Pellegrini thích những chiến thắng phiêu lưu hơn kiểu 1-0 nhàm chán

Việt Dũng Việt Dũng
14:21 ngày 12-12-2015
HLV Manuel Pellegrini khẳng định ông sẽ luôn trung thành với bóng đá tấn công, đồng thời cho rằng Man City là đội bóng xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Pellegrini thích những chiến thắng phiêu lưu hơn kiểu 1-0 nhàm chán
Man City đang kém đội đầu bảng Leicester City 3 điểm sau trận thua Stoke hồi cuối tuần trước, một kết quả tệ hại chẳng kém các thất bại toàn diện trước Tottenham và Liverpool cũng trong mùa giải này.

Tuy nhiên, Pellegrini tin rằng 3 thất bại đó là chưa đủ để tác động tới một mùa giải tươi đẹp của The Citizens. Họ đã vào tới bán kết Cúp Liên đoàn, trở thành 1 trong 16 đội mạnh nhất Champions League và còn nguyên cơ hội vô địch giải Ngoại hạng.

Khi được hỏi rằng liệu ông có xác định được mục tiêu rõ ràng cho Man City mùa này sau những thăng trầm đã trải qua, Pellegrini đáp: “Có chứ, tuyệt đối có”.

“Tôi biết rằng chúng tôi đã giành quyền đi tiếp ở mọi đấu trường cúp, tôi biết rằng chúng tôi đang dẫn đầu bảng… chính xác thì chúng tôi đã dẫn đầu bảng cho tới cách đây 1 vòng đấu. Suốt 13 vòng, chúng tôi là những người dẫn đầu, vì vậy tôi tin vào sức mạnh của đội”.

Đề cập tới 3 trận thua đáng thất vọng kể trên, Pellegrini chia sẻ: “Có thể chúng tôi đã chơi tệ trong 3 trận đấu, nhưng tất cả những trận khác chúng tôi đều đã thể hiện được sự ổn định và xứng đáng là đội hay nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này”.

Man City của Pellegrini sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng
Man City của Pellegrini sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng

“Tôi chỉ thất vọng về đúng 3 trận đấu đó suốt từ đầu mùa tới giờ. Chỉ 3 trận trong số 25 trận đã đấu. Vì vậy, không thể nói chúng tôi là đội bóng thiếu ổn định được. Tôi hy vọng trận thua Stoke là lần cuối cùng tôi cảm thấy không hài lòng, dù có thể đây chưa phải thất bại cuối cùng bởi bạn có thể thua bất kì ai”.

Có ý kiến cho rằng chính lối chơi tấn công ngây thơ mà Pellegrini theo đuổi đã khiến Man City gặp phải những thất bại nặng nề, nhưng nhà cầm quân người Chile khẳng định ông sẽ không thay đổi triết lý, thà thắng 4-2 còn hơn 1-0. Bên cạnh đó, ông cũng tin rằng các học trò đã làm hết sức có thể trong lĩnh vực phòng ngự.

“Tôi luôn cố gắng giúp đội bóng ghi được nhiều bàn hơn, điều này rất quan trọng”, “Ngài kỹ sư” tiếp tục. “Nếu chúng tôi lọt lưới 1 hoặc 2 bàn mà ghi được tới 4 bàn, tôi sẽ còn hạnh phúc hơn là dẫn 1-0 và sau đó phải nhọc nhằn bảo toàn tỉ số”. 

“Tôi nghĩ quả là Man City đang lọt lưới quá nhiều bàn, đặc biệt trong các trận gặp Liverpool và Tottenham, cũng như chúng tôi đã phòng ngự không tốt ở trận thua Stoke”.

“Nhưng thực tế là chúng tôi luôn cố gắng để cải thiện khả năng phòng ngự. Có điều, bạn sẽ dễ phòng ngự hơn khi có nhiều cầu thủ chuyên phòng ngự thay vì những cầu thủ tấn công như chúng tôi. Tôi rất hài lòng với những gì mình có, chỉ thất vọng đôi chút trong 2 hoặc 3 trận trong số 25 trận từ đầu mùa mà thôi”.

Cuối cùng, Pellegrini kết luận: “Tôi thích bóng đá tấn công đẹp mắt, tôi muốn các CĐV được tận hưởng các trận đấu. Tôi nghĩ chỉ có như thế các danh hiệu giành được mới thêm phần ý nghĩa”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

  • Liverpool mệt vì FIFA Days nhất Liverpool mệt vì FIFA Days nhất

    So với Man City và Arsenal, hai đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch, Liverpool là đội chịu nhiều thiệt hại vì loạt trận ĐTQG vừa qua nhất. 

  • Vợ De Bruyne Michele Lacroix xẻ váy trong đêm Vợ De Bruyne xẻ váy trong đêm

    Michele Lacroix khiến người hâm mộ choáng váng với trang phục quá đỗi gợi cảm trong một đêm tới bến cùng bạn bè.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2024 HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2024

    Sau khi chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier, LĐBĐ Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn vào vị trí HLV trưởng U23 Việt Nam để tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x