Mourinho cần cẩn trọng với biểu hiện ở Courtois

Minh Đức Minh Đức
17:02 ngày 10-08-2015
Ở tuổi 23, Thibaut Courtois đang được đánh giá là một trong những thủ thành xuất sắc nhất châu Âu, tuy nhiên nếu nhìn sự việc kể từ sau khi Petr Cech ra đi, người ta có quyền nghi ngờ về khả năng cải thiện đẳng cấp của thủ môn người Bỉ.
Mourinho cần cẩn trọng với biểu hiện ở Courtois

Sai lầm nối sai lầm

Tài năng của Courtois đã được cả châu Âu thừa nhận trong khoảng thời gian 3 năm thủ thành này khoác áo Atletico Madrid, nơi anh cùng đội bóng Tây Ban Nha giành được những danh hiệu cao quý như La Liga, cúp Nhà vua TBN, Europa League, Siêu cúp châu Âu và lọt vào chung kết Champions League. Giai đoạn chơi bóng tại xứ bò tót là lúc Courtois phát triển nở rộ nhất về kỹ năng bắt bóng. Khi đó, không ngoa khi cho rằng thủ thành người Bỉ đã vươn tới mức phi thường ở độ tuổi của anh.

Mùa giải đầu tiên trở về Chelsea, Courtois vẫn thể hiện được những phẩm chất vốn có và ngay lập tức giúp đội bóng Anh giành chức vô địch Premier League. Một trong những động lực vươn lên của cầu thủ này khi đó là phải bằng mọi giá chơi hay Cech để chiếm được suất đá chính thường xuyên tại Chelsea. Nói cách khác, Cech chính là lí do để Courtois phải trau dồi thường xuyên, phải chơi tập trung từng trận, để chứng minh với Mourinho rằng anh mới là người xứng đáng nhất trong khung gỗ.


Cech là lí do để Courtois phải luôn nỗ lực

Tuy nhiên, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng tương đối tiêu cực sau khi Cech chuyển tới khoác áo Arsenal và Chelsea mua Asmir Begovic về thay thế. Thậm chí điều này hoàn toàn có thể được dự báo. Phong độ của Courtois đang gặp đôi chút vấn đề, mà chiếc thẻ đỏ ở trận đấu với Swansea cuối tuần qua chỉ là nối tiếp của những biểu hiện chủ quan ở một số thời điểm trong các trận giao hữu trước mùa của The Blues. Tính cả trận hòa với Swansea, thủ thành này đã có 3 trận liên tiếp để lọt lưới, sau khi đã tỏ ra lép vế trong màn thi thố với chính Petr Cech ở trận tranh Siêu cúp Anh tuần trước. Trong bối cảnh hàng thủ Chelsea cũng đang bị “khớp”, sự thiếu ổn định của Courtois có thể gây nên thảm họa.

Sai lầm của Courtois trong trận đấu gặp New York Red Bull tại ICC hồi cuối tháng 7

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Mourinho cần phải hành động ngay

Tuổi trẻ nhưng đã mau chóng có được rất nhiều những danh hiệu quý giá, có thể thấy Courtois đang phát triển hơi nhanh so với tiến trình của một người gác đền, vốn có thể chơi bóng đỉnh cao lâu hơn các đồng nghiệp ở những vị trí khác ít nhất từ 2-3 năm. Phải khẳng định rằng Courtois hoàn toàn có thể đẩy giới hạn bản thân lên cao nữa, song rõ ràng cầu thủ này đang thiếu áp lực để tự nhủ bản thân mình phải luôn tập trung. Vào thời điểm hiện tại, Courtois đang nghiễm nhiên được bắt chính ở Chelsea.


Begovic hoàn toàn đủ khả năng chiếm suất của Courtois

Tâm lý an bài này là cực kỳ nguy hiểm với một cầu thủ 23 tuổi, lứa tuổi tâm lý dễ xáo động, dễ bị huyễn hoặc bởi những cám dỗ. Bóng đá thế giới đã chứng kiến vô số cầu thủ mãi chỉ là những tài năng không chịu lớn, như gần đây có Bojan Krkic, Sebastian Giovinco hay ngay cả Mario Goetze cũng đang ở thời điểm điểm chững lại trên đà phát triển.

Sự nghiệp của Courtois có tiếp tục đi lên, hay danh tiếng của thủ môn này sẽ chỉ dừng lại ở mức như hiện tại, là hoàn toàn phụ thuộc vào những gì anh đối mặt trong thời gian tới. Tâm lý chủ quan của Courtois thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp tới Chelsea, khi mà hệ thống phòng ngự của Mourinho luôn có điểm nhấn là một người gác đền giỏi. Chelsea sẽ phải trả giá bằng những bàn thua nếu họ không có giải pháp cải thiện tâm lý cho Courtois trong thời gian tới.

Begovic hoàn toàn là yếu tố mà Chelsea có thể dùng để tạo ra thử thách cho vị trí của Courtois. Thủ môn người Bosnia từng được cựu thủ thành ĐT Anh, David James đánh giá cao hơn Cech khi nói về vị trí gác đền của Arsenal. Và mới đây, cũng chính James cho rằng nếu không duy trì được phong độ ổn định, Courtois hoàn toàn có thể mất vị trí vào tay Begovic. Bên cạnh đó, nên nhớ rằng Mourinho chưa từng ngại “trảm” những ngôi sao tốt nhất của mình nếu có một ai đó chơi hay hơn. Cech, hay xa hơn nữa là Iker Casillas, là những ví dụ mà Courtois nên lấy làm gương để tiếp tục cố gắng.

