
Những cuộc hội ý của Arsenal ở đầu mỗi hiệp không phải điều gì lạ lẫm. Đặc biệt là trong các trận sân khách, họ thường chủ động tổ chức vòng tròn hội ý ngay trước khán đài của những cổ động viên Arsenal đi theo đội.
Bạn có thể nghĩ rằng Martin Odegaard, Gabriel, Bukayo Saka hoặc Declan Rice sẽ là người hô hào chỉ đạo trong vòng tròn khép kín ấy - nơi mọi tiếng ồn bên ngoài bị chặn lại. Nhưng ở Turf Moor, lời hiệu triệu lại đến từ một người khác.
Giữa những cầu thủ có thể hình vạm vỡ, người dẫn đầu cuộc thảo luận lại là một Leandro Trossard cao 1m73, khi các cầu thủ Arsenal đứng chờ Mikel Merino gia nhập hàng ngũ sau khi thay thế Viktor Gyokeres bị chấn thương.
Thoạt nhìn, Trossard có vẻ là một nhân vật khiêm tốn, song các đồng đội và HLV Mikel Arteta đều biết rằng tuyển thủ Bỉ này có nhiều điều hơn thế. Kể từ khi gia nhập Arsenal từ Brighton gần 3 năm trước, anh thường xuyên là "ngôi sao không ngờ tới" của đội bóng.
Không cầu thủ nào của Arsenal ra sân nhiều hơn Trossard dưới thời Arteta kể từ tháng 1 năm 2023 (136 trận), người gần nhất là Gabriel với 130 trận. Chỉ có Saka là tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng hơn Trossard - với tổng cộng 54 lần (30 bàn và 24 kiến tạo, cộng thêm một bàn ở Siêu cúp Anh). Saka đứng đầu với 75 lần, còn Odegaard xếp thứ ba với 50 lần.
