Klopp tái cấu trúc Liverpool thế nào đây?

LỘC TRẦN
16:40 ngày 11-09-2022
Vấn đề của Liverpool đang cực kỳ nghiêm trọng, đến mức cánh phóng viên còn phải hỏi Juergen Klopp về độ an toàn của “ghế nóng” tại Anfield. Vòng 7 Premier League phải hoãn lại để lo hậu sự của hoàng gia nhưng công cuộc tái thiết của Klopp thì không thể chậm chễ một giây nào nữa.
Klopp tái cấu trúc Liverpool thế nào đây?

Nhìn thẳng vào vấn đề

Trận thua 1-4 trước Napoli hôm 8/9 là thất bại nặng nề nhất của Liverpool ở cúp châu Âu kể từ năm 1966. Không thể dùng lý do thiếu nhân sự để bao biện cho trận thua thảm họa này. Đội hình xuất phát của Liverpool là vô cùng chất lượng, cộng thêm 5 cái tên bổ sung trong hiệp 2 là Matip, Thiago, Jota, Nunez và Arthur thì càng phải mạnh hơn Napoli rất nhiều. Nhưng mạnh hơn ở đây chỉ tồn tại trên lý thuyết thôi, thực tế Liverpool "rách như tổ đỉa" và vá víu thế nào cũng thấy hổng.

"Chúng tôi phải tái cấu trúc bản thân bởi lẽ đến những điều căn bản cũng không còn tồn tại", Klopp thừa nhận. "Đây là một giai đoạn rất khó khăn, không nghi ngờ một chút nào".

Nhìn vào cách Liverpool thua M.U với tỷ số 1-2, sau đó bùng nổ điên cuồng và ghi tới 9 bàn vào lưới Bournemouth, rồi tiếp đến lại liên tục gặp khó trước Newcastle, Everton và Napoli thì có thể thấy đội bóng này đúng như Klopp nói, mất hẳn nhưng điều căn bản để tạo nên một tập thể ổn định. 

Thầy trò Juergen Klopp không thắng 5/7 trận đấu kể từ đầu mùa giải

Thay đổi là điều bắt buộc nhưng thay đổi thế nào mới đáng bàn. Trong những lúc khủng hoảng như thế này, một người thiếu bản lĩnh dễ bị tác động từ nhiều phía, khiến cho không nhìn ra được vấn đề cốt lõi. Klopp với kinh nghiệm là HLV tại vị lâu năm nhất Ngoại hạng Anh lúc này tự tin mình kiểm soát được tình hình: "Thay đổi không có nghĩa là chúng tôi phải sáng tạo ra một thứ bóng đá mới. Vào lúc này, mọi người luôn muốn chúng tôi thi đấu được như ngày xưa nhưng thực tế thì cả đội đã luôn cố gắng cải thiện từng ngày".

Tạm từ bỏ 4-3-3?

Klopp ở Anfield nổi tiếng với sơ đồ 4-3-3 nhưng hệ thống mà điểm cân bằng nằm toàn bộ ở tiền vệ trụ duy nhất là Firmino cho thấy sự xuống cấp khi các vệ tinh xung quanh không hỗ trợ tốt. Chính vì thế, 4-2-3-1 đang nổi lên như là phương án "chữa cháy" đáng xem xét. 

Klopp không phải chưa từng dùng 4-2-3-1 ở Liverpool. Trên thực tế, có tới 21 lần The Reds xuất phát ở Premier League với sơ đồ này. Trước đó, Klopp cũng bay cao cùng với Dortmund dựa trên bộ khung mang tính cân bằng cao hơn 4-3-3 này. 

Liverpool hiện có đủ nhân sự để "tái tạo" cặp một lực sỹ - một nhà thơ như Javier Mascherano và Xabi Alonso dưới thời Rafa Benitez. Klopp có thể dùng Fabinho và Thiago chỉ tập trung cai quản khu vực vòng tròn trung tâm. Trong 31 lần xuất phát cùng nhau, bộ đôi này giúp Liverpool giành thắng lợi tới 25 trận. Ngoài ra, nếu không tin tưởng vào thể lực của Thiago, Klopp cũng có thể dùng tân binh Arthur.

Rõ ràng, với bất cứ “combo” nào, nó cũng sẽ đỡ phiêu lưu hơn hẳn để Fabinho trơ trọi giữa một bên là lão tướng 36 tuổi James Milner và một bên là cậu em chỉ thấy lên mà không về Harvey Elliott. Với tuyến giữa thiếu tính logic như vậy, không quá khó hiểu khi Liverpool bị Napoli đọc vị và phá thế trận chỉ sau hiệp 1.  

Chuyển về sơ đồ 2 tiền vệ trụ, Liverpool cũng ưu tiên gia cố hàng phòng ngự trước khi nghĩ tới chuyện tổ chức tấn công. Đây là điều buộc phải làm trong thời kỳ khủng hoảng. Một chiến thắng xấu xí sẽ đỡ "đau tim" hơn những màn đôi công đầy rủi ro. Ngoài ra, còn một giải pháp khác là Klopp có thể thử nghiệm việc sử dụng 2 tiền đạo. Darwin Nunez tỏ ra không thể thi đấu độc lập ở bên trên như Sadio Mane nên nếu có người hỗ trợ, cụ thể là Mo Salah, biết đâu sự tự tin sẽ trở lại với trung phong đắt giá.

Nunez là hợp đồng hớ?
Theo tờ El Pais, các quan chức cấp cao Liverpool thừa nhận việc ký hợp đồng với Darwin Nunez là sai lầm lớn nhất trong triều đại của Juergen Klopp. Giới chức Liverpool cho rằng trình độ của tiền đạo người Uruguay không quá xuất sắc.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x