Pep Guardiola và nỗi ám ảnh với 'ngôn ngữ cơ thể'

Thanh Thủy
20:44 ngày 10-02-2023
HLV Pep Guardiola đẩy Joao Cancelo ra đi không phải vì mâu thuẫn nào đặc biệt, đơn giản vì ông không chấp nhận “ngôn ngữ cơ thể” của hậu vệ Bồ Đào Nha, người tỏ rõ sự không hài lòng vì phải ngồi dự bị. Không chỉ say mê với chiến thuật, Pep còn ám ảnh với những thứ tưởng như tiểu tiết để sắp xếp đội hình thi đấu mà ông cho là tối ưu.

Phán quyết của Pep Guardiola

Ở tuổi 52 và tròn 15 năm bước vào sự nghiệp huấn luyện, Pep Guardiola đang cảm thấy già đi. Cảm giác đó thôi thúc ông quan sát các học trò kỹ lưỡng hơn và từ đó xác định họ có vui vẻ với ông cũng như đội bóng hay không.

“Gần đây, tôi thấy mình già đi, tôi quan sát ngôn ngữ cơ thể của các cầu thủ trong các buổi tập và mọi thứ”, Pep Guardiola thừa nhận với truyền thông. “Tôi cho rằng một cầu thủ không thể chơi hay nếu ngôn ngữ cơ thể không ổn”.

Đáng tiếc, Pep Guardiola rời cuộc họp báo ngay sau đó và khiến cánh phóng viên ở lại với bộn bề suy nghĩ. Họ hẳn nhiên muốn hỏi Pep muốn thấy ngôn ngữ cơ thể như thế nào từ các học trò? Liệu các cầu thủ triệu phú của Man City sẽ thể hiện sự vui sướng khi được ra sân, hay thất vọng khi phải ngồi ngoài như thế nào? Và liệu các HLV khác có đánh giá cao yếu tố này giống như Pep hay không?

Không ai biết chính xác câu trả lời của Pep Guardiola, nhưng Joao Cancelo quả thực đã phải rời Man City vì thể hiện thái độ “không vui”. Cho dù từ chối chỉ trích hậu vệ người Bồ Đào Nha công khai, nhưng Pep Guardiola cũng tiết lộ một phần khiến ngôi sao 28 tuổi bị đẩy đi. “Cancelo chỉ hạnh phúc khi được thi đấu”, Pep giải thích. “Cậu ấy vẫn tập luyện chăm chỉ, nhưng tình huống hiện tại khiến cậu ấy không được ra sân đều đặn như trước. Vì vậy, cậu ấy muốn tìm cơ hội ở nơi khác”.

Ở mức độ thấp hơn, nhiều cầu thủ của Man City bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị và ngược lại, được đá chính đơn giản vì ngôn ngữ cơ thể trên sân tập. Gần nhất, Pep khiến tất cả ngỡ ngàng khi thường xuyên sử dụng những cái tên vốn là dự bị ở mùa trước như Nathan Ake, Jack Grealish, Riyad Mahrez, trong khi Phil Foden, De Bruyne liên tục bị xoay vòng. Ngôi sao xuất sắc nhất Premier League 2020/21, Ruben Dias thậm chí ngồi mòn ghế dự dù hoàn toàn khỏe mạnh.

Chỉ vì tỏ thái độ với HLV  Pep Guardiola khi phải ngồi dự bị, Cancelo đã phải rời Man City

Ngôn ngữ cơ thể đúng đắn

Từ tiết lộ của Pep Guardiola, các cầu thủ không chỉ ở Man City mà ở nhiều CLB khác hiểu rằng họ cần cải thiện điều gì để ra sân thường xuyên hơn. Đó chính là ngôn ngữ cơ thể. Tất nhiên, không phải đội bóng nào cũng có dàn cầu thủ chất lượng cao đồng đều và dễ xoay vòng như Man City. Tùy từng CLB và tùy từng hoàn cảnh, yếu tố này sẽ có khác biệt. Dù vậy, những cử chỉ nhỏ nhặt của bản thân đôi khi cũng ảnh hưởng lớn đến thái độ và phong độ của một cầu thủ khi ra sân thi đấu.

“Mọi người đánh giá thấp ngôn ngữ cơ thể và những gì nó có thể cho chúng ta biết”, nhà tâm lý học thể thao Dan Abrahams nói với The Athletic. “Chúng ta sử dụng cơ thể để tạo ra ý nghĩa của thế giới xung quanh và giúp người khác hiểu được cảm giác của chúng ta, những gì chúng ta đang nghĩ và những cảm xúc mà chúng ta đang trải qua”.

“Trong tâm lý học, tôi được dạy là không bao giờ đưa ra các giả định. Ngôn ngữ cơ thể là một tập hợp dữ liệu liên quan và người ta cần xử lý chúng cẩn thận, cũng như suy đoán hợp lý để đưa ra kết quả chính xác nhất. Theo tôi, “hành vi” có lẽ là thuật ngữ chuẩn hơn “ngôn ngữ cơ thể”. Liệu hành vi này có ý nghĩa gì?”.

Tương tự, cựu HLV Brighton và Sunderland, Gus Poyet là người thích nhìn vào thái độ của các học trò để đưa ra lựa chọn. HLV đang dẫn ĐT Hy Lạp cho biết: “Khi bạn phân vân giữa hai cầu thủ, luôn có một số điều nhất định thúc đẩy bạn theo hướng này hay hướng khác. Thông thường, tôi nói chuyện với các cầu thủ để khám phá tinh thần của họ lúc đó. Những người không vui thường nhìn xuống đất nhiều hơn và tỏ ra mệt mỏi hơn”.

Pep Guardiola không nói rõ ngôn ngữ cơ thể mà ông tìm kiếm ở các cầu thủ, nhưng sự tự tin và nghe lời có lẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Hầu hết các ngôi sao của Man City đều có thừa sự tự tin. Họ đã vô địch Premier League 4 trong 5 mùa gần đây. Tuy nhiên, sự nghe lời thì không. Trong series phim tài liệu “All or Nothing: Manchester City” của Amazon Prime, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng nhấn mạnh điều này với các học trò. Pep không chấp nhận bất cứ ai tỏ thái độ ra mặt với ông, đặc biệt trong không gian chung của đội bóng. Chính vì vậy, không có ngôi sao nào được đảm bảo vị trí tại Man City, dù họ được các chuyên gia đánh giá cao và quan trọng ra sao với đội bóng áo xanh.

Ngôn ngữ cơ thể được thể hiện rõ khi cầu thủ tự tin
Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Mark Bowden cho biết sự tự tin có thể liên quan đến mức độ testosterone, cùng một loại hormone khiến xương trở nên dày hơn, cơ bắp phát triển mạnh mẽ hơn và giọng nói trở nên trầm hơn. Khi ở trong một đội bóng có nhiều testosterone, họ sẽ cảm thấy ít rủi ro hơn và trở nên quyết đoán hơn, mạo hiểm hơn. Các đội bóng như thế luôn tạo ra sự phấn khích đặc biệt khi thi đấu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x