Man City & ván bài với 'Thần chết'

HẢI LONG
14:31 ngày 10-02-2023
Man City đang làm tất cả để thoát khỏi “thảm họa diệt vong” sau khi bị cáo buộc gian lận tài chính. Cuộc điều tra độc lập có thể kéo dài tới 4 năm. Nhiệm vụ trước mắt của họ là dẹp yên lòng quân, để hướng tới mục tiêu trước mắt.
Man City & ván bài với 'Thần chết'

Muốn đẩy Man City xuống hạng, không đơn giản

Ban tổ chức Premier League vừa cáo buộc Man City vi phạm 115 quy tắc tài chính trong vòng 9 năm (2009-2018). Cũng giống như cuộc chiến với UEFA (Man City đã thắng, không bị cấm dự Cúp châu Âu), The Citizens sẽ làm tất cả để tránh khỏi “thảm họa diệt vong”. Nói vậy bởi lẽ, nếu bị kết tội, Man City có thể bị đẩy xuống giải hạng 5 Anh.

Sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý, Man xanh tìm tới luật sư Lord Pannick KC, người sẽ được trả 400.000 bảng/tuần để bảo vệ CLB trước cáo buộc của Premier League. Một Ủy ban độc lập sẽ vào cuộc để điều tra vụ này.

Theo vài nguồn tin từ Anh, nhiều CLB Premier League muốn giáng Man City xuống hạng như một biện pháp trừng phạt. Dù vậy, để đẩy The Citizens xuống hạng không đơn giản. Ít nhất, thời điểm này chẳng ai có thể động tới nửa xanh thành Manchester.

Theo luật sư Nick De Marco KC, người bào chữa cho Derby County và Sheffield Wednesday trong những vụ kiện liên quan tới Luật công bằng tài chính, quá trình điều tra Man City không thể hoàn tất trong một sớm một chiều.

Ông De Marco chia sẻ: “Tôi từng bào chữa cho Derby County và Sheffield Wednesday trong những vụ kiện liên quan tới Luật công bằng tài chính. Hai đội chỉ liên quan tới hai cáo buộc trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, quá trình điều tra mất tới một năm rưỡi. Vụ cáo buộc của Man City liên quan tới 115 cáo buộc trong gần 10 năm. Do đó, cơ quan điều tra sẽ mất rất nhiều thời gian”.

Cùng quan điểm, cựu luật sư của Man City, Stefan Borson cho biết: “Những cáo buộc liên quan tới Man City rất nghiêm trọng nên phải mất nhiều thời gian mới hoàn tất. Tôi nghĩ vụ này có thể kéo dài từ 2-4 năm”.

Nói vậy để thấy, Man City có thời gian đủ lâu để xoay xở. Dù sao, họ vẫn là thế lực của bóng đá Anh và có rất nhiều tiền. Việc kết tội CLB này (nếu sai phạm) là quá trình phức tạp. 

HLV Pep hy vọng các cầu thủ đoàn kết và tiếp tục cố gắng vì Man City

Đừng để tự chết chìm

Vụ cáo buộc trên ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các ngôi sao Man City. Họ là những tinh hoa của bóng đá thế giới và không sinh ra để… thi đấu ở giải hạng 5 Anh. Những lo lắng xuất hiện ở thời điểm nhạy cảm, khi The Citizens bước vào giai đoạn quyết định. Sắp tới, họ phải chiến đấu để đua tranh ngôi đầu Premier League với Arsenal và đụng độ với Leipzig ở Champions League.

Vai trò của những “chóp bu” Man City và HLV Pep Guardiola là vô cùng quan trọng. Trước buổi tập thứ Hai vừa qua, Giám đốc điều hành Ferran Soriano đã lên tiếng trước toàn đội. Trong đó, giống như cách đây 3 năm (Man City bước vào cuộc chiến pháp lý với UEFA), ông nhấn mạnh CLB không làm gì sai.

Tuy nhiên, mây mù chưa chắc được xua tan trong lòng các cầu thủ thời gian tới. HLV Pep Guardiola cần phải chuẩn bị tâm lý đón nhận những câu hỏi trong buổi họp báo. Điều cần thiết với ông lúc này là bảo vệ CLB, cầu thủ trước áp lực khủng khiếp từ dư luận và tiếp thêm niềm tin chiến đấu. 3 năm trước, Pep đã làm rất tốt điều này trong “tâm bão”. Và lần này, Pep sẽ thực hiện cách tương tự.

Cách đây vài ngày, “thuyền trưởng” người Tây Ban Nha đã tập hợp các cầu thủ đội 1 Man City. Ông nhìn thẳng vào mặt họ và nói: “Dù chúng ta thi đấu ở giải nào, kể cả là League Two, tôi vẫn sẽ ở lại. Đây là thời gian chúng ta cần gắn bó với nhau. Tôi rất tin tưởng về cam kết của các bạn”.

Bằng cách nào đó, Pep đang “buộc chặt” các cầu thủ cùng với ông trên con tàu đang gặp bão. Chỉ có cách tồn tại duy nhất, đó là tất cả cùng chung lưng đấu cật vượt qua khó khăn. Đừng để Man City chết chìm, khi thảm họa còn lâu mới tới. Chiến thắng nỗi sợ hãi và đoàn kết, đó là điều Man xanh cần phải làm.

Erling Haaland có thể chia tay Man City
Trả lời phỏng vấn tờ AS, người đại diện Rafaela Pimenta của Erling Haaland tiết lộ: “Haaland có điều khoản trong hợp đồng với Man City là được phép tự giải phóng mình để ra đi nếu cậu ấy cảm thấy không hài lòng với CLB”. Tuyên bố của bà Rafaela Pimenta xuất hiện trong thời điểm Man City bị cáo buộc gian lận tài chính. Điều đó càng khiến tình hình ở Man City rối ren hơn.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x