Vì sao Kevin De Bruyne ký hợp đồng mới với Man City?

Vũ Qua
15:46 ngày 08-04-2021
Kevin De Bruyne đã đồng ý ký hợp đồng mới sau khi bị các nhà phân tích dữ liệu thuyết phục rằng Man City là nơi phù hợp với tham vọng của anh, và ngược lại.

Kevin De Bruyne có 2 yêu cầu chính trong cuộc đàm phán hợp đồng với Man City: Tăng lương để thể hiện tầm quan trọng của bản thân được ghi nhận và CLB sẽ tiếp tục cải tổ để giành chức vô địch Champions League. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu từ tháng 9/2020 và kết thúc vào tuần này. De Bruyne hiện đã ký hợp đồng mới, giúp Etihad có sự phục vụ của anh đến 2025.

Chúng ta cần nhớ lại rằng, hồi tháng 11/2020, cầu thủ người Bỉ này đã phàn nàn với các đồng đội rằng lời đề nghị đầu tiên của Man City không đáp ứng được kỳ vọng của anh ấy. Tệ hơn, anh biết CLB đã chuẩn bị trả một món tiền cực lớn cho Lionel Messi.

Lời đề nghị mở màn của Man City với De Bruyne, sau khi tất cả các khoản tiền thưởng đã được tính toán, có giá trị đối thấp hơn so với thỏa thuận mà hai bên vừa ký. Mặc dù vậy, điều đó chưa bao giờ được coi là rào cản bởi De Bruyne đang và hạnh phúc tại Man City. Anh chỉ muốn lời đề nghị của họ phản ánh đúng giá trị của mình tại đội bóng.

De Bruyne có một ý tưởng rất rõ ràng về giá trị đó: trong những tháng gần đây, anh đã ủy nhiệm một nhóm phân tích dữ liệu để nghiên cứu hầu hết mọi khía cạnh có liên quan về đóng góp của mình cho nhóm và cơ hội thành công tiếp tục của nhóm. Anh muốn biết thông tin về phong độ bản thân và tác động của nó đến đội. 

Ngoài ra là dự đoán về khả năng của Man City trong việc chinh phục những danh hiệu hàng đầu dựa trên tuổi tác và phẩm chất của các cầu thủ hiện có cũng như cách các đối thủ lớn của CLB trong và ngoài nước. Kết quả đã thuyết phục anh rằng mình là một phần không thể thiếu của Man City hơn bất cứ nơi nào.

Sau gần 6 tháng thương thuyết, De Bruyne đã chính thức gia hạn hợp động với Man City

Các cuộc đàm phán không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ nhưng mọi thứ bắt đầu tiến triển nhanh chóng vào đầu tuần trước, với một thỏa thuận được đưa ra trước trận đấu với đấu Leicester City vào thứ Bảy vừa qua. Thỏa thuận cuối cùng đã đạt được vào thứ Hai và De Bruyne cam kết gắn bó với CLB đến tuổi 34. 

“Để được gia hạn hợp đồng vào thời điểm này, ở tuổi của 29, là một khoảnh khắc rất đáng tự hào vì điều đó có nghĩa là CLB tin tưởng tôi cho đến khi tôi già thật sự”, anh nói với truyền thông theo phong cách khô khan điển hình của mình sau buổi ký kết.

Lần cuối cùng De Bruyne ký gia hạn hợp đồng là vào năm 2018, khi người đại diện cũ của anh, Patrick De Koster, đàm phán chuyển đổi đơn vị tiền tệ dùng để trả lương cho thân chủ bởi sự mất giá của bảng Anh sau sự kiện Brexit. Tiền vệ này đã được trả bằng euro với số tiền tương đương 200.000 bảng (hiện tại là khoảng 232.000 euro), và sau đó nhận thêm khoản tiền thưởng 300.000 bảng, bao gồm 10 triệu euro về phí và bản quyền hình ảnh.

Thỏa thuận mới của De Bruyne về cơ bản không khác quá nhiều, nhưng các nguồn tin cho thấy anh đã đảm bảo được tăng lương, một trong những mục tiêu chính của anh trong các cuộc đàm phán.

Yếu tố quan trọng khác trong các cuộc đàm phán liên quan đến thành công trên sân cỏ: De Bruyne muốn đảm bảo rằng Man City sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chức vô địch Champions League. Sau cuộc nói chuyện với lãnh đạo CLB, có đề cập đến các mục tiêu chuyển nhượng ở mùa Hè này, anh đã hài lòng về điều đó.

Một điều khoản mà Kevin De Bruyne muốn Man City làm trước khi đồng ý gia hạn hợp đồng là tham vọng Champions League

Mặc dù HLV Pep Guardiola đã xác định lại những kỳ vọng xung quanh khả năng xuất hiện của một tiền đạo mới vào mùa Hè này bằng cách nhấn mạnh rằng Man City không đủ khả năng chi trả nhiều cho một số 9 như Erling Haaland cũng như các lựa chọn rẻ hơn như Darwin Nunez của Benfica.

Tin tức về hợp đồng của De Bruyne xuất hiện chưa đầy 24 giờ sau khi Man City thông báo lỗ 126 triệu bảng ở mùa giải 2019/20, do đại dịch toàn cầu (thời điểm xuất hiện tin vui này có thể không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên). 

