
Chelsea và Arsenal đã có một trận derby London đầy quyết liệt tại Stamford Bridge kết thúc với tỷ số 1-1, với hàng loạt thẻ vàng, một thẻ đỏ và nhiều pha tranh chấp mạnh mẽ. Ba cầu thủ đã nhận thẻ trong 13 phút đầu tiên khi trận đấu bắt đầu với nhịp độ rất nhanh.
Moises Caicedo sau đó bị truất quyền thi đấu thông qua VAR, vì một pha vào bóng với Mikel Merino. Piero Hincapie, người đá cặp trung vệ cùng Cristhian Mosquera cho Arsenal thay William Saliba bị chấn thương, đã phạm lỗi với Trevoh Chalobah và bị thẻ vàng ngay sau đó.
Bàn mở tỷ số của Chalobah đến từ một quả phạt góc đầu hiệp hai, khi Chelsea chỉ còn 10 người. Merino sau đó đánh đầu ghi bàn gỡ hòa sau một pha phối hợp xuất sắc của Bukayo Saka. Arsenal vẫn dẫn đầu Premier League, hơn Chelsea 6 điểm và hơn Man City 5 điểm sau 13 vòng đấu.
Điều này có ý nghĩa gì với cuộc đua vô địch?

Kết quả hòa này có nghĩa là Arsenal vẫn giữ khoảng cách 5 điểm ở vị trí đầu bảng. Đây vẫn là một khoảng cách đáng kể ở giai đoạn đầu mùa giải. Quan trọng hơn, Arsenal đã tránh được thất bại có thể làm thu hẹp đáng kể khoảng cách với những kẻ bám đuổi.
Arsenal có thể thất vọng khi không tận dụng triệt để lợi thế hơn người. Chiến thắng trước đối thủ London tại Stamford Bridge sẽ tạo ra một cú sốc tâm lý lớn với các đối thủ tiềm năng. Ngay cả khi chơi 11 đấu với 10, Arsenal cũng không duy trì áp lực hay tạo ra nhiều cơ hội liên tiếp. Chelsea kết thúc trận đấu với nhiều cú sút trúng khung thành