Mauricio Pochettino có phù hợp với Man United?

Trung Nghĩa
07:59 ngày 23-11-2021
Theo Daily Mail, Mauricio Pochettino chuẩn bị từ bỏ PSG ngay lập tức để chuyển sang dẫn dắt Man United thay thế Ole Gunnar Solskjaer vừa bị sa thải. Vậy đâu là thuận lợi và khó khăn trong việc MU bổ nhiệm vị chiến lược gia người Argentina?

Thuận lợi

#1
Phong cách chơi bóng ấn tượng

Man United từ lâu đã không có một phong cách rõ ràng và đó là một trong những nguyên nhân khiến họ chìm sâu vào thất vọng qua nhiều đời HLV từ Louis Van Gaal, Jose Mourinho tới Solskjaer. Do đó, mục tiêu hàng đầu sẽ là thiết lập một phong cách rõ ràng trong cả tấn công lẫn phòng thủ để cho phép Man United cạnh tranh các danh hiệu lớn một lần nữa.

Pochettino chắc chắn có một phong cách bóng đá hấp dẫn để để thu hút được những ông lớn như Barcelona, ​​Real Madrid và PSG. Ông rất chú trọng vào khả năng cầm bóng và cố gắng xây dựng đội bóng của mình thực hiện những đường chuyền nhanh với cách tiếp cận trực diện để chuyển trạng thái từ phòng thủ sang tấn công một cách nhanh chóng.

Các hậu vệ cánh đóng một vai trò quan trọng trong việc di chuyển nhanh chóng trong quá trình chuyển đổi, với sự hỗ trợ của hai tiền vệ trung tâm, một tính năng cho phép Pochettino chuyển đổi giữa đội hình 4-2-3-1 và 3-4-2-1.

Sơ đồ đó giờ đã chuyển thành 4-3-3 ở PSG khi Pochettino cố gắng khai thác những gì tốt nhất của Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar. Dù thay đổi sơ đồ nhưng vẫn duy trì triết lý tương tự.

Pochettino luôn hướng các đội bóng của mình tới lối chơi kiểm soát và tấn công đẹp mắt

Pressing tầm cao có lẽ là đặc điểm nổi bật nhất trong phong cách của Pochettino. Các cầu thủ tấn công liên tục hoán đổi vị trí và buộc đối phương phải lùi sâu về phần sân nhà, từ đó ngăn chặn các cuộc tấn công và phản công của đối thủ.

Sir Alex Ferguson được cho là rất ngưỡng mộ Pochettino và rất ít người phản bác lại những tuyên bố rằng thứ bóng đá tấn công của Man United đã suy giảm kể từ khi nhà cầm quân người Scotland nghỉ hưu.

Sẽ là quá táo bạo khi tuyên bố Pochettino có thể khôi phục khả năng tấn công bá đạo của Man United như khi cặp đôi Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney đưa họ lên ngôi vô địch Premier League dưới thời Ferguson.

Tuy nhiên, viễn cảnh về một phong cách chơi tương tự mà những người ủng hộ Man United sẽ thích đang hiện hữu và sẽ thể hiện một bước tiến đáng kể về mức độ hấp dẫn so với cách tiếp cận của Louis van Gaal và Mourinho mà Gary Neville cho là "nhàm chán".

#2
Khả năng đào tạo trẻ tốt

Hệ thống của Pochettino có thể cho phép những cầu thủ như Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka phát triển và giúp phát triển lối chơi toàn diện của Mason Greenwood (20 tuổi) và Jadon Sancho (21 tuổi).

Các tuyển thủ Anh có lẽ sẽ là những thành viên hào hứng nhất trong đội hình Man United nếu Pochettino đến bởi thành tích đào tạo trẻ ấn tượng của ông.

Vị HLV 49 tuổi đã trao cơ hội cho Harry Kane trong đội hình chính của Spurs trong chiến dịch đầu tiên của ông. Trong khi Dele Alli, Eric Dier và Harry Winks là những cái tên khác đã phát triển rất tốt dưới sự hướng dẫn của Pochettino.

Pochettino có công lớn giúp Kane và Alli phát triển thành tài

Sự nghiệp của họ đều đã có những thay đổi đáng kể dưới thời Pochettino nhưng sau khi ông ra đi, Winks và Alli đã sa sút dưới thời Jose Mourinho và Nuno Espirito Santo.

Tiềm năng của Greenwood và Sancho thậm chí còn ấn tượng hơn cả Winks và Alli nhưng áp lực với họ cũng lớn hơn nhiều. Cả hai đều đang gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển. Sự xuất hiện của Pochettino có thể giúp họ đi đúng hướng và đạt tới đẳng cấp cao nhất.

#3
Nhận được nhiều yêu mến

Pochettino sẽ phải đối đầu với áp lực ngàn cân khi về dẫn dắt Man United. Ông sẽ bị so sánh với Solskjaer khi không phải là huyền thoại của câu lạc bộ và cũng không quá danh tiếng khi còn thi đấu. 

Sự kiên nhẫn cuối cùng đã cạn kiệt với Solskjaer nhưng nhiều người cho rằng danh tiếng từ thời còn thi đấu và những thành công trong giai đoạn đầu nắm quyền đã giúp vị chiến lược gia người Na Uy giữ được công việc lâu hơn.