VIDEO: Tình huống nhận thẻ đỏ của Courtois ở trận đấu với Swansea

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Mourinho sai khi chỉ trích bộ phận y tế của Chelsea Mourinho sai khi chỉ trích bộ phận y tế của Chelsea

    Trưởng bộ phận y tế của CLB Bolton Wanderers, Mark Leather, mới đây đã có chia sẻ với tờ DailyMail về sự việc HLV Jose Mourinho phê bình đội ngũ y tế của Chelsea ở tình huống trị thương cho Eden Hazard.

  • Những điều Arsenal làm chưa tốt trong trận thua West Ham Những điều Arsenal làm chưa tốt trong trận thua West Ham

    Arsenal đã gây thất vọng lớn khi để thua West Ham tới 2 bàn không gỡ ngay trên sân nhà ở vòng đấu mở màn giải Ngoại hạng Anh 2015/16. Vậy vì đâu mà đội bóng của HLV Arsene Wenger vốn được đánh giá cao hơn lại phải nhận thất bại đau đớn như vậy?

  • Tổng hợp vòng 1 Ngoại hạng Anh 2015/16: Tràn ngập bất ngờ Tổng hợp vòng 1 Ngoại hạng Anh 2015/16: Tràn ngập bất ngờ

    Không thiếu bàn thắng và cũng chẳng ít bất ngờ, những kết quả của vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2015/16 hứa hẹn mang đến một mùa giải đầy tính cạnh tranh.

  • Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 10/8 Lịch thi đấu & tường thuật bóng đá ngày 10/8

    BONGDAPLUS.VN cập nhật lịch thi đấu, truyền hình các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (11/8).

  • Ivanovic chính là điểm yếu của Chelsea Ivanovic chính là điểm yếu của Chelsea

    Jefferson Montero được xem là cầu thủ chơi hay nhất trận Chelsea – Swansea. Nhưng Branislav Ivanovic cũng “góp công” vào màn trình diễn lợi hại của cầu thủ Ecuador. Hậu vệ kỳ cựu người Serbia hầu như không thể theo được Montero trong những pha đua sức.

  • Giải Ngoại hạng Anh ngày càng giàu có Giải Ngoại hạng Anh ngày càng giàu có

    Hiện tại, tổng giá trị của 20 CLB đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh là 8,4 tỷ bảng. Trong tương lai gần, khi hợp đồng bản quyền truyền hình mới được áp dụng trong thực tế, các CLB của Anh sẽ còn giàu hơn nữa!

  • Ngoại hạng Anh ngày càng khó đoán Ngoại hạng Anh ngày càng khó đoán

    Cùng được đá trên sân nhà, M.U thắng Tottenham đầy may mắn, Chelsea để Swansea cầm hòa trong tình thế mà lẽ ra đội “cửa dưới” đã có thể thắng, Arsenal thì thảm bại 0-2 trước West Ham, giải Ngoại hạng Anh đã có khúc dạo đầu đầy hấp dẫn.

  • Khóa chặt Oezil, cầu thủ 16 tuổi Reece Oxford được tán tụng lên mây Khóa chặt Oezil, cầu thủ 16 tuổi Reece Oxford được tán tụng lên mây

    Sau trận thắng 2-0 trước đội chủ nhà Arsenal ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2015/16, HLV Slaven Bilic của West Ham đã hết lời khen ngợi tài năng trẻ 16 tuổi Reece Oxford.

  • Siêu Cúp châu Âu 2015: Trên đỉnh siêu sao Siêu Cúp châu Âu 2015: Trên đỉnh siêu sao

    Siêu Cúp châu Âu, năm thứ 2 liên tiếp là cuộc nội chiến giữa các đội bóng Tây Ban Nha. Bóng đá xứ đấu bò đang trên đỉnh châu Âu, bất chấp La Liga không giàu có cực độ như Premier League. Sự so sánh giữa hai giải đấu này luôn là điều khó tránh khỏi, nhưng có một thực tế khó phủ nhận: La Liga có siêu sao, còn Premier League thì gần như là không.

  • Chúc mừng sinh nhật Willian lại nhầm sang Loic Remy Chúc mừng sinh nhật Willian lại nhầm sang Loic Remy

    ESPN vừa phải xóa dòng tweet trên trang Twitter sau khi đăng nhầm ảnh chúc mừng sinh nhật cầu thủ chạy cánh Willian (Chelsea) thành tiền đạo Loic Remy.

  • Chelsea thiếu ý tưởng tấn công: Làm gì đi, Mourinho! Chelsea thiếu ý tưởng tấn công: Làm gì đi, Mourinho!

    Jose Mourinho đã hứa sẽ đưa Chelsea trở lại với phong cách tấn công và ông đã giữ lời. Tuy nhiên, Người đặc biệt mới chỉ dừng lại ở việc bố trí một đội hình chơi tấn công chứ chưa thật sự nghĩ ra nhiều ý tưởng để hàng công bùng nổ như mong đợi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x