Mùa giải trước, Liverpool đã chơi với 8 sơ đồ khác nhau. Đó là quá trình mày mò kéo dài và Juergen Klopp cũng phải vật lộn trong sự thiếu thốn nhân sự trên hàng công. Nhưng vào lúc này, họ có số lượng đồ sộ các cầu thủ chơi ở phía trước.
Sturridge, Ings trở lại đầy mạnh mẽ, Origi tiến bộ chóng mặt, Firmino và Coutinho liên tục chứng minh là nhân tố quan trọng trong khi Lallana cũng là cái tên không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, hai tân binh Mane và Wijnaldum đang hòa nhập nhanh chóng. Họ đương nhiên là một phần chủ chốt trong kế hoạch mùa giải mới.
Ngoài ra, Markovic vừa quay về sau thời gian cho mượn ở Fenerbahce cùng cầu thủ trẻ Sheyi Ojo cũng là những lựa chọn tiềm năng. Trong trường hợp Benteke vẫn tiếp tục gắn bó với Anfiled, tình hình sẽ càng trở nên phức tạp. 9 cầu thủ, bao gồm cả Milner cho hàng công, là quá nhiều. The Kop sẽ không xuất hiện ở cúp châu Âu mùa tới và vì thế, không có nhu cầu phải xoay tua quá nhiều.
Chi có điều, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ đâu là sơ đồ mà Liverpool sẽ gắn bó và hàng công tối ưu bao gồm những cái tên nào. Đúng với tính chất của quá trình chuẩn bị đầu mùa, Klopp liên tục thử nghiệm và thử nghiệm.

4-2-3-1 là sơ đồ yêu thích của HLV người Đức. Nhưng 4 trận giao hữu vừa qua, ông chuyển sang 4-1-4-1 ở hai trận gặp Chelsea và Milan, sau đó đổi thành 4-3-3 khi chạm trán Roma và Barcelona. Các kết quả thu lại là khác nhau, song cũng có một vài điểm chung.
Klopp có niềm tin rất lớn với Sturridge và tiền đạo 26 tuổi sẽ chơi cao nhất trên hàng công nếu anh sung sức, hỗ trợ là Coutinho và Mane. Bộ đôi này sắm vai tiền vệ hoặc tiền đạo cánh tùy thuộc vào sự thay đổi chiến thuật. Kịch bản thường thấy là Sturridge sẽ chơi rộng hoặc lùi xuống, kéo theo các hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống để Coutinho và đặc biệt là Mane di chuyển vào trung lộ.
Về phần Wijnaldum, tiền vệ người Hà Lan rất phù hợp để chơi ở vị trí hộ công. Premier League mùa trước, anh dứt điểm chính xác cao một cách đáng kinh ngạc, tới 71% và ghi 11 bàn thắng cùng 5 pha kiến tạo trong màu áo Newcastle. Nhưng nếu Wijnaldum xuất hiện ở đó, Firmino - người đã chơi rất hay trong nửa cuối mùa giải trước - sẽ phải ngồi dự bị. Để giải quyết vấn đề này, cựu cầu thủ của Newcastle có thể đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Emre Can.
Tuy nhiên, tất cả biết rằng Klopp là mẫu HLV năng động và không ngại khám phá. Sẽ không bất ngờ nếu 4-3-2-1 hoặc thậm chí là 4-4-2 kim cương được giới thiệu. Việc thay đổi này có nhiều ích lợi, như thỏa mãn mong muốn ra sân của các cầu thủ, kích thích sự cạnh tranh và mang đến những bất ngờ thú vị. Nhưng mặt khác, nó dẫn đến sự hỗn loạn và đe dọa tới tiến trình của Liverpool. Mùa trước, Klopp có những thời điểm bị “loạn đao pháp” vì liên tục điều chỉnh hệ thống, dẫn đến việc chỉ thắng 1/5 trận cuối cùng.
Điều cần nhất với The Kop lúc này là tính ổn định cùng một đội ngũ tinh nhuệ, không phải khoe khoang sự đa dạng chiến thuật và nhân lực dồi dào.
