Pochettino vs Van Gaal: Hai chiến tuyến, một con đường

MINH KIỆT
07:01 ngày 10-04-2016
Có những trận đấu mà trước đó, chúng ta không nghe thấy những màn nắn gân, những cuộc khẩu chiến mà chỉ có những lời ngưỡng mộ. Cuộc thư hùng Tottenham - Man United là một trường hợp như thế. Mauricio Pochettino là fan của Louis van Gaal. Cách họ nói về nhau giống hai người bạn vong niên hơn là hai đối thủ sắp bước vào cuộc chiến sống mái.
Pochettino vs Van Gaal: Hai chiến tuyến, một con đường

HAI NGƯỜI BÓNG ĐÁ ANH PHẢI CHỊU ƠN

Cũng như Van Gaal, Pochettino có tình yêu đặc biệt với những cầu thủ trẻ. Thậm chí, HLV người Argentina khẳng định ông chịu ảnh hưởng của nhà cầm quân Hà Lan. Pochettino nói: “Vâng, tôi ngưỡng mộ Louis van Gaal, một trong những HLV hay nhất thế giới từ trước đến nay. Ông ấy là một hình mẫu để tôi hướng đến khi hãy còn là một HLV trẻ. Ngày trước, tôi thi đấu cho Espanyol khi Van Gaal đang làm việc tại Barcelona. Cái cách ông ấy tin tưởng và phát triển những cầu thủ trẻ thật sự rất ấn tượng”.

Lần cuối cùng Tottenham đánh bại được M.U ở White Hart Lane trong khuôn khổ Premier League đã từ năm 2001. Và để vượt qua cái dớp ấy, Pochettino sẽ phải chờ đợi ở những Dele Alli, Harry Kane và Eric Dier. Người thứ nhất là ứng viên cho danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa”, người thứ hai là ứng viên cho danh hiệu “Vua phá lưới” trong khi người thứ ba là một hiện tượng khi được đôn từ trung vệ lên đá tiền vệ trung tâm.

Với Pochettino, không có khái niệm cầu thủ trẻ. Nếu anh đủ giỏi thì có nghĩa là anh đủ trưởng thành. Pochettino đã đi theo con đường của Van Gaal. Và Van Gaal cũng chưa từng rời xa khỏi triết lý ấy suốt 25 năm làm công tác huấn luyện. Và vì tin tưởng những cầu thủ trẻ mà khi Van Gaal ở thế chân tường, những ngôi sao hãy còn vô danh đầu mùa này như Jesse Lingard, Marcus Rashford hay Timothy Fosu-Mensah đã hiện ra để giải cứu đội bóng như những người hùng.


Khi Premier League ngày càng trở nên hào nhoáng, các CLB thay phiên nhau phá kỷ lục chuyển nhượng, việc có những HLV vẫn nhìn về phía tuyến trẻ của mình là một điều đáng quý. Pochettino và Van Gaal đều là những người nước ngoài, nhưng họ đã làm những điều mà ngay cả chính những HLV bản địa cũng không dám làm. 

Từ Southampton đến Tottenham, Pochettino luôn biến những ngôi sao trẻ thành xương sống của đội bóng. Van Gaal vẫn được BLĐ cấp rất nhiều tiền để mua sắm, nhưng đến nay những cầu thủ ấn tượng nhất của ông vẫn là những người trẻ tuổi. Có vẻ như cầu thủ càng trẻ thì lại càng dễ uốn nắn hơn, càng nắm bắt được những ý tưởng huấn luyện tốt hơn.

Và khi ĐT Anh lên đường dự EURO 2016, có lẽ HLV Roy Hodgson sẽ phải thầm cảm ơn hai HLV chuẩn bị bước vào cuộc thư hùng đêm nay vì sự dũng cảm của họ, những người không vì áp lực thành tích mà bỏ hổng những cầu thủ trẻ.

