Pep Guardiola và lâu đài cát Man City

Hà Trang
09:18 ngày 13-02-2023
Những ngày qua, tâm trạng của Pep Guardiola nói riêng và Man City nói chung chẳng khác nào người đi trên dây. Họ đang có tất cả, nhưng có thể cũng sẽ mất tất cả.

Một ủy bản độc lập đã được thành lập để xác định rõ mức độ nghiêm trọng của Man City sau những cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính của Premier League. Cùng với đó là đại chiến với Arsenal vào rạng sáng ngày 16/2 theo giờ Việt Nam. Tất cả đều ở thì tương lai và trông đầy bất an.

So với tương lai, thì hiện tại chẳng thấm là bao. Cuộc đọ sức với Aston Villa chính ra lại dễ hơn dự kiến rất nhiều. Các sai lầm của hàng thủ đội khách khiến trận đấu "đóng hòm" chỉ sau hiệp 1. Cuộc đọ sức "bản lề" trước ngày đụng độ với Arsenal nhẹ nhàng quá, hệt như bầu trời quang trước khi bão đến.

Ngoảnh đi nhìn lại, thật không thể tin được City chỉ còn kém Arsenal 3 điểm (dù thi đấu nhiều hơn 1 trận), nhất là chỉ cách đây 1 tuần, họ đã thua trên sân của Tottenham. Trong 2 vòng gần nhất, Arsenal đánh rơi tới 5 điểm và đó là bước ngoặt then chốt để City áp sát nhanh như vậy.

Chỉ cần thắng ở Emirates, Man City sẽ leo lên ngôi đầu bảng. Lịch sử những mùa gần đây chứng minh một khi đã ngồi vào vị thế đó, thầy trò Guardiola rất ít khi trả lại cho ai. Sức ép bây giờ đổ dồn về phía Arsenal khi đội hình này chẳng hề có kinh nghiệm đua vô địch như đối thủ.

Cầu thủ Man City chỉ biết cố hết sức trên sân

Nhưng như đã nói, City bây giờ đơn giản là không thể chỉ sống cho hiện tại. Khi nhạc hiệu Premier League vang lên ở trận gặp Villa, các khán đài Etihad đồng loạt la ó. Những băng-rôn trên khán đài giờ cổ vũ cả Lord Pannick - luật sư sẽ lãnh đạo nhóm bào chữa cho The Citizens trong cuộc chiến pháp lý sắp tới.

Man City không thể tập trung hoàn toàn vào trận đấu tiếp theo như lời Pep nói, bởi số phận của họ cực kỳ vô định. Lần thứ 2 bị đẩy vào cuộc chiến tại quan tòa chỉ trong ít năm với cùng một cáo buộc, Man City đứng trước nguy cơ bị xóa sạch chương vinh quang nhất trong lịch sử.

Về phía Pep, ông không muốn thừa nhận nhưng hiểu toàn bộ công sức của mình suốt 7 năm qua đặt trên một nền tảng đầy tranh cãi. Guardiola đã thể hiện lòng trung thành khi khẳng định không rời Man City bởi tin tưởng tuyệt đối vào BLĐ. Thực tế thì ông không thể khác, bởi tâm huyết cả đời của ông đã dồn hết cho nơi này rồi.

Man City có ý nghĩa với Pep không kém Barca, thậm chí còn lớn hơn. Thời gian tại vị đã gần gấp đôi và có thể còn lâu hơn nữa, Pep đương nhiên không muốn toàn bộ đế chế này đổ sập. Ông đã đầu tư quá nhiều rồi, không thể cứ thế mà mất hết.

Vậy nên trong lúc còn có thế cứ phải thắng đã. Pep Guardiola nhắn nhủ các học trò hãy cứ làm tốt công việc của mình, thể hiện Man City vẫn đang vận hành bình thường như chẳng có gì xảy ra ngoài kia.

Hãy nhớ, The Citizens đã thắng UEFA cách đây 2 năm. Cũng là họ, sau tuyên bố không thể đuổi kịp Arsenal của Pep từ trận thua MU, chỉ còn kém đối thủ 3 điểm. Man City của Pep chính là đội bóng vượt khó, và lần này, cũng không có gì khác. Chỉ là, vạn nhất điều tồi tệ xảy ra, thành tựu 7 năm qua đổ sụp xuống như lâu đài cát bị sóng cuộn, Pep sẽ sống thế nào đây?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x