Đứng tiếp theo trong danh sách lần lượt là CSKA Moscow, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Tottenham… Tỷ lệ cầu thủ thi đấu cho ĐTQG là một kênh quan trọng để đánh giá chất lượng đội hình của một CLB. Phil Jones, Juan Mata, Anthony Martial… rõ ràng phải có năng lực chuyên môn tốt mới được đứng trong hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc của đất nước mình. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết những CLB đứng nhóm đầu danh sách đều là ông lớn trong làng bóng đá châu Âu.
Tuy nhiên, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi không có nghĩa là có được một đội bóng mạnh. Man United là minh chứng cho điều đó. Dù có tỷ lệ cầu thủ khoác áo ĐTQG cao nhất châu Âu, nhưng Quỷ đỏ hiện chỉ đứng thứ 4 tại Premier League. Tương tự là Chelsea, với 66,7% cầu thủ thi đấu cho ĐTQG, nhưng hiện nằm trong nhóm cuối của giải đấu.

Việc kết quả thi đấu không tương xứng với chất lượng đội hình hiện có phần nào xuất phát từ HLV. Rõ ràng các nhà cầm quân Louis van Gaal và Jose Mourinho đã không khai thác hết tiềm năng của những cầu thủ mà mình đang có. Eden Hazard ghi nhiều bàn thắng cho ĐT Bỉ tại vòng loại EURO 2016, nhưng lại hết sức mờ nhạt dưới màu áo Chelsea mùa này. Trách nhiệm thuộc về Mourinho bởi đã không tạo ra môi trường thuận lợi để Hazard thi triển tài năng.
Thống kê về tỷ lệ cầu thủ chơi cho ĐTQG phần nào thể hiện tiềm năng của một CLB. Vấn đề là các nhà cầm quân sẽ khai thác tiềm năng đó như thế nào.
Premier League có nhiều tuyển thủ nhất ![]() Premier League hiện là giải bóng đá đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho các ĐTQG. Tính đến thời điểm này, 41,4% các cầu thủ đã ra sân tại Premier League 2015/16 được triệu tập vào ĐTQG. Điều đó cho thấy chất lượng cầu thủ của giải đấu hàng đầu nước Anh. Trung bình cứ 10 cầu thủ chơi bóng ở đây thì có 2 người là thành viên của ĐTQG. |