ỨNG VIÊN THAY VAN GAAL?

Trong cách làm việc của Van Gaal, cầu thủ trẻ được đối xử ngang với những ngôi sao đã thành danh. Ở Ajax Amsterdam trong thập niên 1990, Van Gaal đã xây dựng nên một trong những tập thể trẻ trung và hứng khởi nhất của bóng đá hiện tại. Ông dẫn dắt Ajax đến chức vô địch Champions League 1995 với thành phần gồm 7 cầu thủ tự đào tạo trong đội hình chính. Một năm sau, thế hệ Ajax ấy lại vào đến chung kết, và chỉ chịu thua Juventus.

Van Gaal mang triết lý ở Ajax theo mình sang Barcelona và Bayern Munich, nơi nào ông cũng giành được thành công nhất định. ở Barca, ông giới thiệu cho thế giới Xavi Hernandez và Andres Iniesta. Tại Bayern Munich, ông cho Toni Kroos và Thomas Mueller cơ hội bước ra ánh sáng. 4 cái tên vừa nêu bây giờ đều đã là những nhà vô địch thế giới.


Thành công của Van Gaal là cảm hứng cho Pochettino. Và ngay khi khởi nghiệp ở Espanyol, HLV người Argentina đã trao niềm tin cho những cầu thủ trẻ. Trong gần 4 năm ở Catalan, Pochettino đã trình làng Victor Ruiz, Javi Marquez và Raul Baena, một phần vì CLB không có nhiều kinh phí cho tuyển mộ. Nhưng khi đã sang nước Anh, tư duy của Pochettino cũng không vì tiền mà thay đổi.

Ở Southampton, Adam Lallana, Luke Shaw và Calum Chambers đã có những tiến bộ vượt bậc dưới thời Pochettino Và những gì Pochettino thể hiện ở Tottenham mùa này một lần nữa khẳng định triết lý dùng người nhất quán của Pochettino.

Hai năm trước, Van Gaal mới là ứng viên số 1 cho chiếc ghế HLV của Tottenham. Nhưng rồi thất bại của David Moyes trong mùa bóng đầu tiên thời hậu Ferguson, cộng với thành công bất ngờ của Hà Lan ở World Cup 2014 đã khiến Ban lãnh đạo M.U tìm mọi cách kéo ông về Old Trafford. Thế nên Pochettino mới đến White Hart Lane.

Khi theo dõi trận đấu này, có lẽ BLĐ Man United sẽ nhận ra, chính Pochettino chứ không phải Jose Mourinho hay một ai khác, mới là người phù hợp nhất để thay thế Van Gaal trong tương lai. Và nếu phải nhường ghế cho một người như Pochettino, có lẽ Van Gaal cũng không cảm thấy quá buồn.

Van Gaal không tiếc lời khen Pochettino
Louis van Gaal cho biết ông cũng rất vui vì có người chia sẻ quan điểm làm bóng đá với mình. Trước khi kéo quân đến London, Van Gaal nói: “Tôi tin Tottenham có một đội ngũ rất tốt, điều mà tôi cũng đã từng nói trong mùa bóng trước. Mauricio đang xây dựng được một lứa cầu thủ tuyệt vời, để họ chơi thứ bóng đá gây áp lực liên tục lên hàng phòng ngự. Các cầu thủ của anh ấy giữ vị trí rất tốt và ghi rất nhiều bàn”.

7 - 
Trong trận giao hữu gần nhất nhất của ĐT Anh với Hà Lan, có đến 7 cầu thủ đã và đang là học trò của Louis van Gaal và Maricio Pochettino, gồm: Kyle Walker, Chris Smalling, Danny Rose, Adam Lallana, Harry Kane, Dele Alli và Eric Dier. Trong đó, ba cái tên cuối cùng đã chẳng có ngày huy hoàng hôm nay nếu như trên ghế huấn luyện không phải là Pochettino.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x