Không bao giờ đứng yên
Không có gì ngạc nhiên khi có một loạt số liệu thống kê chứng minh sự thống trị của Man City. Ví dụ, ở Premier League, Man City đã thắng nhiều hơn 30 trận so với đối thủ gần nhất của họ — tất nhiên là Liverpool — trong 3.000 ngày này và nhiều hơn 69 trận so với Man United.
Trong thời gian đó, hiệu số bàn thắng bại của họ tốt hơn Liverpool 140 bàn và tốt hơn Man United tới 365 bàn. Về điểm số, Man City hơn Liverpool 62 điểm và hơn Man United 173 điểm.
Điều đáng bàn là: hai cầu thủ đã kết hợp để ghi nhiều bàn thắng nhất trong thời gian Guardiola dẫn dắt Man City ở Premier League là Kevin De Bruyne và… Gabriel Jesus.
Với 19 pha lập công, họ có nhiều hơn 3 pha lập công so với cặp đôi De Bruyne và Sergio Aguero, và nhiều hơn 4 pha lập công so với cặp đôi được nhiều người ấn tượng hơn là De Bruyne và Erling Haaland. De Bruyne góp mặt trong 4 cặp đôi ghi bàn hàng đầu. Ngoài 3 người trên, anh cũng đã kết hợp với Raheem Sterling để tạo ra 15 bàn thắng.
Để nhắc lại sự khác biệt của các đội Man City của Guardiola trong 8 năm qua, cặp đôi thứ năm trong danh sách là Sterling và Leroy Sane (13 bàn). Họ đã gây ra sự tàn phá trong những ngày đầu giành 100 điểm khi cuộc sống đơn giản hơn và các cầu thủ chạy cánh di chuyển rộng hơn, rê bóng đến đường biên ngang rồi chuyền ngang qua khung thành để người kia chạm bóng.
Có vẻ như đó là điều mà Guardiola muốn quay lại trong m&ugr