Klopp, Lampard và chuyện cầu thủ - huấn luyện viên

Từ 21:01 ngày 24-04-2022
Đêm nay khi Liverpool đối đầu với Everton, trên băng ghế chỉ đạo của hai đội là Juergen Klopp và Frank Lampard, hai hình mẫu trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng không phải ở khía cạnh tính cách hay chiến thuật, mà ở sự phát triển sự nghiệp cầm quân.

Juergen Klopp và Frank Lampard là biểu tượng của hai chiều cầu thủ - huấn luyện viên trong thế giới bóng đá, mà cầu thủ giỏi chưa chắc đã là HLV tốt, và một HLV lẫy lừng đôi khi có sự nghiệp quần đùi áo số chỉ là… con số 0.

Nếu hỏi một người yêu bóng đá có ký ức gì về cầu thủ Juergen Klopp? Chắc chắn là bạn sẽ nhận về cái lắc đầu. Đi tìm hiểu trên các trang tìm kiếm, bạn sẽ chỉ có vỏn vẹn mấy chữ “Klopp là cầu thủ chuyên nghiệp của Mainz đá ở giải hạng hai của Đức (Bundesliga 2) từ 1990 đến 2001”, và hết! Nhưng nếu hỏi bạn có ký ức gì về cầu thủ Frank Lampard, thì người ta sẽ trả lời cho bạn về một hằng hà sa số những câu chuyện nhỏ, những pha bóng đẹp, những bàn thắng, những chiếc cúp giành được và cả nhân cách, phong thái đàn ông của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB Chelsea.

Lên mạng tìm kiếm, bạn sẽ có được cho mình một kho tàng về Lampard bên chiếc áo xanh của Chelsea. Tuy nhiên bây giờ, ở ngay thời điểm chúng ta đang nói chuyện với nhau đây, Lampard sẽ được nói về với những dư vị nhàn nhạt của một HLV đang ngụp lặn trong thất bại, cùng sự khẳng định chính mình. Còn Klopp là nói về HLV xuất sắc nhất thế giới thời điểm bấy giờ, là anh hùng cứu tinh của sân Anfield, là đại ca của tất cả các cầu thủ. Cầu thủ huyền thoại Lampard đang dẫn dắt Everton đua trụ hạng, còn cầu thủ hạng hai Klopp đang là thuyền trưởng chèo lái con thuyền Liverpool đi đến cú ăn 4 đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Vì sao một cầu thủ giỏi lại không thể thành HLV giỏi dù có đầy đủ các yếu tố lợi thế để thành công, từ chuyên môn, sự thấu hiểu đến các mối quan hệ? Câu trả lời là ở chính cái lợi thế ấy, khi bạn có quá nhiều ưu điểm để thành công (và thực sự các cầu thủ giỏi đã thành công), nên họ có các tiêu chuẩn riêng để xem đó như là chuẩn mực. Nhưng họ quên mất rằng bóng đá là sự vận động của chiến thuật, “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”. Những người không phải là cầu thủ giỏi dù không biết đá phạt như thế nào, nhưng họ có một yếu tố tiên quyết để thành công là tính cách mạng, sở hữu sự phá cách, sự dám thử nghiệm các phương án riêng. Điều này giúp người ngoài nghề đến với thành công hơn chính cầu thủ giỏi – những người đã bị đóng đinh trong tư duy.

Klopp là còn đỡ, chứ Arrigo Sacchi chỉ là một gã bán giày trước khi đột ngột lựa chọn làm một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Nhưng “gã bán giày” ấy đã trở thành một triết gia, một HLV huyền thoại của Italia và CLB AC Milan vĩ đại. Lampard muốn thành công thì tốt nhất phải thoát thai khỏi chính con người ông, vì nó đã chậm theo dòng chảy bóng đá.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x