
Lindelof là tuyển thủ quốc gia Thụy Điển từng có 8 năm gắn bó với MU. Hồi tháng 9 năm ngoái, Aston Villa giành được sự phục vụ của anh mà không tốn phí chuyển nhượng. Lúc mới chuyển sang bến đỗ mới, Lindelof thường xuyên phải ngồi dự bị.
Tuy nhiên, tình hình đã chuyển biến tích cực khi anh liên tục được HLV Unai Emery cho đá chính từ tháng 12 tới giờ. Đến thời điểm hiện tại Lindelof đã đá tổng cộng 15 trận cho Aston Villa ở mọi sân chơi. 10 trong số đó là những trận ở Premier League, giải đấu mà Aston Villa đang góp mặt trong Top 3.
Không phụ sự tin tưởng của ông thầy, cựu hậu vệ CLB Benfica vừa có màn trình diễn hay nhất trong màu áo Aston Villa. Anh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là phòng ngự, qua đó giúp Aston Villa giữ sạch lưới trước đối thủ đã bất bại trong 7 cuộc đụng độ gần nhất giữa 2 bên.

Không những vậy, Lindelof còn phối hợp rất hiệu quả với các đồng đội. Theo thống kê của Opta thì suốt cả trận anh đã thực hiện 85 đường chuyền và tất cả đều đưa bóng đến đúng địa chỉ (tỷ lệ thành công đạt 100%). Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ở Premier League có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao đến vậy, kể từ trường hợp của cựu trung vệ CLB Man City là Aymeric Laporte.
Cầu thủ người Tây Ban Nha này giờ đang chơi bóng ở La Liga cho Bilbao chứ không còn chinh chiến ở giải Ngoại hạng Anh. Trong trận đấu giữa Man City và Everton diễn ra vào tháng 2/2022, Laporte cũng làm được điều tương tự như những gì Lindelof vừa thể hiện trước Crystal Palace.






_m.jpg)

















