Man United rất ngu ngốc nếu vội chán Jadon Sancho

KỲ LÂM
16:28 ngày 20-04-2023
Marcus Rashford đã hồi sinh sự nghiệp ở Man United sau mùa giải ảm đạm năm ngoái. Và cầu thủ chạy cánh trị giá 73 triệu bảng Jadon Sancho cũng có thể làm được điều đó. Sự hồi sinh của Rashford sẽ là ví dụ để Man United không lâm vào cảnh ngớ ngẩn khi vội buông bỏ ngôi sao họ phải rất mất công mới mua được từ Dortmund.

JADON SANCHO CÓ MỘT MÙA GIẢI VỨT ĐI

Chiến thắng 2-0 của Man United trước Nottingham Forest là một trận đấu đáng khích lệ đối với nhiều cầu thủ. Anthony Martial đã thể hiện đẳng cấp của mình với màn trở lại đầy sung mãn, trong khi Antony lần đầu tiên vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong cùng một trận đấu ở Premier League.

Dù vậy, bên cánh trái, Jadon Sancho vẫn tỏ ra thiếu tự tin vào bản thân. Anh đã có một số đường chuyền tốt ở khu vực giữa sân và thực hiện một số pha chạy chỗ thông minh, nhưng lại thường tỏ ra rón rén ở bước tiếp theo.

Trong số 3 lần rê bóng, Sancho thành công có 1 lần. Anh chỉ có 2 cú sút trúng khung thành. Nhưng một bay vọt xà, một bị Keylor Navas cản phá. Sancho đã đá chính cả 4 trận gần nhất của Man United, nhưng chỉ đóng góp một pha kiến tạo cho Scott McTominay ghi bàn trong trận thắng Everton.

Tổng cộng, anh chỉ ghi được 5 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Sancho cũng từng bị loại khỏi đội hình chính trong thời gian khoảng 9 tuần, khi HLV Erik ten Hag bày tỏ lo lắng về tình trạng thể lực của anh và quyết định không đưa tiền vệ này đi tập huấn ở Tây Ban Nha hồi tháng 12/2022.

Đó không phải hình ảnh một cầu thủ năng động, hiệu quả khi còn ở Dortmund. Tuy nhiên, có rất nhiều ví dụ về những cầu thủ đã vượt qua giai đoạn khó khăn để chứng minh giá trị bản thân. Sancho chỉ cần nhìn vào tấm gương Marcus Rashford là sẽ có động lực thay đổi.

Jadon Sancho và Marcus Rashford đều là những cầu thủ trẻ tài năng của MU

RASHFORD ĐÃ CHIẾN ĐẤU VỚI CHẤN THƯƠNG VAI

Chỉ một năm trước, Rashford cũng từng bị chỉ trích rất nhiều, thậm chí còn được khuyên nên ra đi cho nhẹ nợ. Anh đã thi đấu phần lớn thời gian của mùa giải 2020/21 với chấn thương vai. Rashford thậm chí phải tiêm thuốc giảm đau để có thể tiếp tục thi đấu, trước khi quyết định phẫu thuật.

Giống như Sancho, anh từng trải qua một mùa Hè đầy khó khăn, sau khi sút hỏng trong loạt luân lưu của trận chung kết EURO 2020 với ĐT Italia. Ca phẫu thuật vai khiến Rashford phải nghỉ thi đấu đến giữa tháng 10/2021, trùng với thời điểm HLV Ole Gunnar Solskjaer sắp bị sa thải. Và khi trở lại, anh phải thích nghi với một đội bóng đã thay đổi hoàn toàn lối chơi để phù hợp với một Cristiano Ronaldo khi ấy đã 36 tuổi.

Trận đấu đầu tiên sau khi trở lại sân cỏ của Rashford là trận thua kinh hoàng 0-5 trên sân nhà trước Liverpool. Trong số 31 trận đấu tại Premier League mà Rashford góp mặt sau chấn thương, anh chỉ đá chính có 13 trận.

Trong trận đấu ở FA Cup với Aston Villa, một cú sút của Mason Greenwood bị thủ môn cản phá và bóng bật ra hướng di chuyển của Rashford, nhưng anh đã không nỗ lực giành bóng. Thay vào đó, Rashford quay lại mắng Greenwood không chuyền cho mình - hành vi khiến anh sau đó hứng chịu nhiều chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội.

Sau trận đấu với Villa, Rashford chỉ đá chính 8 trận trên mọi đấu trường và kết thúc mùa giải với 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Trong khi đó, Man United lập kỷ lục về mức điểm thấp nhất của họ trong 30 mùa giải tại Premier League.

Mùa giải năm ngoái là một cơn ác mộng với Rashford, thứ cũng đang xảy ra với Sancho ở mùa này

MÀN HỒI SINH NGOẠN MỤC CỦA RASHFORD

Ở mùa giải này, Rashford đã ghi được 27 bàn thắng và có 10 pha kiến tạo. Anh ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ mùa giải nào khác. Trở lại sau chấn thương, Rashford sẽ có nhiều cơ hội để nâng tổng số bàn thắng của mình.Hợp đồng của anh vẫn còn hạn đến năm 2024, nhưng CLB đang rất muốn ký hợp đồng mới với Rashford.

Sự hồi sinh của Rashford rất đáng chú ý sau sự sa sút ở mùa trước. Nhưng không ai ngạc nhiên nếu nhìn vào sự nghiệp của anh. Kể từ lần đầu tiên ghi bàn vào tháng 2/2016 với cú đúp tuyệt đẹp vào lưới Midtjylland, cho đến hết mùa 2020/21, Rashford đã ghi 143 bàn, trung bình 32 bàn mỗi mùa. Mùa giải 2021/22 chỉ là một "tai nạn" với anh.

