M.U vẫn chưa có tân binh ở Hè 2020

Nỗi khổ của 'Vua tin đồn' Man United

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:39 ngày 31-08-2020
Đã có rất nhiều ngôi sao của làng túc cầu được chụp hình khoác áo Man United ở chợ hè 2020, song thực tế đó chỉ là sản phẩm của những màn... "photoshop" (chỉnh sửa ảnh) đỉnh cao. Vậy điều gì khiến Quỷ đỏ gặp khó khăn trong việc chiêu binh mãi mã đến vậy?

"Jadon Sancho đã có mặt tại Manchester chuẩn bị kiểm tra y tế với M.U; M.U liên hệ mua Harry Kane; M.U nhắm mua Kalidou Koulibaly; M.U muốn cướp Thiago từ tay Liverpool...". Đây chắc chắn là những câu từ mà chúng ta đã nghe ra rả suốt thời gian qua xoay quanh kế hoạch chuyển nhượng của Man United, và các thông tin như vậy cứ xuất hiện không ngừng nghỉ từ ngày này qua tháng khác. Chúng nhiều đến mức khiến ngay đến những cổ động viên trung thành nhất của Man United cũng phải cảm thấy ngao ngán, thậm chí là phát ớn bởi độ xác thực thì ít mà hão huyền thì nhiều.

Hồi tháng 4, HLV Ole Gunnar Solskjaer hùng hồn tuyên bố M.U sẽ tận dụng "sự hỗn loạn" trên thị trường do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 để đẩy nhanh kế hoạch gia cố đội hình. "Bóng đá sẽ trở lại bình thường vào thời điểm nhất định, và điều rất quan trọng là chúng tôi đã sẵn sàng khi điều đó xảy ra. Chúng tôi muốn trở thành người giỏi nhất ở mọi thứ. Bây giờ là cơ hội dành nhiều thời gian hơn để bàn bạc về các cầu thủ cũng như kế hoạch", Solsa cho hay.

Thế nhưng, đã 4 tháng trôi qua, M.U chưa đưa về được bất kỳ bản hợp đồng mới nào bất chấp đội hình của họ tồn đọng quá nhiều mặt hạn chế, trải đều trên mọi tuyến. Vậy nguyên nhân gì khiến Quỷ đỏ bế tắc đến thế ở phiên chợ hè 2020 này, trong khi các đối thủ của họ như Chelsea hay Man City lại có những bước đi nhanh đến đáng sợ?

Đầu tiên, cái sai nằm ở ngay chính cái tên Man United. Ai cũng biết M.U là CLB có thương hiệu mạnh nhất làng túc cầu với lượng fan hùng hậu. Danh tiếng của Quỷ đỏ quá khủng khiếp còn độ giàu có thì khỏi cần bàn. Chính điều này cũng trở thành điều rắc rối với chính họ, khi các đối tác luôn tìm cách ép giá bằng được "con mồi béo bở". Trong quá khứ, đặc biệt là từ thời hậu Sir Alex Ferguson, M.U thường xuyên mắc sai lầm chuyển nhượng khi đưa về những tân binh với giá cắt cổ và theo thời gian nó trở thành "con đường" để các CLB khác "thấy bở đào mãi".

M.U vẫn chỉ mua người trên... giấy

Chẳng cần nói đâu xa, M.U đã theo đuổi Sancho suốt thời gian dài song phía Dortmund không chịu xuống nước. Đội bóng vùng Ruhr không ngần ngại ép giá bởi họ thừa hiểu Quỷ đỏ là đội bóng lắm tiền nhiều của cộng thêm đã quá mê mẩn Sancho. Tất nhiên, sau những quyết sách sai lầm, M.U dần tỉnh ngộ và không bị cuốn vào cuộc chơi do những "bạn làm ăn" như kiểu Dortmund vẽ nên. Họ tỏ ra thận trọng, dè dặt và phần nào đó lo sợ vớ phải bom xịt giống Angel Di Maria, Memphis Depay hay Alexis Sanchez.

Việc sở hữu thương hiệu và tiếng tăm quá lớn rõ ràng đã khiến M.U gặp nhiều phiền phức. Chưa dừng lại ở đó, Man United thực tế còn bị tổn thất không nhỏ về mặt kinh tế khi đại dịch Covid-19 càn quét. Họ hiện được vận hành một cách bền vững, với số tiền kiếm được thông qua các giao dịch thương mại trên toàn cầu và ngày thi đấu tại Old Trafford được sử dụng để tài trợ cho đội bóng. Do đó, khi doanh thu trong ngày biến mất và doanh thu thương mại vẫn dễ bị tổn thương trong bối cảnh suy thoái kinh tế, M.U phải tiếp cận thị trường một cách thận trọng. 

