Trong đội hình Chelsea, Marc Cucurella thường được xếp ở vị trí hậu vệ trái, nhưng vai trò của anh trong các tình huống kiểm soát bóng lại đa dạng hơn rất nhiều.
Trong mùa giải đầu tiên của Enzo Maresca với tư cách HLV trưởng Chelsea, Cucurella đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong sơ đồ 3-2-4-1 khi có bóng. Cầu thủ người Tây Ban Nha thường xuyên mở đầu các chuỗi xây dựng bóng, bên cạnh Moises Caicedo, như một tiền vệ số 10 lệch trái khi đội hình chuyển sang dạng hình thoi ở tuyến giữa, và thậm chí là cầu thủ tấn công bám biên trái.
Trong sơ đồ tấn công 3-1-3-3 luân phiên của Chelsea, Cucurella cũng đảm nhận các vai trò tương tự và chứng tỏ mình là một giải pháp hiệu quả ở khu vực 1/3 cuối sân, đặc biệt là khi đối đầu với các đội hình có năm hậu vệ.
Trong chiến thắng 1-0 trước Leicester City vào tháng 3, Cucurella đóng vai trò tiền đạo cánh trái khi Chelsea kiểm soát bóng, trong khi Christopher Nkunku và Enzo Fernandez hỗ trợ Cole Palmer trong vai trò ba tiền vệ số 10 phía trước Caicedo.
Đặc điểm của Nkunku phù hợp hơn với việc hoạt động ở khu vực hành lang trong thay vì sát đường biên, nhưng khả năng chơi cả hai vai trò của Cucurella đã dẫn đến bàn thắng quyết định cho Chelsea ngày hôm đó. Trong pha dàn xếp dẫn đến bàn thắng, Nkunku thu hút sự chú ý của hậu vệ cánh phải của Leicester, James Justin, khi