Carrington là số 1
"Khi ở MU, tôi cảm nhận rất rõ điều đó đã trở thành một phần lịch sử của CLB. Việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ đã có từ thời Busby Babes", Kobbie Mainoo chia sẻ trong một bài phỏng vấn gần đây với tạp chí GQ. "Ở Carrington (trung tâm huấn luyện của MU), có một dòng chữ lớn ghi rằng: 'Nếu cầu thủ đủ giỏi, họ đủ tuổi'".
MU sở hữu một kỷ lục đáng kinh ngạc với các cầu thủ trưởng thành từ học viện. Theo thống kê do nhà sử học Tony Park phát hiện, kể từ trận thua 0-1 trước Fulham vào tháng 10/1937, MU luôn có ít nhất một cầu thủ "cây nhà lá vườn" trong đội hình thi đấu của mình. Chuỗi kỷ lục này đã kéo dài 87 năm với hơn 4.250 trận đấu.
Điều đáng chú ý hơn là cách định nghĩa "cầu thủ cây nhà lá vườn" của Park nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn hiện tại của Premier League. MU từng có nhiều cầu thủ, như Cristiano Ronaldo, đáp ứng tiêu chí 3 năm gắn bó với CLB từ 15 đến 21 tuổi.
Dù vậy, có một sự đặc biệt với những người tốt nghiệp học viện và được đôn lên đội một. Ví dụ, Amad Diallo không được coi là tốt nghiệp từ học viện theo định nghĩa gốc của Park, bất chấp anh đã chơi 3 năm cho đội trẻ và đội U23 MU trước khi lên đội một. Lý do bởi cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã ra mắt đội một tại Atalanta trước khi cập bến MU.
Những tên tuổi lẫy lừng như Duncan Edwards, Sir Bobby Charlton, George Best, Norman Whiteside, Mark Hughes, Gary Neville, David Beckham hay Paul Scholes là một phần trong số những huyền thoại trưởng th&agr