
5 tháng sau khi rời MU, Michael Carrick đã được mời trở lại. Ông có mặt trong khu vực ghế danh dự tại Old Trafford để theo dõi trận chung kết FA Youth Cup, nơi đội trẻ MU thắng Nottingham vào tháng 5 năm 2022, như một lời cảm ơn từ CLB dành cho những đóng góp của ông với các cầu thủ trẻ.
HLV tạm quyền Ralf Rangnick đã nói chuyện với Carrick trong một giờ đồng hồ để thuyết phục cựu tiền vệ người Anh ở lại thành phần ban huấn luyện. Dù vậy, Carrick đã quyết định dứt áo ra đi hoàn toàn.
Nhìn lại, việc Carrick vắng mặt trong phần còn lại của mùa giải 2021/22 đã tạo ra những hệ quả lớn. Một số cầu thủ đã ngấm ngầm và công khai làm suy yếu Rangnick, trong bối cảnh ông thiếu quyền lực và không có một trợ lý đủ uy tín bên cạnh.
Vì thế, thử thách mà Rangnick từng đảm nhận giờ đây lại là thứ mà Carrick dường như chuẩn bị chấp nhận. Ông sẽ tiếp quản một phòng thay đồ hòa hợp hơn rất nhiều so với cái mà Rangnick từng đối mặt, như HLV tạm quyền hiện tại là Darren Fletcher đã lưu ý vào Chủ nhật vừa qua.
Thực tế, HLV Ruben Amorim đã ưu tiên xây dựng bầu không khí đoàn kết trong đội hình MU, và điều đó giải thích vì sao phần lớn các cầu thủ không hài lòng khi ông bị sa thải.
Chính sự gắn kết đó lại khiến sự sa sút mùa này trở nên tương phản đến chói mắt. MU sẽ kết thúc mùa giải với tổng số trận ít nhất trong một mùa trọn vẹn kể từ mùa 1914/15.