Ngoại hạng Anh sẽ có nhà vô địch… kém nhất

MINH VIỆT
05:56 ngày 05-01-2016
Premier League đang chứng kiến cuộc đua hỗn loạn nhất lịch sử. Arsenal với 42 điểm sau 20 vòng đang trở thành đội dẫn đầu bảng có điểm số thấp nhất trong 11 mùa giải gần nhất. Trong hoàn cảnh đó, giải Ngoại hạng mùa này nhiều khả năng sẽ có nhà vô địch với điểm số thấp nhất lịch sử…
Ngoại hạng Anh sẽ có nhà vô địch… kém nhất
KHÔNG CÓ NHÀ VÔ ĐỊCH TUYỆT ĐỐI

Sau 20 vòng, đã có 4 đội thay nhau ngồi vào ngôi đầu (Man City, Leicester, M.U và Arsenal). Đội bóng của HLV Arsene Wenger đang dẫn đầu đoàn đua nhưng điểm số trung bình/trận của Pháo thủ chỉ là 2,1 điểm. Giả sử với tốc độ giành điểm như hiện tại, đội vô địch Premier League mùa này sẽ chỉ có 79,8 điểm. Và đó sẽ là nhà vô địch xứ sương mù có điểm số thấp nhất trong gần 20 năm trở lại đây. 

Để tìm kiếm những đội vô địch có số điểm thấp tương tự, phải ngược trở lại những năm cuối của thập niên 90 thế kỷ trước. Ví dụ, M.U đăng quang mùa 1996/97 với 75 điểm. Mùa bóng sau đó, Arsenal vô địch với 78 điểm. Còn tất cả những nhà vô địch tính từ mùa 1999/2000 trở về đây đều giành ít nhất 80 điểm. 

Chưa hết, điểm số trung bình của những đội vô địch Premier League kể từ khi giải đấu này giảm xuống còn 20 đội (năm 1995) là 85,7 điểm. Tất cả đều cao hơn rất nhiều so với con số dự kiến là 79,8 điểm của Arsenal mùa này. Với 42 điểm/20 vòng, Pháo thủ còn đang trở thành đội đầu bảng có điểm số thấp nhất trong 11 mùa giải gần nhất, tệ hơn cả đội kém nhất trước đó là M.U (44 điểm sau 20 vòng mùa 2010/11). Đội quân của Arsene Wenger cũng đã thua 4 trận mùa này, nhiều hơn tổng số trận thua của nhà đương kim vô địch Chelsea trong cả mùa trước (3). 

Không chỉ đội đầu bảng Arsenal kém cỏi, ngay cả những ứng viên vô địch khác cũng chơi cực tệ. Man City đã thua 5 trận và trước khi may mắn thắng Watford, họ đã có gần 4 tháng không biết mùi thắng lợi trên sân khách. M.U chi 61 triệu bảng cho 2 ngôi sao tấn công Memphis Depay và Anthony Martial nhưng cũng mới ghi được 24 bàn, chỉ nhiều hơn những đội bóng mới lên hạng như Norwich, Bournemouth lần lượt 1 và 2 bàn. 


Nói vậy để thấy, Premier League mùa này sẽ có nhà vô địch kém cỏi bậc nhất lịch sử. Không ai trong số những đội bóng hàng đầu nước Anh hiện tại có thể trở thành những nhà vô địch tuyệt đối như Arsenal bất bại mùa 2003/04 (90 điểm), hay Chelsea trong nhiệm kỳ 1 của Jose Mourinho (2004/05, 2005/06 với lần lượt 95 và 91 điểm).

CHỜ ĐỢI BẤT NGỜ 

Arsenal đang dẫn đầu BXH. Cựu danh thủ Jamie Carragher vừa bảo rằng Pháo thủ sẽ phải “đợi thêm 10 năm nữa để vô địch nếu bỏ lỡ thời cơ vàng năm nay”. Tuy nhiên, nếu Arsenal cứ thế thẳng tiến trên chặng đua còn lại thì đó đã không phải là Premier League mùa này. Nên nhớ, trong giai đoạn lượt về Pháo thủ sẽ phải đá trên sân của 3 đại diện trong Big Five là Liverpool, M.U và Man City. 

