Liệu Newcastle có thể trở thành Chelsea, Man City hay PSG mới?

Đỗ Trung Đỗ Trung
10:49 ngày 25-04-2020
Newcastle đang ôm giấc mộng tìm lại ánh hào quang năm xưa khi sắp thuộc về tay của tỷ phú Saudi Arabia. Tuy nhiên, liệu dưới hầu bao vô đáy của chủ mới, Chích chòe có thể thực sự trở thành Chelsea, Man City hay PSG mới? Câu trả lời là rất khó nếu không muốn nói là bất khả thi.

Mấy ngày qua, Antoine Griezmann, Edinson Cavani, Timo Werner, Dries Mertens, Mauricio Pochettino và Max Allegri có điểm gì chung? Đó là họ đều được cho đang lọt vào tầm ngắm của Newcastle, đội bóng sắp sửa đổi đời nhờ Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia, nơi có tài sản ước tính khoảng 320 tỷ bảng Anh - một con số khổng lồ.

Cho tới nay, việc chuyển giao quyền lực này vẫn chưa hoàn tất, khi chủ sở hữu mới của Newcastle sẽ phải trải qua bài đánh giá từ Premier League nhằm đảm bảo những người được bổ nhiệm có thực sự phù hợp với CLB trên tư cách là lãnh đạo đội bóng hay không. Nếu giới chủ Saudi Arabia được bật đèn xanh, Newcastle chắc chắn sẽ có nguồn tài chính dồi dào để biến CLB trở thành một trong những vì tinh tú ở Ngoại hạng Anh cung như châu Âu.

Về lý thuyết đúng là như vậy, một viễn cảnh vô cùng đáng chờ đợi. Sau 13 năm trì trệ, không có nhiều bước tiến kể từ khi Mike Ashley tiếp quản CLB vào năm 2007, Newcastle có thể trở thành Man City hoặc PSG khác của bóng đá châu Âu. Đây là hai đội bóng được sở hữu bởi các ông chủ siêu giàu với tham vọng không chỉ thống trị ở giải quốc nội, mà còn chinh phục thế giới. Đó là lý do tại sao những Griezmann, Cavani và Werner, cùng một số HLV đình đám như Pochettino, Allegri... được liên hệ gia nhập St James' Park.

Từ chỗ chỉ là một CLB tầm trung, Newcastle bỗng chốc trở thành điểm đến số 1 với các cầu thủ, HLV và "tay cò", những người ưa thích dự án mới hấp dẫn và đầy béo bở. Tuy nhiên, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Thời của các CLB được đầu tư núi tiền như Chelsea dưới triều đại Roman Abramovich, Man City dưới triều đại Sheikh Mansour hay PSG dưới triều đại Nasser Al-Khelaifi, đều đã qua. Giờ đây, các cơ quan bóng đá đã ban hành nhiều điều luật quan trọng nhằm ngăn chặn tình trạng "lấy tiền đè danh hiệu".

Luật Công bằng tài chính (FFP) của UEFA hay Premier League ra đời, đồng nghĩa việc chi tiêu, sắm sửa tân binh giờ khó khăn hơn rất nhiều, nếu không muốn nói là không thể để Newcastle tạo ra bước nhảy vọt tương tự như Chelsea, Man City và PSG. Nhờ FFP, các CLB hiện tại bị hạn chế chi tiêu so với những họ kiếm được dưới tư cách là một tổ chức thể thao, thay vì đơn giản là nhờ cậy hoàn toàn túi tiền không đáy của các ông chủ giàu có để thoải mái chiêu binh mãi mã hay trả những khoản tiền lương kếch xù.

Newcastle đang mơ đổi đời với dàn sao xuất sắc

Cả PSG lẫn Man City đều vi phạm luật FFP của UEFA, và riêng Man xanh đang cố gắng xoay chuyển tình hình sau khi lĩnh án cấm thi đấu ở cúp châu Âu trong hai mùa giải tới, một hình phạt được đánh giá nghiêm khắc cho những kẻ cậy tiền mà coi thường luật lệ. Các quy định FFP của UEFA phức tạp đến mức chúng là một bộ tài liệu dài tới 116 trang, song tóm gọn lại, nó gồm các biện pháp nhằm hạn chế các tổn thất do các CLB gây ra. Do đó, họ chỉ có thể báo cáo tổn thất hàng năm tối đa 30 triệu euro với "độ vênh chấp nhận được" của UEFA là 5 triệu euro.

Đây là vấn đề mà chủ sở hữu mới của Newcastle phải đối mặt, nếu hoặc khi họ nắm quyền kiểm soát đội bóng. Nếu định ký hợp đồng với Griezmann, Werner và thuê Pochettino hoặc Allegri, họ sẽ phải tìm cách tăng nhanh doanh thu của Newcastle, vì đơn giản họ sẽ không được phép chi hàng trăm triệu bảng mà không chứng minh nguồn thu thông qua thu nhập thương mại và thể thao hợp pháp.

Tin tốt lành cho Newcastle là họ có nhiều cơ hội phát triển từ góc độ thương mại. Khi Ashley mua đội bóng năm 2007, thu nhập thương mại của Chích chòe lên tới 27,6 triệu bảng một năm. Trong những báo cáo tài chính gần đây, tính đến cuối tháng 6/2018, thu nhập thương mại của Newcastle giảm xuống 26,7 triệu bảng. Cùng giai đoạn, doanh thu thương mại hàng năm của Manchester United đã tăng từ 58,1 triệu bảng lên tới 276 triệu bảng.

Quay lại năm 1999, Deloitte & Touche đã xếp Newcastle ở vị trí thứ 5 trong danh sách các CLB giàu nhất thế giới, với doanh thu 49,2 triệu bảng, hơn cả Barcelona (48,57 triệu bảng), AC Milan (48,55 triệu bảng) và Liverpool (45,5 triệu bảng ). Newcastle là định nghĩa của một người khổng lồ đang ngủ, và chủ sở hữu mới của họ có thể nhanh chóng cải thiện doanh thu của đội bóng với các hợp đồng tài trợ sinh lợi hơn.

Nhưng ngay cả với sự tăng trưởng nhanh chóng từ thu nhập ngoài sân cỏ, Newcastle sẽ cần thời gian và sự quản lý tài ba để trở lại thành một thế lực. Họ chắc chắn không thể ăn xổi. Các vấn đề tài chính có thể được khắc phục nhanh chóng, nhưng việc thu hút các ngôi sao xuất chúng tới Newcastle sẽ là một vấn đề dài hạn.

Rõ ràng, một viễn cảnh tươi đẹp đang mở ra trước mắt Newcastle, nhưng để nó lung linh như trong tưởng tượng thì không hề đơn giản. Chích chòe có thể sở hữu rất nhiều tiền, song họ khó lòng trở thành Chelsea, Man City hay PSG mới của bóng đá châu Âu.

XEM THÊM

Con trai Hagi được đánh giá cao hơn cả Messi và Ronaldo

Real áp đảo M.U trong đội hình toàn 'cạ cứng' của Ronaldo

Ronaldo dẫn đầu top 20 'bom tấn' đáng tiền nhất lịch sử

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x