Phân tích phong độ MU vs Chelsea
Ngay sau khi HLV Erik Ten Hag bị buộc phải thôi việc, MU đã có màn lột xác ngoạn mục dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy. Bằng chứng là ở trận đầu tiên làm việc trên cương vị mới, cựu tiền đạo ĐT Hà Lan từng có nhiều năm khoác áo MU đã giúp Quỷ đỏ đè bẹp Leicester City 5-2 ở vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh.
Chỉ cần đúng một trận đấu, Van Gol đã khiến tất cả phải ngả mũ thán phục khi đạt được thành tích mà HLV Ten Hag không làm được ở MU. Đó là giúp MU chọc thủng lưới đại diện Premier League tới 5 lần trong một trận đấu. Nhìn cái cách HLV Van Nistelrooy thổi luồng sinh khí cho MU, chắc hẳn nhiều người phải đặt ra câu hỏi tại sao Quỷ đỏ có sự phục vụ của ông, mà lại chấp nhận gắn bó với HLV Ten Hag lâu đến thế?
Thực tế đã chứng minh, đáng ra BLĐ MU phải nói lời từ biệt HLV Ten Hag từ sớm hơn, ngay cả khi vị chiến lược gia này đã mang về cho phòng truyền thống đội bóng 2 danh hiệu. Vẫn biết HLV Ten Hag rất thất vọng khi không còn được làm công việc ưa thích, nhưng ông chẳng thể phủ nhận được chuyện mình là HLV MU có tỷ lệ thua cao thứ 2 tại Premier League, kể từ thời Sir Alex (31,8%). Tính ra, thành tích của HLV Ten Hag chỉ hơn được mỗi David Moyes, HLV thua tới 32,4% số trận ở giải Ngoại hạng Anh cùng MU.
Không khó để nhận ra, thất bại lớn nhất của HLV Ten Hag ở MU là ông không truyền được cảm hứng cho các học trò. Ở những trận đấu của MU, hình ảnh quen thuộc của HLV