
Tỷ số Leeds 1-1 MU
Bàn thắng
Leeds: Calvert-Lewin (51')
MU: Mbeumo (35')
HLV Daniel Farke đã giữ nguyên đội hình đã nhận thất bại trước Arsenal ở vòng đấu trước trong màn tiếp đón MU ở trận "derby hoa hồng". Trong khi đó, người đồng nghiệp Michael Carrick lại có ba sự thay đổi nhận sự so với trận hòa đáng thất vọng trước Tottenham vòng 6, trong đó tân binh Carlos Baleba có trận đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho Quỷ đỏ.
Đúng tính chất của một trận derby, sự căng thẳng và quyết liệt diễn ra ngay sau tiếng còi khai cuộc, khi xuất hiện tới 2 chiếc thẻ vàng chỉ sau hơn 15 phút bóng lăn dành cho cầu thủ hai đội. Và chính cách chơi này khiến trận đấu không xuất hiện nhiều những tình huống hãm thành tới từ hai đội. Phải tới nửa sau của hiệp đầu tiên, những pha bóng nguy hiểm mới thực sự diễn ra.
Phút 26, thủ thành Senne Lammens đã có pha cứu thua xuất sắc sau tình huống đánh đầu của trung vệ Nico Elvedi bên phía đội chủ nhà. Chỉ một phút sau, MU có câu trả lời cũng bằng một pha đánh đầu trong vòng cấm. Tuy nhiên, Bryan Mbeumo đã phung phí cơ hội khi đưa bóng đi chệch cột dọc từ đường chuyền như đặt của Youri Tielemans.
Sau hai tình huống sóng gió này, trận đấu diễn ra cởi mở hơn. Leeds là đội nắm giữ thế trận, kiểm soát bóng nhỉnh hơn hẳn MU. Tuy nhiên, ở vào thời điểm khó khăn này, Quỷ đỏ đã biết cách vượt khó khi Tielemans và Mbeumo tiếp tục tìm thấy nhau để có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 35. Ngôi sao người Bỉ có tình huống dạt biên trái và thực hiện đường căng ngang như đặt để Mbeumo băng vào dứt điểm cận thành đánh bại James Trafford giúp MU bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 1 bàn.

Bước sang hiệp 2, MU phải có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Lisandro Martinez chấn thương rời sân nhường chỗ cho Mazraoui. Trong khi đó, chủ nhà Leeds nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ sớm bằng việc thực hiện rất nhiều những tình huống tạt bóng từ hai hành lang cánh để Dominic Calvert-Lewin không chiến.
Cách chơi này của Leeds đã sớm phát huy hiệu quả. Phút 51, từ quả đá phạt góc của Okafor, bóng lộn xộn trong vòng cấm sau khi chạm đầu trung vệ Muharemovic. Tiền đạo Calvert-Lewin đã chọn đúng điểm bật ra của trái bóng và thực hiện cú dứt điểm ở cự ly gần đánh bại Lammens mang về bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà.
Sau bàn gỡ hòa, Leeds thi đấu càng hưng phân hơn và liên tục tổ chức tấn công, dồn ép khối đội hình của MU về phần sân nhà phòng ngự. Có những thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chủ nhà lên tới hơn 70%, nhưng các tình huống dứt điểm không thực sự nguy hiểm và gây khó dễ cho hàng phòng ngự của Man United.
Với MU, dù HLV Carrick đã thực hiện những điều chỉnh trên mặt trận tấn công với sự có mặt của Mason Mount và Matheus Cunha, nhưng lại không có được các tình huống hãm thành đội chủ nhà. Trong suốt hiệp 2, MU chỉ thực hiện vài tình huống dứt điểm và thậm chí không có nổi một lần đi trúng khung thành James Trafford.
Chung cuộc, trận "derby hoa hồng" đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Leeds có trận bất bại thứ 8 trên sân nhà để vươn lên thứ 8 trên BXH, trong khi MU trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp bất thắng ở giải Ngoại hạng Anh và hiện rơi xuống thứ 13.
Đội hình thi đấu
Leeds (3-4-2-1): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka (Longstaff 81'), Gudmundsson; Stach, Okafor (Nmecha 74'), Calvert-Lewin
MU (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Martinez (Mazraoui 46'), Dalot; Santos, Baleba (Mount 74'); Amad, Tielemans (Cunha 84'), Fernandes; Mbeumo






















