
Nếu chiến lược gia 41 tuổi còn bất kỳ nghi ngờ nào về quy mô của công việc mà mình đang đảm nhận, thì điều đó đã được thể hiện rất rõ trong thất bại 1-2 của Chelsea trước Fulham tại Craven Cottage hôm 8/1.
Các fan Chelsea theo đội đến sân khách đã thể hiện rõ sự phẫn nộ của mình dành cho các ông chủ CLB, với những tiếng hô phản đối Clearlake Capital và Behdad Eghbali. Một cuộc biểu tình cũng đã được tổ chức cho trận sân nhà tiếp theo của Chelsea tại Premier League, gặp Brentford vào ngày 17/1.
Trong bối cảnh đầy thù địch đó, toàn bộ dự án BlueCo và bản thân Rosenior - người được tuyển từ chính vị trí tương tự tại "CLB chị em" Strasbourg của Chelsea ở Pháp - bị đặt dưới sự soi xét khắt khe hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khác với hầu hết các HLV mới, quá trình chuyển giao của ông có lẽ sẽ không quá sốc.
Tờ The Athletic đã trao đổi với nhiều nhân vật trong giới bóng đá để lắng nghe quan điểm của họ về cách Rosenior và Chelsea có thể hưởng lợi từ việc bổ nhiệm HLV trong một mô hình đa CLB.
"Một trong những ý tưởng cốt lõi đằng sau mô hình đa CLB là những hiệu quả bạn có thể tạo ra từ việc chia sẻ IP (tài sản trí tuệ) trong toàn hệ thống, nhưng cũng là việc tạo ra các lộ trình phát triển cho nhân tài", Omar Chaudhuri, giám đốc dữ liệu cấp cao của công ty phân tích Twenty First Group, chia sẻ.
"Đây là một trong những giả thuyết lớn mà hầu hết c