
Sự khác biệt về chức danh tưởng như nhỏ nhặt, nhưng nó được thiết kế để đại diện cho một sự chuyển dịch trong cách vận hành của CLB.
Vai trò "manager" tại MU là quá lớn để một cá nhân đơn lẻ có thể gánh vác, vì vậy thay vì tiếp tục tìm kiếm một "vĩ nhân" khác ngang tầm Sir Alex Ferguson hay Busby, Amorim được kỳ vọng sẽ làm việc trong một cấu trúc bóng đá hiện đại mới.
Ông sẽ là HLV trưởng, tập trung vào huấn luyện và phương pháp chiến thuật, trong khi Jason Wilcox (giám đốc thể thao), Omar Berrada (giám đốc điều hành) cùng những người khác sẽ xử lý công tác tuyển dụng và các vấn đề kinh doanh.
INEOS đã xuất hiện. Những "người lớn" đã bước vào phòng, và sự hỗn loạn được cho là sẽ chấm dứt. Dan Ashworth đến rồi đi với vai trò giám đốc thể thao, song những người ra quyết định tại INEOS đã coi đó là một sai lầm có thiện chí nhưng được sửa chữa nhanh chóng.
Nhiều bàn tay vững vàng đang cầm lái con tàu, và người hâm mộ hy vọng sẽ có một hành trình êm ả hơn giữa làn sóng dữ. Chỉ có điều, MU thời hiện đại dường như không có tay lái, và chính Amorim thậm chí còn tự gọi mình là "manager" trong buổi họp báo đầu tiên.
"Tôi là manager, là head coach và tôi phải lựa chọn cầu thủ", Amorim nói khi được hỏi liệu ông có quyền quyết định cuối cùng đối với các bản hợp đồng mới hay k