Pochettino nhận được sự yêu mến ở những CLB mà ông làm việc

Nhưng thực tế là Pochettino cũng nhận được sự yêu quý ở bất cứ nơi nào ông đến và cũng từng là trụ cột của PSG từ năm 2001 đến 2003.

"Ông ấy là một người rất dễ mến", cựu hậu vệ Danny Rose của Tottenham nói vào năm 2019. "Ông ấy luôn bình tĩnh ngay cả khi chúng tôi thua cuộc. Chỉ có một hoặc 2 lần ông ấy không giữ được bình tĩnh trong hiệp 1".

 Pochettino vẫn là nhân vật được yêu mến tại Spurs và ông cũng thường nói những lời tử tế với CLB cũ. Điều này có nghĩa là ông sẽ không bị các CĐV của Tottenham trút giận nếu chuyển tới dẫn dắt Man United.

Khó khăn

#1
Thiếu danh hiệu

Một trong những điểm yếu lớn nhất của Pochettino là ông chưa có danh hiệu nào đáng kể trong nghiệp cầm quân. Vị chiến lược gia người Argentina mới chỉ có đúng 2 danh hiệu và đều với PSG. Đó là Cúp Liên đoàn Pháp 2020/21 và Siêu Cúp Pháp 2020. Tuy nhiên, ông lại không thể giúp PSG bảo vệ danh hiệu vô địch Ligue 1 hay lặp lại kỳ tích lọt vào chung kết Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Pochettino chưa có được một danh hiệu đáng kể trong sự nghiệp cầm quân của mình và vẫn để lại những tiếc nuối cho NHM của Tottenham khi họ đã từng vào đến chung kết League Cup hay Champions League.

Bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp cầm quân của Pochettino khá ít ỏi

Nhu cầu giành danh hiệu của Man United đang lớn hơn bao giờ hết khi họ đã phải chịu đựng cơn hạn hán danh hiệu kéo dài từ chức vô địch Europa League 2016/17. Trong khi đó, các đội bóng của Pochettino luôn gây ấn tượng nhưng lại không có danh hiệu.

PSG yêu cầu mức độ thành công tương tự như Man United nhưng có vẻ như họ vẫn đang đặt niềm tin vào Pochettino khi vừa gia hạn hợp đồng với ông đến năm 2023.

#2
Khó quản lý các ngôi sao lớn

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021, PSG đã mang về 2 ngôi sao lớn là Lionel Messi và Sergio Ramos. Trước đó, họ cũng đã có Mbappe, Neymar và Angel di Maria. Theo nhiều nguồn tin, Pochettino không thực sự quản lý được phòng thay đồ với những cái tôi lớn như vậy.

Ông đã thành công trong việc loại bỏ một vài cái tôi ở Spurs nhưng các ngôi của PSG mang tầm vóc thế giới và không dễ để quản thúc. Pochettino vẫn chưa tìm được sự cân bằng nhất quán ở PSG với những cầu thủ này.

Nếu chuyển sang dẫn dắt Man United, Pochettino sẽ phải đối diện với những cá tính tương tự, đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha từng tỏ ra giận dữ khi bị thay ra ở trận đấu với Everton. Sau khi Solskjaer bị sa thải, anh đã chỉ trích các đồng đội không có tinh thần chiến đấu và để nghị mời Luis Enrique về thay thế.

Pochettino gặp nhiều khó khăn trong phòng thay đồ với nhiều ngôi sao lớn như Messi hay Neymar

Vẫn chưa biết Pochettino có thể giữ Ronaldo trong tầm kiểm soát cũng như đối phó với những cầu thủ cá tính như Paul Pogba hay không. Tiền vệ người Pháp vẫn chưa chắc chắn về tương lai và khả năng ra đi ngay tháng 1 tới là khá cao.

Một vấn đề nữa đối với Pochettino là tìm ra cách sắp xếp hợp lý để phát huy hết khả năng của những ngôi sao trong đội. Solskjaer đã không tìm ra giải pháp cho phép Ronaldo, Sancho, Greenwood, Marcus Rashford, Bruno Fernandes và Pogba thi đấu hiệu quả cùng nhau.

Sự ra đi của Pogba có thể giúp giảm bớt căng thẳng nhưng tiền vệ trung tâm vẫn là một vấn đề lớn với HLV mới của Man United. Scott McTominay và Fred có thể sẽ không còn được sử dụng nhiều như dưới thời Solskjaer.

Ronaldo dù vẫn tỏ ra hiệu quả trước khung thành nhưng anh hiện đã 36 tuổi và Man United sẽ cần một siêu sao toàn cầu mới để dẫn dắt câu lạc bộ trở lại những ngày vinh quang của họ.

Man United hiện là một đội bóng cần giải quyết nhiều vấn đề trong khi Pochettino cho thấy mình giỏi trong việc xây dựng và phát triển đội bóng hơn. Sẽ có nhiều nghi ngờ về khả năng giành danh hiệu và quản lý những ngôi sao của vị chiến lược gia người Argentina nếu ông nhận lời tới sân Old Trafford.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x