Bên cạnh đó, điểm hạn chế nữa của Arsenal là đội hình của họ rất thiếu những nhà vô địch. Cầu thủ duy nhất của Pháo thủ từng được nâng cao cúp bạc Premier League là Petr Cech. Việc dàn cầu thủ Arsenal thiếu kinh nghiệm, bản lĩnh trong chặng đua đường dài sẽ là bất lợi lớn của họ.

5 bàn thắng đẹp nhất vòng 20 Ngoại hạng Anh: Số một là Rooney



Trong khi đó, Man City dù đang đứng thứ 2, nhưng sẽ chẳng ai bất ngờ nếu họ lại “núp gió” rồi vươn lên ngôi đầu. Hãy nhìn lại kịch bản của 2 chức vô địch Premier League mà Man xanh có được thì sẽ rõ. Cả 2 lần đăng quang đó, Man City đều ở thế bám đuổi trong gần như cả mùa giải. Cũng đừng quên là mọi bất lợi của Arsenal đều là lợi thế của Man City. 

Man xanh được đá trận gặp Arsenal ở Etihad. Họ cũng còn nguyên bộ khung từng vô địch Premier League 2 năm trước đây. Nghĩa là, về mặt kinh nghiệm thì thầy trò Manuel Pellegrini ăn đứt đối thủ. Dĩ nhiên, đừng quên Tottenham, hay thậm chí là M.U, đội đang có tia hy vọng hồi sinh thời gian gần đây. 

Sự hỗn loạn đang đem đến cho xứ sương mù những nhà vô địch kém chất lượng nhất. Nhưng ngược lại, sự điên rồ lại mang đến cho Premier League mùa bóng khó lường nhất lịch sử…

Arsenal sẽ lên ngôi với điểm số thấp kỷ lục
Điểm số trung bình của đội đầu bảng Arsenal là 2,1 điểm/trận. Với tốc độ giành điểm như này, Pháo thủ sẽ có 79,8 điểm khi mùa giải kết thúc. Nên nhớ, điểm số trung bình của những đội vô địch Premier League kể từ khi giải đấu này giảm xuống còn 20 đội (năm 1995) là 85,7 điểm, cao hơn rất nhiều so với Arsenal.

ĐIỂM SỐ CỦA NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH PREMIER LEAGUE 
10 MÙA GẦN NHẤT

Big Five mờ nhạt 
Sau 20 vòng mùa trước, điểm số trung bình của Big Five là 38,2 điểm/đội. Con số tương tự của mùa này giảm xuống còn 33,6 điểm/đội. Sau 20 vòng mùa trước, đội thuộc Big Five có thứ hạng thấp nhất là Liverpool khi xếp ở vị trí thứ 8. Còn mùa này, gương mặt Big Five có thứ hạng thấp nhất là Chelsea đã tụt tận xuống thứ 14. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Hazard chấn thương: Cơ hội để chỉnh lại thước ngắm Hazard chấn thương: Cơ hội để chỉnh lại thước ngắm

    Nói về một cầu thủ từ chỗ đang chơi hay bất ngờ sa sút đến mức khó tin, chúng ta không thể bỏ qua một ví dụ tiêu biểu là tiền vệ Eden Hazard của Chelsea. So với cách đây một năm, ai cũng thấy bây giờ ngôi sao người Bỉ đá tệ hơn hẳn.

  • Courtois lạc quan về tương lai của Chelsea Courtois lạc quan về tương lai của Chelsea

    Thủ thành Thibaut Courtois tin rằng chức vô địch FA Cup hoặc Champions League sẽ giúp Chelsea vớt vát lại được một mùa giải bết bát.

  • HLV Sheffield tuyên bố sẽ đánh phủ đầu M.U HLV Sheffield tuyên bố sẽ đánh phủ đầu M.U

    HLV trưởng của Sheffield United, Nigel Adkins tuyên bố, đội bóng của ông sẽ chơi đôi công với Manchester United ở trận đấu tại vòng 3 FA Cup diễn ra vào Chủ nhật (10/1).