Thêm nữa, cho tới nay, M.U chưa thanh lý được bất kỳ "hàng tồn" nào để tăng ngân sách mua sắm, từ Chris Smalling, Marcos Rojo, Eric Bailly, Diogo Dalot, Phil Jones cho đến Jesse Lingard (vụ Sanchez vừa đi theo dạng miễn phí vừa phải bù tiền thanh lý hợp đồng). Đây đều là những cầu thủ gần như đã không còn đất diễn tại đội bóng nên cần sớm giải quyết, vừa thu về chút tiền, vừa giúp M.U giảm tải được kha khá quỹ lương, dọn đường cho những tân binh phù hợp hơn. 

Một nguyên nhân quan trọng nữa khiến M.U đóng băng trên thị trường chuyển nhượng hè 2020 là do bản thân họ thực tế không còn là "thỏi nam châm" hút những ngôi sao như trước đây. Quỷ đỏ đã giành vé dự Champions League 2020/21, song chừng đó vẫn chưa đủ để các cầu thủ cảm thấy hấp dẫn và đặc biệt là sự an tâm. 

Tại sao vậy? Đơn giản thôi bởi một khi đã lựa chọn khoác áo M.U, các ngôi sao, dù thuộc dạng tiềm năng hay thành danh, đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. M.U là một đội bóng quá nổi tiếng và chính điều này khiến bất kỳ ngôi sao nào cập bến Old Trafford cũng phải chịu áp lực rất lớn, thậm chí hơn nhiều so với việc thi đấu cho những ông lớn như Bayern Munich, Barcelona hay Real Madrid. 

Lukaku thi đấu thăng hoa kể từ khi rời M.U

Ở M.U luôn tồn tại thứ áp lực hữu hình mà mọi cầu thủ đều cảm nhận được, đó là áp lực từ truyền thông và trên hết là áp lực khủng khiếp từ đông đảo người hâm mộ và những người... ghét Man United. Nếu chơi tốt, thăng hoa như kiểu Cristiano Ronaldo, cuộc đời họ sẽ lên hương hoặc ngược lại, chìm nghỉm ở "Nhà hát của những giấc mơ". Nói theo cách dễ hiểu, gia nhập M.U chẳng khác gì chơi chơi một canh bạc - nơi sự ranh giới giữa thành công và thất bại trở nên quá mong manh.

Romelu Lukaku, Angel Di Maria, Alexis Sanchez hay Memphis Depay đều đã thất bại lúc chuyển tới M.U thi đấu, song lại phát huy hết khả năng của mình khi xa rời CLB. Cũng phải thôi bởi một khi tinh thần, áp lực được tháo bỏ, đôi chân của họ sẽ trở nên thanh thoát hơn thay vì căng cứng. Lukaku hiện là trụ cột của Inter với khả năng làm bàn siêu hạng, Di Maria mới cùng PSG giành vị trí á quân Champions League, Sanchez lấy lại phong độ còn Depay làm mưa làm gió ở Ligue 1.

Paul Pogba chắc chắn là cầu thủ nếm trải rõ nhất những áp lực khi khoác áo M.U. Tiền vệ người Pháp có quá nhiều lần bị chỉ trích về màn trình diễn tệ hại trên sân cũng như lối sống màu mè bên ngoài sân cỏ, nhưng đều vượt qua để trụ vững tới ngày hôm nay. Nếu tới M.U, Sancho chắc chắn sẽ còn bị "soi" nhiều hơn Pogba, và với tuổi đời còn non trẻ như vậy, liệu cầu thủ chạy cánh này có thể tỏa sáng? Rất khó nói, và đây có lẽ cũng là điều mà ngay đến bản thân Sancho cũng đã nghĩ đến.

Hiện tại, Sancho ở Dortmund với tinh thần đầy thoải mái. Tại đội bóng vùng Ruhr, anh được thi đấu với các đồng đội cùng trang lứa và quan trọng là có thể "nhảy múa" cùng trái bóng. Một khi đến M.U, sự thư thái chắc chắn là không còn, thay vào đó, nhường chỗ cho hàng tấn áp lực đè nặng lên vai. 

M.U rõ ràng đang đi chậm trên thị trường chuyển nhượng hè 2020, nhưng hi vọng sự chậm này sẽ đi kèm với chắc chắn. Hiện tại, M.U được cho sắp sở hữu chữ ký của tiền vệ Donny van de Beek từ Ajax Amsterdam, và tất cả các fan đang mong chờ điều này trở thành sự thật.

XEM THÊM

Bruno Fernandes và Rashford ngầm xác nhận M.U sắp đón Van de Beek

Van de Beek có thể tiếp quản số áo nào tại M.U?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Van de Beek: Ngôi sao Hà Lan sắp tới M.U có gì đặc biệt? Van de Beek: Ngôi sao Hà Lan sắp tới M.U có gì đặc biệt?

