Bức tranh toàn cảnh sẽ thế này:
- Forest đang đứng thứ ba tại Premier League - vị trí cao nhất của họ kể từ năm 1998 - sau khi giành chiến thắng 3 trận liên tiếp ở giải đấu hàng đầu lần đầu tiên kể từ năm 1999.
- 10 trận mở màn của Nottingham tương tự khởi đầu của Leicester vào mùa giải 2015/16 khi The Foxes gây chấn động với việc giành chức vô địch Premier League với tỷ lệ cược 5.000/1.
- 5 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua của Forest giống hệt với thành tích của Leicester. Nhưng số trận giữ sạch lưới của họ (4) còn nhiều hơn đội bóng của Claudio Ranieri cách đây 9 năm (duy nhất có 1) và hiệu số bàn thắng bại cũng tốt hơn (+7 so với 0).
- Tiền đạo Chris Wood - một cầu thủ kiểu khác nhưng cũng có sức mạnh như Jamie Vardy của Leicester mùa 2015/16 - đã ghi 8 bàn và Forest có hàng phòng ngự tốt thứ 2 tại Premier League mùa này, dù chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 4 điểm ở mùa giải trước.
“Mũi giáo” Wood và “tấm khiên” Milenkovic
Cuộc tìm kiếm tiền đạo mới để hỗ trợ và thách thức Chris Wood của Forest cuối cùng đã thất bại khi Eddie Nketiah gia nhập Crystal Palace từ Arsenal và tiền đạo Santiago Gimenez của Feyenoord vẫn ở lại sân De Kuip.
"Trong kỳ chuyển nhượng, chúng tôi đã tìm kiếm nhiều lựa chọn có thể giúp chúng tôi. Điều cốt lõi là chúng tôi tìm kiếm một người có thể cải thiện đội bóng và một người muốn ở lại với chúng tôi. Hai điều này rất quan trọng", HLV Nuno Santo nói một cách rõ ràng vào tháng 9.