Doanh thu ngày thi đấu của Man City đã giảm 13,5 triệu bảng so với mùa trước, giảm 18 triệu bảng từ tiền bản quyền truyền hình của UEFA và giảm 44 triệu bảng từ tiền bản quyền truyền hình Premier League. Trong khi đó, chi phí của Man City lại tăng 81 triệu bảng, mặc dù họ thu về 20 triệu bảng từ các kênh thương mại.

Báo cáo hàng năm cũng tiết lộ rằng hóa đơn tiền lương của Man City đã tăng 11,4% so với mùa giải trước, mặc dù không trả các khoản tiền thưởng liên quan đến danh hiệu. 

Thỏa thuận mới của De Bruyne nhấn mạnh quyết tâm của Man City trong việc giữ những ngôi sao hàng đầu trong những năm tốt nhất sự nghiệp. John Stones và Raheem Sterling sẽ là những người tiếp theo được gia hạn khi hợp đồng của họ lần lượt hết hạn vào năm 2022 và 2023.

Bản hợp đồng sẽ giữ chân De Bruyne tại Man City đến năm 2025

Tiền lương của David Silva và Leroy Sane (những người đã ra đi trước mùa giải này) sẽ được tính vào sổ sách cho các năm tài chính tiếp theo, trong khi tiền lương của Sergio Aguero sẽ không còn. Man City sẽ tái đầu tư những con số đó vào những cầu thủ mới (chẳng hạn như Ruben Dias, Nathan Ake và Ferran Torres). Tuy nhiên, hóa đơn lương của Man City cao nhất giải đấu, nhiều hơn Man United 70 triệu bảng.

Phát biểu vào mùa Thu năm 2020, giám đốc điều hành Ferran Soriano nêu rõ niềm tin của CLB rằng đại dịch COVID-19 sẽ qua đi và họ phải tiếp tục công việc kinh doanh của mình.

“Đội bóng là động cơ kinh doanh của chúng tôi và nếu Man City không thi đấu tốt, việc kinh doanh sẽ bị cản trở bởi toàn bộ hoạt động kinh doanh được xây dựng dựa trên điều đó. Chúng tôi không thể tránh được điều đó và  phải chấp nhận một số rủi ro nhưng CLB tin rằng những rủi ro đang được kiểm soát rất tốt”.

HLV Pep Guardiola đã nhiều lần nói rằng CLB sẽ không vung ra số tiền khổng lồ cho các mục tiêu chuyển nhượng. Điều này đã khiến một số NHM cảnh giác khi nói đến cuộc đua giành Haaland và mức trần mua cầu thủ không quá 60 triệu bảng mặc dù chủ tịch Khaldoon Al Mubarak đã nói rằng họ sẽ phá vỡ điều đó cho những cầu thủ phù hợp.

Man City có một ý tưởng rất rõ ràng về những gì đại diện cho giá trị đồng tiền và điều đó một lần nữa đã được chứng minh trong quyết tâm ký hợp đồng mới với De Bruyne. Cầu thủ này hiếm khi được bình chọn là Cầu thủ hay nhất năm nhưng anh vẫn là nhân tố quan trọng của Man City trong mùa giải này.

Trong những tháng đầu tiên của mùa giải này, De Bruyne gánh vác phần lớn gánh nặng sáng tạo trong khi các đồng đội bị sa sút phong độ. Khi Man City chơi hay hơn từ thời điểm Năm Mới, De Bruyne tiếp tục đóng góp ở cấp độ cao và bây giờ, sau một thời gian bị chấn thương, anh đang trở lại tốt.

De Bruyne là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Man City trong chiến thắng tại Champions League trước Borussia Dortmund vào đêm thứ Ba vừa qua. Các nguồn tin cho biết, De Bruyne hoàn toàn tập trung vào việc giành chiến thắng trên các mặt trận.

Man City đã thuyết phục De Bruyne rằng hai bên có cùng mục tiêu. CLB sẽ cố gắng bổ sung đội hình để biến điều đó thành hiện thực và họ sẽ làm được điều đó với De Bruyne trong đội hình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vì sao Liverpool sụp đổ? Vì sao Liverpool sụp đổ?

    Trong vòng 1 tháng, đây là những gì Liverpool nhận: sau khi bị MU loại khỏi FA Cup, thì bị tiếp Atalanta đá văng khỏi Europa League, trước khi rơi mất 8/9 điểm tối đa trước MU, Everton và Crystal Palace để từ vị trí số 1 rớt xuống vị trí số 3, kém Man City 2 điểm dù thi đấu hơn 1 trận. 

  • Messi 'tiên tri' trúng phóc về Foden Messi 'tiên tri' trúng phóc về Foden

    Lionel Messi đưa ra dự đoán chuẩn xác về Phil Foden, khi nêu tên 15 cầu thủ trẻ đang lên theo ý kiến của anh hồi năm 2020.

  • Wayne Rooney bị chỉ trích là 'đạo đức giả' vì chế giễu Virgil van Dijk Wayne Rooney bị chỉ trích là 'đạo đức giả' vì chế giễu Virgil van Dijk

    Người hâm mộ đã chỉ trích Wayne Rooney sau lời phát biểu của huyền thoại MU về thủ quân Virgil van Dijk của Liverpool.

  • Liverpool trả phí kỷ lục để có Arne Slot Liverpool trả phí kỷ lục để có Arne Slot

    Liverpool đã cho thấy sự quyết tâm khi trả mức phí kỷ lục lên tới 13 triệu bảng để có được cái gật đầu chấp thuận từ HLV Arne Slot trong việc thay thế Jurgen Klopp ngồi ghế thuyền trưởng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x