
2 tuần giải quyết nỗi ám ảnh chấn thương
Shaw, 30 tuổi, là cầu thủ phục vụ lâu nhất cho Man United tính đến hiện tại, gia nhập từ năm 2014. Trận đấu hôm Chủ nhật gặp Crystal Palace là lần ra sân thứ 300 của anh cho Man United, trung bình 27 trận mỗi mùa. Bruno Fernandes đã chơi 303 trận chỉ trong chưa đến một nửa quãng thời gian ấy.
Với Shaw, vấn đề nằm ở chấn thương, chứ không phải tài năng. “Tôi không chúc bất kỳ ai phải chịu những chấn thương mà tôi từng gặp”, Shaw nói với phóng viên The Athletic từ năm 2015, trong chuyến du đấu ở Seattle. Khi đó, anh vừa trải qua mùa đầu tiên tại Man United và chỉ chơi được 20 trận.
“Tôi chỉ có thể tự trách mình”, anh giải thích. “Tôi đã không đến CLB với trạng thái thể lực tốt nhất và mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch. HLV (Louis van Gaal) nói cho tôi biết cảm nhận của ông ấy và tôi hoàn toàn chấp nhận. Ở một CLB lớn như Man United, bạn phải đạt phong độ tốt nhất. Nhưng tôi đã học được nhiều điều và mùa này tôi cảm thấy sung mãn hơn, sắc bén hơn và tôi đã có kinh nghiệm một năm chơi bóng tại Man United”.
Một tháng sau, anh gãy chân trong trận gặp PSV, chấn thương tồi tệ nhất sự nghiệp. Nó đặt ra một khuôn mẫu không may cho quãng thời gian của anh ở Man United. Anh không chơi quá 20 trận trong bất kỳ mùa nào của 3 năm đầu tiên, rồi bước vào chu kỳ 5 năm từ 2018 đến 2023, khi trung bình chơi 39 trận/mùa. Mùa này anh khó có thể đạt đến con số đó khi Man United thi đấu quá ít trận.