Ở trận cầu gần nhất tại Anfield, Liverpool được dự đoán sẽ là một chiến thắng dễ dàng trước MU, bởi khoảng cách lớn hiện tại giữa hai CLB. Thế nhưng, Quỷ đỏ đã xuất sắc cầm hòa đội bóng của HLV Arne Slot với tỷ số 2-2. Thậm chí, MU còn suýt chút nữa giành trọn 3 điểm vào cuối trận, nếu trung vệ Harry Maguire nắn nót hơn trong pha dứt điểm ở phút 90+7.
HLV trưởng Ruben Amorim của MU đã nghiên cứu kỹ lưỡng, tương tự như Marco Silva (Fulham) và Nuno Espirito Santo (Nottingham) trước đó. MU liên tục tổ chức tấn công bên cánh trái, khai thác điểm yếu vốn đã quá nổi tiếng của Trent Alexander-Arnold. Những pha dâng cao của Diogo Dalot từ hành lang này đã tạo ra hàng loạt cơ hội. Bruno Fernandes sau đó đã kiến tạo hoàn hảo để Lisandro Martinez ghi bàn.
Bàn thắng thứ hai của đội khách cũng tương tự, khi Alejandro Garnacho đột phá bên cánh trái và thực hiện một đường chuyền cắt ngang cho Amad Diallo dứt điểm ngay lần chạm bóng đầu tiên. 54% số pha tấn công của MU nhắm vào khu vực do Alexander-Arnold phụ trách, một xu hướng không khó nhận ra.
6 bàn thua gần nhất của Liverpool tại Anfield đều xuất phát từ cánh trái - một nhược điểm lớn trong hệ thống y&e