Hugo Lloris: 'Không ai muốn kết thúc mùa giải ở đây'

Minh Huy
09:10 ngày 05-05-2020
Trả lời phỏng vấn báo L’Equipe, Hugo Lloris mong mỏi Premier League sớm được nối lại. Anh cũng kể về cuộc sống của mình giữa đại dịch, những công việc từ thiện đang làm. Lloris nói về sự trở lại sau chấn thương, thông cảm với mùa giải dở dang của Liverpool và chia sẻ tương lai ở Tottenham…

 

L’Equipe: Chào Hugo, tuần trước anh đã tặng đôi găng tay dùng trong trận chung kết Champions League 2018/19 với Liverpool cho Cyril Dumoulin, thủ thành ĐT bóng ném Pháp để bán đấu giá từ thiện quyên góp chống đại dịch Covid-19. Anh có biết số tiền thu về được bao nhiêu không?

Hugo Lloris: Tôi biết đến Chủ nhật vừa rồi là được 3.000 euro.

Cuộc đấu giá đã kết thúc và thu về 4.850 euro.

Ồ, thật tuyệt. Khi người ta đề xuất ý tưởng này, tôi không ngần ngại gật đầu ngay. Cá nhân tôi không hề biết Cyril Dumoulin. Chính ban huấn luyện của ĐT Pháp đã giúp chúng tôi quen biết nhau. Cá nhân anh ấy đã quyên góp hơn 300.000 euro từ việc bán đồ như áo đấu, cúp, xe đạp, găng… Khoản tiền đáng quý này sẽ rất có ích và khiến những người cùng chung tay với Cyril rất hạnh phúc.

Ở Anh, người dân không chấp hành cách ly nghiêm chỉnh như tại Pháp, anh có định trở lại Nice không?

Lúc đầu, mọi người muốn chúng tôi trở về. Nhưng cuối cùng vợ chồng tôi quyết định ở lại London. Cần phải tuân thủ các quy tắc và kiên nhẫn. Chúng tôi liên lạc thường xuyên với gia đình tại Pháp. Thật may mắn khi mọi người đều khỏe mạnh.

Một ngày cách ly của anh thế nào?

Chúng tôi bắt đầu ngày mới khi cùng nhau ăn sáng. Tôi nhìn những mặt tích cực từ đại dịch và giúp tôi có nhiều thời gian chăm sóc ba con. Tôi ở cạnh chúng 24/24. Tôi giúp hai con gái làm bài tập, học trực tuyến, chơi thể thao. Tôi cũng tận dụng thời gian này để gần gũi với cậu con trai 7 tháng tuổi của mình. Tất cả giúp tôi quên đi ít nhiều những gì đang diễn ra ngoài kia.

Vậy anh tập luyện thế nào?

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, chúng tôi tập qua video từ 11h, rồi thảo luận với HLV và BHL để cập nhật tin tức, tình hình của toàn đội. Mỗi một cầu thủ có thể tập theo những bài riêng biệt. Chúng tôi cũng nói nhiều về việc duy trì thể lực và cơ bắp. Tại Anh, mọi người vẫn có thể ra ngoài chạy bộ. GPS định vị, ghi lại những bài tập của chúng tôi và chuyển về cho các chuyên gia thể lực theo dõi, điều chỉnh phù hợp. Chúng tôi cũng làm việc theo nhóm, dù bất tiện nhưng cũng có chút thú vị. Người dân không làm phiền bạn. Họ chào bạn và xe hơi vẫn chạy như mắc cửi. Tôi có cảm giác như mỗi ngày đều là Chủ nhật.

Ligue 1 đã dừng lại. Anh có thông tin gì về việc nối lại mùa giải của Premier League?

Lệnh phong tỏa sẽ kéo dài ít nhất 1 tuần trong điều kiện hiện nay cho tới trước khi có những thông báo tiếp theo của chính phủ. Tôi mong mỏi Premier League được nối lại mùa giải và đá trên sân không khán giả, có thể vào tháng 6. Tất cả phải sẵn sàng và hy vọng mọi thứ suôn sẻ. 

