Neville từng phát điên trước thói côn đồ của Rooney

Hà Trang
19:04 ngày 16-04-2020
Là một ngôi sao với cá tính rất mạnh, Wayne Rooney luôn gây khó khăn cho đối thủ trên sân cỏ nhưng cũng rất khó đoán đối với những anh lớn muốn bảo ban bên cạnh như Gary Neville.
Neville từng phát điên trước thói côn đồ của Rooney

Neville nhận lại băng thủ quân từ Roy Keane vào năm 2005 và đưa Man United giành 1 Champions League cùng 4 Premier League trong 6 năm cho tới khi giải nghệ. Với hiểu biết, kinh nghiệm và quyền lực tại Old Trafford, Neville có cái uy rất lớn với các đồng đội nhưng ông cũng phải thừa nhận rất khó bảo ban Rooney.

Khi được hỏi đâu là đồng đội khó bảo nhất trong thời kỳ giữ băng đội trưởng của mình, cựu hậu vệ phải của M.U không ngần ngại chia sẻ: "Rooney, bạn phải cho vệ sĩ đi như hình với bóng với cậu ấy trong buổi tối đi chơi.

Tôi thường xuyên phải lãnh trách nhiệm đó. Tôi rất yêu quý Rooney, cậu ấy là một chàng trai tốt bụng nhưng lúc trẻ, cậu ấy hơi, nói sao nhỉ, khó kiểm soát một chút. Tôi thực sự đã thuê một vệ sĩ đi theo chăm sóc Rooney. Tôi luôn luôn nghĩ cậu ấy là mục tiêu mà mọi người trên phố nhắm vào, người mà những fan đội khác muốn chọc giận.

Một lần, cậu ấy bước xuống cầu thang và vệ sĩ này chuyền tay cho vệ sĩ khác ở dưới chân cầu thang. Tin được không, Rooney đánh nhau ngay ở giữa cầu thang, giữa 2 vệ sĩ. Như nào nhỉ, đó chỉ là một cái cầu thang 10 bậc, Rooney mới rời tay vệ sĩ được có 5 bậc nhưng đã có chuyện. Rooney là người không ngại đối đầu nhưng dẫu sao vẫn là một chàng trai tốt".

Nói về việc chọn đội trưởng, Neville cũng kể ra một kỷ niệm vui với Sir Alex Ferguson: "Tôi đến gặp Sir Alex trước mùa giải, chúng tôi có một đội hình tuyệt vời, với những cầu thủ xuất sắc và cá tính, và nói rằng tôi cảm thấy không xứng đáng mang băng thủ quân", Neville nhớ lại. "Và ông ấy nói: "Cậu sẽ giữ chiếc băng ấy, con trai. Cậu và Giggs sẽ thay nhau".

Ông ấy giải thích rằng nếu ông đưa băng thủ quân cho Ronaldo, Rooney sẽ bất mãn. Nếu đưa cho Vidic, Ferdinand sẽ bất mãn. Đó là tình bạn, chúng tôi như người giữ trật tự và hòa khí trong phòng thay đồ. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không xứng đáng.

Tôi có Keane làm thủ quân trong 10 năm và ông ấy ra đi quá đột ngột. Đó là một cú sốc lớn và không ai có thể sao chép Roy Keane. Tôi đã làm việc với ông ấy, Bryan Robson và Steve Bruce, họ là những nhân vật đặc biệt và có ảnh hưởng trong phòng thay đồ.

Tôi không thể kế nhiệm Roy Keane và trở thành Roy Keane, tôi không giống ông ấy về tính cách và tầm ảnh hưởng. Tôi muốn sống thật với chính bản thân, tôi là đại diện của công đoàn PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh) từ năm 23 tuổi, tôi tin vào sự gắn bó của mọi người".

XEM THÊM

Pogba từng suýt choảng nhau với đồng đội 'sớm nở tối tàn' ở M.U

Không ra sân, Rashford vẫn nỗ lực chiến đấu cho mục tiêu cao cả hơn bóng đá

Học Martial, Pogba và Hazard cũng 'biến hình' giữa mùa Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • M.U cần Kane để khẳng định vị thế người khổng lồ M.U cần Kane để khẳng định vị thế người khổng lồ

    Đã từ lâu, những từ như "đại gia", "ông lớn", "gã khổng lồ" chỉ nói về mặt tài chính của Man United chứ không phải chuyên môn. Nhưng trong thời thế hiện tại, Quỷ đỏ có thể trở lại làm gã khổng lồ thực sự nhờ vào ưu thế tiền bạc của mình.

