
Sudoku, với những ai chưa quen thuộc, là một trò chơi logic của Nhật Bản từng bùng nổ trong các ấn phẩm tiếng Anh cách đây khoảng hai thập kỷ. Người chơi được cho một bảng 9×9, chia thành 9 ô vuông nhỏ hơn. Một vài con số đã được điền sẵn, và nhiệm vụ của người chơi là hoàn thành bảng bằng cách điền các số từ 1 đến 9, sao cho không có số nào lặp lại trong cùng một hàng, cột hoặc ô vuông.
Có lẽ bạn đã từng chơi qua. Nếu chưa, hãy thử xem. Trò chơi này không liên quan trực tiếp đến bóng đá, nhưng lại là một phép so sánh khá thú vị cho phong cách bóng đá mà Pep Guardiola đã theo đuổi xuyên suốt hơn 1.000 trận trong sự nghiệp huấn luyện của mình.
Triết lý "chơi theo vị trí" (positional play) - hay "juego de posición" như Guardiola từng gọi khi còn ở Barcelona - dựa trên những nguyên tắc tương tự. Hiểu một cách đơn giản, giống như nhiều HLV khác, Guardiola chia mặt sân thành 6 phần ngang và 5 phần dọc.
Nguyên tắc cơ bản là không bao giờ được phép có quá ba cầu thủ đứng trên cùng một "hàng ngang", hoặc hai cầu thủ trên cùng một "cột dọc". Vì thế, nếu bạn là Bernardo Silva chẳng hạn, việc lựa chọn vị trí của bạn cũng giống như việc điền một con số trong trò Sudoku vậy. Bạn nhìn dọc lên và xuống cột. Bạn nhìn ngang qua hàng. Nếu ô đó đã có người "chiếm chỗ", bạn phải di chuyển đi nơi khác. Nếu trống, đó có thể là khu vực dành cho bạn.
Đ&o