Để làm được điều đó, Rashford đã nỗ lực rất nhiều để lấy lại sức mạnh tinh thần và thể chất. Sau trận chung kết EURO 2020, anh tìm đến một chuyên gia tâm lý để điều trị, trong khi các đồng đội đang tận hưởng kỳ nghỉ hè. Anh cũng đã đến trụ sở của Nike ở Oregon để tập luyện với cường độ cao cùng một nhóm chuyên gia về thể lực, HLV và các nhà khoa học thể thao.

Rashford  đã tập luyện như điên với các bài tập hạng nặng, như chạy nước rút trên đường chạy 200m, hay chạy với dây bungee buộc vào lưng. Anh cũng hợp tác chặt chẽ với Ten Hag và một số trợ lý, đặc biệt là Benni McCarthy, trong quá trình cải thiện thể chất.

“Thành công trong bóng đá có lẽ phụ thuộc 95% vào yếu tố tâm lý”, Rashford chia sẻ trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng Hai. "Điều đó mang lại cho cầu thủ cơ sở để thể hiện. Có rất nhiều cầu thủ giàu khả năng nhưng điều làm nên sự khác biệt là tâm lý. Tôi đang tập trung nhiều hơn vào việc đó. Điều đó là cần thiết để thắng các trận đấu và giành các danh hiệu”.

SANCHO CŨNG CÓ THỂ TRỞ LẠI

Sự hồi sinh của Rashford trong năm qua là một ví dụ về một cầu thủ có thể tiến bộ như thế nào nếu tập trung cao độ. Vậy tại sao Sancho không thể làm được điều đó? Thành tích của anh tại Dortmund là phi thường, với 50 bàn thắng và 64 pha kiến tạo trong 137 trận, cùng việc được xướng tên trong Đội hình xuất sắc nhất Bundesliga ở cả hai mùa giải 2018/19 và 2019/20.

Và với bất kỳ ai nói rằng, Bundesliga không thể so sánh với Premier League, thì hãy nhìn Erling Haaland - đồng đội cũ của Sancho, đã ghi nhiều bàn thắng ở Premier League hơn so với ở Bundesliga. Sancho có tài, chẳng qua anh chỉ cảm thấy khó thích nghi với Man United.

Nhưng không phải tất cả những điều đó là lỗi của Sancho. Mùa giải trước là một thảm họa đối với tất cả những người liên quan, và những người như Rashford và Bruno Fernandes đã trải qua thời kỳ sa sút trong bối cảnh hỗn loạn khi Man United trải qua ba đời HLV.

Tuy nhiên, thành công của Rashford ở mùa này sẽ là ví dụ để Sancho vượt qua khó khăn

Mùa giải này thật khó khăn cho Sancho xét ở khía cạnh cá nhân. Tháng 11/2022, sau khi bị loại khỏi một trận đấu, anh đã xóa tất cả các bài đăng trên mạng xã hội của mình. Tháng 12,  HLV Ten Hag đã giải thích lý do tại sao Sancho được đưa vào chương trình huấn luyện cá nhân. 

Sancho cũng đã không nói chuyện với giới truyền thông kể từ khi trở lại đội một của MU hồi tháng Giêng. Anh có thể đã phải trải qua những rắc rối cá nhân, bởi cầu thủ cũng là con người, và các vấn đề cá nhân sẽ rất dễ ảnh hưởng đến phong độ của một cầu thủ, đặc biệt là ở một CLB chịu nhiều sức ép như Man United.

Mặt khác, không có cầu thủ nào có sự nghiệp luôn hoàn hảo. Harry Kane cũng từng sa sút ở mùa trước, và ngay cả những người từng đoạt Quả Bóng Vàng như Lionel Messi và Ronaldo cũng có giai đoạn sa sút phong độ. Ronaldo cần 3 mùa giải ở Man United, trước khi thực sự trở thành ngôi sao của CLB trong mùa 2006/07.

Trong bóng đá, đôi khi sự sa sút là một phần trong quá trình phát triển của một cầu thủ. Người ngoài cuộc luôn nghĩ rằng, có người thành công chỉ sau một đêm và không gặp phải bất kỳ thử thách nào trong sự nghiệp. Sancho xứng đáng có cơ hội, nhưng điều đó cũng tùy thuộc vào chính bản thân anh.

Sancho mới 23 tuổi và còn ít nhất 10 năm nữa ở phía trước để vươn lên tầm một cầu thủ lớn. Anh xứng đáng nhận được sự ủng hộ, không bị đẩy đi trước khi có cơ hội chứng tỏ giá trị bản thân. Sancho phải tìm kiếm sự giúp đỡ cần thiết để trở lại là chính mình như trước đây, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Và đầu tiên, Sancho hãy bắt đầu kế hoạch bằng một cuộc trò chuyện với người đồng đội Rashford.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Xavi được tạm hoãn nộp phạt HLV Xavi được tạm hoãn nộp phạt

    Chỉ ngay sau khi quyết định “quay xe” tiếp tục dẫn dắt Barca, HLV Xavi đã được tạm hoãn nộp phạt số tiền 2,8 triệu euro từ tòa án Tây Ban Nha về hành vi trốn thuế.

  • Nhận định bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia, 00h30 ngày 26/4: Khó có bất ngờ 00h30 ngày 26/4: U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia

    Nhận định bóng đá trận U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia diễn ra lúc 00h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ tứ kết VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín Tin giờ chót 25/4: Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín

    Liverpool khiến Arteta sắp mất trợ lý thân tín; MU theo đuổi Toney; Bellingham vắng mặt ở buổi tập... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong tối ngày 25/4.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x