  • Van Gaal bất ngờ được trò cũ tâng bốc Van Gaal bất ngờ được trò cũ tâng bốc

    Thủ thành của Newcastle, Tim Krul đã hết lời ngợi khen HLV Louis van Gaal trong quãng thời gian anh được làm việc với chiến lược gia 64 tuổi ở ĐT Hà Lan.

  • Oezil có thể được nghỉ trận Arsenal - Sunderland Oezil có thể được nghỉ trận Arsenal - Sunderland

    Theo báo chí Anh, HLV Arsene Wenger của Arsenal đang cân nhắc để nhạc trưởng Mesut Oezil ngồi ngoài trong trận đấu với Sunderland ở FA Cup vào cuối tuần này.

  • Leicester đã bắt đầu chững lại Leicester đã bắt đầu chững lại

    Mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh của Leicester City, nếu có, đã bị giáng đòn nặng nề sau 3 trận liên tiếp không thắng. Mới nhất, đội bóng của HLV Ranieri bị đối thủ khiêm tốn Bournemouth cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Khả năng ghi bàn hủy diệt đã không còn là điểm mạnh của Leicester, khi 3 trận gần đây họ không ghi được bàn nào

  • Chelsea đại thắng Crystal Palace: Thật không thể tin nổi Chelsea đại thắng Crystal Palace: Thật không thể tin nổi

    Chiến thắng lớn nhất của Chelsea kể từ đầu mùa là trận thắng… Crystal Palace vào đêm qua. Nhưng đừng quên ở lượt đi, Crystal Palace đã hạ Chelsea 2-1 ngay tại Stamford Bridge. Còn trên BXH trước khi năm 2016 bắt đầu, Crystal Palace ở gần nhóm đầu bảng trong khi đương kim vô địch Chelsea ở gần nhóm cuối.

  • Vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở Benteke Vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở Benteke

    Phong độ thất vọng của Christian Benteke là nỗi lo lớn nhất của Liverpool lúc này. Tiền đạo người Bỉ tỏ ra lạc lõng trong lối chơi pressing tốc độ mà HLV Juergen Klopp đang gây dựng. Vấn đề ở chỗ, Livepool không chỉ có duy nhất một “mắt xích” lỗi.

  • Wenger tập hợp được sức mạnh tối đa Wenger tập hợp được sức mạnh tối đa

    Newcastle vô hiệu hóa được Mesut Oezil thì có nghĩa là các đội còn lại ở Premier League, từ nay đến cuối mùa bóng, cũng sẽ làm được điều ấy? Không hề, bởi nếu thế thì đấy không còn là bóng đá nữa.

  • Hiddink đã tìm ra cách chữa bệnh tâm lý của Chelsea Hiddink đã tìm ra cách chữa bệnh tâm lý của Chelsea

    HLV Guus Hiddink thẳng thắn thừa nhận vấn đề của Chelsea trước đây là luôn đầu hàng quá sớm và khẳng định đã tìm ra cách khắc phục.

  • Man City mất cân bằng & sự bối rối của Pellegrini Man City mất cân bằng & sự bối rối của Pellegrini

    Một lần nữa Man City không thể trình diễn bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ đã có 3 điểm trước Watford (thắng 2-1) nhưng đó là một chiến thắng mang nhiều lo lắng. Man xanh đang mất cân bằng nghiêm trọng và chiến thuật của Manuel Pellegrini chỉ đem lại hoài nghi.

  • Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier Võ Minh Trọng, một sản phẩm 'thần tốc' của HLV Troussier

    Từ giải hạng Nhì quốc gia, Võ Minh Trọng “bay” lên V.League rồi trở thành “kép chính” trong màu áo ĐTQG. Để có được những bước tiến “thần tốc” ấy, chàng trai người Cần Thơ phải cám ơn người thầy Philippe Troussier.

  • Nhận định bóng đá Celta Vigo vs Rayo Vallecano, 19h00 ngày 31/3: Bình mình tại Balaidos 19h00 ngày 31/3: Celta Vigo vs Rayo Vallecano

    Nhận định bóng đá trận Celta Vigo vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 19h00 ngày 31/3 ở vòng 30 La Liga. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp Gary Neville tiết lộ chiếc quần lót làm nên sự nghiệp

    Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.

  • Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri với đãi ngộ cực khủng Arsenal 'trói chân' thần đồng Ethan Nwaneri

    Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x