  • Những tiền vệ Chelsea có thể mang về chia lửa với Kante Những tiền vệ Chelsea có thể mang về chia lửa với Kante

    Với N'Golo Kante, Chelsea tự hào sở hữu một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp vẫn cần rất nhiều sự hỗ trợ tới từ vệ tinh xung quanh, điều mà các đồng đội hiện tại chưa thực sự đáp ứng được.

  • Đâu là bản hợp đồng 'hời' nhất lịch sử Premier League? Đâu là bản hợp đồng 'hời' nhất lịch sử Premier League?

    Lịch sử chuyển nhượng Premier League từng chứng kiến nhiều thương vụ được mua về với giá không quá đắt nhưng lại mang tới hiệu quả khổng lồ như Eric Cantona hay N'Golo Kante.

  • Thị trường chuyển nhượng Premier League nguy cơ sụp đổ vì Covid-19 Thị trường chuyển nhượng Premier League nguy cơ sụp đổ vì Covid-19

    Covid-19 không chỉ khiến lịch thi đấu của Premier League ngưng trệ. Đại dịch này còn đem lại nguy cơ làm sụp đổ thị trường chuyển nhượng Hè khi mà các đội bóng Ngoại hạng Anh đang sụt giảm doanh thu nghiêm trọng trong lúc nợ nần vẫn chất chồng.

  • Jordan Henderson: 'Liverpool đã tìm được thói quen chiến thắng' Jordan Henderson: 'Liverpool đã tìm được thói quen chiến thắng'

    Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền của Sky Sports, Jordan Henderson chia sẻ với cựu danh thủ đàn anh Jamie Carragher những suy nghĩ về mùa giải hiện tại. Tiền vệ này đã nói về những thay đổi, nhất là về mặt tinh thần, của Liverpool dưới sự dẫn dắt của HLV Juergen Klopp.

  • Ai là cầu thủ gây thất vọng nhất của Big Six Ngoại hạng Anh mùa này? Ai là cầu thủ gây thất vọng nhất của Big Six Ngoại hạng Anh mùa này?

    Premier League là một giải đấu vô cùng khắc nghiệt và không phải ngôi sao nào cũng có thể tỏa sáng trong mọi mùa giải. Dưới đây là những ngôi sao gây thất vọng nhất của Big Six Ngoại hạng Anh mùa này.

  • Alan Shearer vĩ đại... một cách bình thường Alan Shearer vĩ đại... một cách bình thường

    14 năm sau khi treo giày, vẫn hiếm khi Alan Shearer thật sự xa rời thành phố quê hương. Anh từng nhấn mạnh tầm quan trọng của cội nguồn, khi giải thích vì sao không ra nước ngoài chơi bóng. Nói vậy xem ra chưa đủ. Sự nghiệp bóng đá của Shearer ngay trên quê hương mình cũng phần nào mờ đi vì CLB quê hương của anh... chỉ là Newcastle.

  • Arsenal sắp đón 'hòn đá tảng' trị giá 15 triệu bảng Arsenal sắp đón 'hòn đá tảng' trị giá 15 triệu bảng

    Giới truyền thông Anh loan tin, Arsenal sắp gia cố hàng thủ bằng cách đưa về Emirates trung vệ đang nổi đình nổi đám ở Reims là Axel Disasi.

  • Trước đại dịch Covid-19, bóng đá không có bài học lịch sử nào cả Trước đại dịch Covid-19, bóng đá không có bài học lịch sử nào cả

    Lịch sử là bài học của tiền nhân. Đã là bài học thì có sai có đúng. Nếu đúng thì học hỏi và phát huy sử dụng khi gặp phải tình huống tương tự ở tương lai. Còn nếu sai, thì phải bước ra khỏi những quyết định đáng tiếc ấy. Nhưng thế giới bóng đá hôm nay không có một bài học lịch sử nào để nhìn vào, kể cả sai hay đúng.

  • Premier League đừng mơ 'bom tấn' Premier League đừng mơ 'bom tấn'

    Những dự báo ảm đạm về “chợ Hè” năm nay khiến các tin đồn chuyển nhượng đình đám tại Premier League trở nên… khó tin hơn. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn khẳng định, sẽ không thể có “bom tấn” ở giải Ngoại hạng trong mùa Hè này.

  • Newcastle sắp có chủ mới Newcastle sắp có chủ mới

    Theo thông tin của tờ Gazette Shield, triều đại 13 năm của Mike Ashley tại Newcastle sắp đi đến hồi kết.

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x