HLV Tuchel ám chỉ Chelsea thua Leeds vì đi xe bus: Chiếc xe bus bị... oan

Hải Long
15:24 ngày 23-08-2022
HLV Thomas Tuchel cho rằng nguyên nhân khiến Chelsea thảm bại trước Leeds 0-3 là do toàn đội đã… di chuyển bằng xe bus. Mặc dù vậy, rõ ràng chiếc xe bus kia đã bị oan, khi cách vận hành của The Blues có rất nhiều vấn đề.
HLV Tuchel ám chỉ Chelsea thua Leeds vì đi xe bus: Chiếc xe bus bị... oan

“Những gì tệ nhất có thể xảy ra đều đã xảy ra. Nó bắt đầu một ngày trước trận đấu. Chúng tôi không di chuyển bằng máy bay, mà bằng xe bus tới Leeds. Đó là hành trình dài. Mọi thứ tiếp diễn vào hôm nay” - HLV Tuchel lý giải nguyên nhân Chelsea thảm bại trước Leeds.

Có lẽ, ít ai ngờ Chelsea vỡ vụn như vậy trước Leeds. Sự hiếu chiến của Tuchel trước Conte vào tuần trước không thể tạo nên ngọn lửa chiến đủ lớn. Họ vật vờ và mắc sai lầm ngớ ngẩn, không giống như một đội bóng lớn.

Tuchel đổ lỗi cho việc di chuyển bằng xe bus. Nhưng có lẽ, nếu chiếc xe bus biết nói năng thì nó sẽ kêu oan. Hành trình kéo dài 288 km từ London tới Leeds không hẳn quá dài. Các đội bóng vốn quá quen với việc di chuyển như vậy.

Có lẽ, nếu nhìn thẳng vào thực tế hơn, Tuchel hiểu rằng Chelsea đã tê liệt hoàn toàn, rồi tự hủy tại Elland Road. Tình huống mắc sai lầm của thủ thành Edouard Mendy mở đầu cho tấn bi kịch của The Blues, nhưng mấu chốt lại nằm ở hệ thống vận hành không tốt.

Jorginho là nhân tố tiêu biểu cho thảm họa của Chelsea. Ngôi sao người Italia đóng vai trò “trái tim”, điều phối lối chơi của đội. Nhưng hãy nhìn những con số thống kê của Jorginho. Cầu thủ này chỉ chạm bóng 37 lần, tung ra 27 đường chuyền (chính xác 85,2%) trong 63 phút. Đó là thống kê quá tệ với một tiền vệ trung tâm ở cấp độ cao.

Vấn đề ở chỗ, Jorginho không được thi đấu một cách thoải mái nhất ở trận này. Sự “không thoải mái” ở chỗ anh không có sự che chắn cần thiết trong ngày N’Golo Kante và Mateo Kovacic vắng mặt. Việc sử dụng Conor Gallagher chơi bên cạnh Jorginho là phương án thất bại. 

HLV Tuchel đã mắc nhiều sai lầm khi Chelsea thảm bại trước Leeds

Cần nói thêm rằng, ở trận gặp Tottenham, Gallagher cũng được tung vào sân thay Kante ở phút 84 và hệ quả là Chelsea đã thủng lưới ở phút cuối. Gallagher vốn là tiền vệ có thiên hướng chơi tự do và không có điểm mạnh là bọc lót. Chính vì điều này, Jorginho không ít lần lẻ loi, bị đẩy vào thế hứng chịu sức ép khủng khiếp. Tờ The Sun chỉ chấm tiền vệ người Italia có 3 điểm, tức chỉ cao hơn đúng thủ thành Mendy.

Hệ thống Chelsea hổng ở mắt xích quan trọng. Nó kéo theo sự thất bại của nhiều mắt xích khác. Trên hàng công, Raheem Sterling hay Mason Mount chỉ thực sự sáng trong thời gian đầu, trước khi đi vào tăm tối. Một con số thống kê cho thấy sự kém hiệu quả của hàng công Chelsea là họ chỉ tung ra 3 cú dứt điểm trúng khung thành, bằng một nửa so với Leeds. Trong khi đó, hàng thủ Chelsea tan tác khi không có được sự che chắn. Có khá nhiều tình huống phòng ngự, họ lâm vào thế bị động. Trong 2/3 bàn thua, hàng thủ The Blues gần như đứng im để Leeds ghi bàn.

Dù sao, trận thua trước Leeds chưa phải là thảm họa nhưng nó là lời cảnh báo tới ông chủ Chelsea. Cho tới thời điểm này, họ đã chi tới 180 triệu bảng để mua sắm nhưng thực tế chỉ có ba tân binh thường xuyên được sử dụng là Sterling, Cucurella và Koulibaly.

Tỷ phú Todd Boehly từng tuyên bố sẵn sàng hậu thuẫn để HLV Tuchel đón thêm gương mặt mới. Vấn đề này cũng được cựu tiền đạo Hasselbaink nêu ra sau trận đấu với Leeds. Theo cựu danh thủ người Hà Lan, Chelsea cần bổ sung thêm 3 cầu thủ.

“James chơi bên cánh phải, chứ không phải trung vệ. Cậu ấy chỉ có thể tốt hơn nếu được đặt đúng vị trí. Do đó, Chelsea cần bổ sung thêm trung vệ. Họ cũng cần thêm một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo nữa” - Hasselbaink cho biết.

Thị trường chuyển nhượng không còn nhiều thời gian. Rất may là trận thua trước Leeds diễn ra không phải ở thời điểm quá muộn. Chelsea được kỳ vọng sẽ tỉnh giấc bằng những bản hợp đồng mới.

Chelsea của Tuchel phòng ngự ngày càng tệ
Cuộc đối đầu với Leeds kỷ niệm trận thứ 60 HLV Tuchel cầm quân ở Chelsea. Trong 30 trận đầu, Chelsea chỉ nhận 17 bàn thua. Tuy nhiên, trong 30 trận gần đây, họ đã vào lưới nhặt bóng gấp đôi (34 lần).

Mendy có xứng đáng bắt chính cho Chelsea?

Rất nhiều fan Chelsea đã tỏ ra tức giận trước màn trình diễn tệ hại của thủ thành Edouard Mendy (ảnh) trước Leeds, đồng thời cho rằng thủ môn này không xứng đáng bắt chính cho Chelsea. Thậm chí một số khác còn quả quyết Mendy tệ hơn Kepa Arrizabalaga và yêu cầu lãnh đạo Chelsea nên bán cầu thủ người Senegal. Mendy chính là người mắc lỗi tai hại giúp Brenden Aaronson có cơ hội mở tỷ số cho Leeds trong trận thua 0-3 của Chelsea tại vòng 3 Premier League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x