
Sau thời gian đầy biến động, MU đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc và tràn trề cơ hội trở lại đấu trường Champion League mùa tới. Tuy nhiên, thành công này lại có thể khiến quỹ lương của đội bóng bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt trong trường hợp của Onana, người hiện không còn là lựa chọn số một tại Old Trafford.
Thủ thành người Cameroon hiện đang thi đấu cho Trabzonspor theo dạng cho mượn. Anh gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 9 năm ngoái, sau hàng loạt sai lầm nghiêm trọng trong màu áo MU, khiến BHL buộc phải tìm kiếm phương án thay thế. Kết quả là sự xuất hiện của Senne Lammens, người nhanh chóng tạo dựng niềm tin và chiếm suất bắt chính.
Điều đáng nói là Onana vẫn tin tưởng vào tương lai của mình tại Old Trafford. Theo nhiều nguồn tin, cựu thủ môn của Inter Milan sẵn sàng trở lại MU và cạnh tranh để giành lại vị trí số một sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào tháng 5 tới.
Khi cập bến MU vào năm 2023 với mức phí 47,2 triệu bảng, Onana từng được kỳ vọng sẽ là người kế nhiệm xứng đáng của David de Gea. Khi đó, giám đốc bóng đá John Murtough từng ca ngợi anh là “một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới” và tin rằng anh sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Tuy nhiên, thực tế lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược. Những sai lầm liên tiếp đã khiến vị thế của Onana suy giảm nghiêm trọng. Việc bị đẩy sang Trabzonspor được xem như giải pháp bất đắc dĩ, nhưng cũng đồng thời làm dấy lên dấu hỏi lớn về tương lai lâu dài của anh tại MU.
Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi yếu tố tài chính được đưa vào bàn cân. Theo ESPN, việc Onana chấp nhận giảm lương là điều kiện giúp thương vụ cho mượn được thông qua, sau khi MU không giành quyền tham dự cúp châu Âu mùa trước. Mức lương của anh đã giảm từ khoảng 170.000 bảng/tuần xuống còn 120.000 bảng/tuần.
Tuy nhiên, nếu MU giành vé dự Champions League, thu nhập của Onana có thể tăng trở lại. Điều này vô tình khiến anh trở thành “gánh nặng” tiềm tàng trong bối cảnh đội bóng không còn xem anh là lựa chọn ưu tiên. Nội bộ CLB được cho là lo ngại mức lương cao sẽ khiến việc bán đứt thủ môn này trong mùa hè trở nên khó khăn, thậm chí MU có thể phải hỗ trợ một phần lương để đẩy đi.
Ở chiều ngược lại, theo talkSPORT, MU hiện không có kế hoạch đưa Onana trở lại đội một và đang tìm kiếm một thủ môn mới để củng cố vị trí gác đền. Điều này càng khiến tương lai của anh trở nên mờ mịt.
Không chỉ Onana, tình hình nhân sự trong khung gỗ MU còn trở nên phức tạp với sự xuất hiện của Matej Vitek. Thủ môn trẻ này, sau quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Bristol City, đã bày tỏ rõ tham vọng được ra sân thường xuyên thay vì đóng vai dự bị.

Chia sẻ với BBC Sport, Vitek cho biết anh muốn có cơ hội thi đấu trọn vẹn mùa giải, thay vì chỉ xuất hiện khi người bắt chính gặp chấn thương. Đây là tín hiệu cho thấy sự cạnh tranh trong khung gỗ MU sẽ ngày càng khốc liệt. Trong bối cảnh đó, Onana, người từng được kỳ vọng lớn giờ đây lại đứng trước nguy cơ trở thành bài toán khó giải. Nếu không tìm được hướng đi hợp lý, MU có thể phải đối mặt với một “cơn ác mộng” đúng nghĩa.

