Đá trên sân không khán giả tại Anh là điều rất kỳ lạ với anh…

Là kỳ lạ với bất cứ nơi đâu có đại dịch! Bóng đá không phải là môn thể thao biệt lập. Chúng ta ở đó cùng nhau chia sẻ cảm xúc. Ai cũng muốn mọi SVĐ đầy ắp khán giả, cuồng nhiệt, hò hét và hân hoan ca hát. Nhưng phải thích nghi với tình hình thực tế. 

Anh có thấy bất công khi Liverpool không được chính thức đăng quang mùa này?

Chúng tôi đang trong tình huống mà mọi người ai cũng muốn khép lại và có được kết quả cuối cùng. Thật là khủng khiếp khi phải kết thúc mùa giải trước hàng chục vòng đấu cuối. Điều đó thật tàn nhẫn cho Liverpool khi họ đang hơn phần còn lại tới 25 điểm. Họ gần như đã vô địch. Không ai muốn khép lại mùa giải theo cách ấy.

Anh nghĩ sao về việc EURO 2020 hoãn lại 1 năm?

Đó là quyết định hợp lý. 

Anh bị gãy tay và nghỉ tới 4 tháng mùa này…

Tôi đang cố gắng để trở lại với phong độ cao nhất.

Anh có kế hoạch gì cho tương lai khi đến cuối năm nay anh tròn 34 tuổi?

Tôi còn hợp đồng với Tottenham đến tháng 6/2022 nên rất khó để dự báo tương lai của mình. Ưu tiên của tôi là ở lại Tottenham và hiện tập trung tối đa để cùng CLB giành vé dự Champions League mùa tới (Spurs xếp thứ 8 với 41 điểm, kém 4 điểm so với đội thứ 5 M.U, 7 điểm so với đội thứ 4 Chelsea). 

Xin cảm ơn anh và chúc anh trở lại thành công.

 

Lloris tự đứng bếp nấu ăn
Thủ thành người Pháp cho biết trong thời gian nghỉ tại nhà vì đại dịch, anh chú trọng tới việc duy trì thể lực, cơ bắp và tự vào bếp phục vụ vợ con. “Ở tuổi này, điều quan trọng nhất là giữ cơ bắp và tập tăng cường sức mạnh. Tôi may mắn không gặp vấn đề về cân nặng.  Khi đi nghỉ, tôi thậm chí còn bị tụt cân! Tôi có một công ty chuyên cung cấp thực phẩm và lên ý tưởng các món ăn tại nhà. Mỗi ngày tôi đứng bếp khoảng 30-45 phút và gia đình tôi ăn uống như khi sinh hoạt tại CLB”, Lloris cho biết.

Lloris tích cực tham gia chiến dịch của Henderson
Nhiều đội bóng tại Premier League không giảm lương cầu thủ nhưng tham gia đặc biệt vào chiến dịch “Cầu thủ chung sức” của Jordan Henderson, thủ quân Liverpool để cùng gây quỹ ủng hộ đội ngũ nhân viên y tế tại Anh. “Tất cả đội trưởng các đội bóng tích cực tham gia đã giúp dự án lan tỏa tới mọi cầu thủ ở giải Ngoại hạng Anh”, Lloris chia sẻ.

21. Chấn thương khuỷu tay ngày 6/10/2019 buộc Lloris phải xa sân cỏ 120 ngày và vắng mặt 21 trận trên mọi mặt trận (cả CLB lẫn ĐT Pháp). Đây cũng là chấn thương nặng nhất trong sự nghiệp của Lloris. 

XEM THÊM

Đội hình trẻ tiêu biểu của Premier League 10 năm trước giờ này ra sao?

Ngoại hạng Anh đối mặt nguy cơ 'nổi dậy' từ các cầu thủ

De Bruyne úp mở khả năng rời Man City

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x