    Giới truyền thông Anh loan tin, Man United mới đây đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Donny van de Beek của Ajax với giá 40 triệu bảng. Dưới đây là một số thông tin đáng chú ý về cầu thủ người Hà Lan này.

  • Liverpool chuẩn bị đón tân binh Ismaila Sarr Liverpool chuẩn bị đón tân binh Ismaila Sarr

    Sau 3 tuần đàm phán về trường hợp của Ismaila Sarr, có vẻ Liverpool đã chịu xuống nước, đồng ý với mức giá 40 triệu bảng mà Watford đưa ra.

  • Werner và Ziyech: Hai màn ra mắt tương phản cùng Chelsea Werner và Ziyech: Hai màn ra mắt tương phản cùng Chelsea

    Tối thứ Bảy, tâm điểm của trận giao hữu giữa Chelsea và Brighton đổ dồn vào màn ra mắt của hai tân binh Hakim Ziyech và Timo Werner. Niềm vui đã tới với The Blues khi Werner ghi bàn mở tỉ số nhưng kéo sau đó lại là nỗi buồn vì chấn thương của Ziyech.

  • Top 10 cầu thủ đến Premier League ở bên kia sự nghiệp Top 10 cầu thủ đến Premier League ở bên kia sự nghiệp

    Đến Chelsea ở tuổi 35, Thiago Silva vừa trở thành cái tên mới nhất cập bến Premier League khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Giải Ngoại hạng Anh từng chứng kiến nhiều trường hợp như thế, và không phải ai cũng thành công. Và giờ, Silva cần chứng tỏ xứ sương mù vẫn có chỗ cho những người già.

  • Matt Doherty, sự bổ sung hoàn hảo cho Spurs Matt Doherty, sự bổ sung hoàn hảo cho Spurs

    Trong thời đại mà giá trị cầu thủ bị đẩy lên đến mức không tưởng, 15 triệu bảng mà Tottenham vừa bỏ ra để có Matt Doherty thực sự gây bất ngờ. Spurs mất quá ít cho một cầu thủ sẽ mang lại cho họ quá nhiều.

  • Minamino và bước tiến dài trong màu áo Liverpool Minamino và bước tiến dài trong màu áo Liverpool

    Takumi Minamino đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool ở Community Shield - và cầu thủ người Nhật Bản đang được HLV Jurgen Klopp thử thách thực hiện một bước tiến dài cho mùa giải sắp tới.

  • 'Chợ Hè' Premier League ảm đạm vì Covid-19? 'Chợ Hè' Premier League ảm đạm vì Covid-19?

    TTCN mùa Hè ở Premier League đã chính thức mở cửa được hơn 1 tháng. Tuy nhiên tới thời điểm này, gần như chỉ có Chelsea và Man City là mua sắm tích cực. Riêng 2 đội bóng này đã chi ra 226 triệu bảng, vượt xa tổng giá trị chuyển nhượng của 18 CLB còn lại. Phải chăng là “phiên chợ” Hè đang ảm đạm vì Covid-19?

  • Chuyển nhượng cầu thủ: Ngon do đầu bếp, không phải nguyên liệu Chuyển nhượng cầu thủ: Ngon do đầu bếp, không phải nguyên liệu

    Đầu bếp giỏi sẽ chọn được nguyên liệu phù hợp để chế biến thành công món ăn đặc sắc của mình. Ngược lại, nguyên liệu dù có tươi, ngon, đắt tiền đến đâu đi nữa mà khâu chế biến tồi tệ thì cũng vứt đi.

  • Ziyech chấn thương ngay ở trận ra mắt Chelsea Ziyech chấn thương ngay ở trận ra mắt Chelsea

    Sau khi được mua về từ Ajax với giá 37 triệu bảng, tiền vệ Hakim Ziyech vừa có màn ra mắt Chelsea không thực sự như ý. Anh ghi dấu ấn ở bàn mở tỷ số của Timo Werner trong trận Chelsea hòa Brighton 1-1, nhưng lại phải rời sân giữa chừng vì chấn thương.

  • Sai lầm của Klopp và sự lột xác của Arsenal sau trận Siêu cúp Anh Sai lầm của Klopp và sự lột xác của Arsenal sau trận Siêu cúp Anh

    Arsenal đã đánh bại Liverpool 5-4 trên loạt sút luân lưu (hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu) để đoạt chức vô địch Siêu cúp Anh 2020. Dưới đây là những điều đáng chú ý về màn so tài hấp dẫn này.

  • Kết quả Brighton 1-1 Chelsea: Màn ra mắt ấn tượng của Werner Kết quả Brighton 1-1 Chelsea: Màn ra mắt ấn tượng của Werner

    Ở trận giao hữu với Brighton trên sân Falmer, Chelsea đã không thể đánh bại Brighton dù tiền đạo tân binh Timo Werner nổ súng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x