Kể từ năm 1992, có 183 lần sa thải giữa mùa, cao đỉnh là tháng 12 (35 lần) do giữa mùa và trước kỳ chuyển nhượng mùa đông. Phân tích dữ liệu cho thấy nhiều quyết định vội vã vì may rủi, lịch thi đấu khó khăn không phản ánh phong độ thực sự của đội bóng.
"Hiệu ứng HLV mới" chỉ là ngắn hạn (70% trường hợp) nhưng không bền vững. Vì thế lời khuyên trong giai đoạn này là hãy kiên nhẫn, tránh hoảng loạn và tránh những vụ sa thải oan (oan cho cả HLV vì mất việc, lẫn cho CLB vì phải bồi thường những khoản tiền khổng lồ).
Postecoglou đã nối gót Nuno Santo trở thành HLV thứ hai của Nottingham bị sa thải trong mùa giải này, trong khi Graham Potter đã bị miễn nhiệm tại West Ham vào tháng trước. Ba vụ sa thải này đã bằng cả mùa 2023/24 và nâng tổng số vụ sa thải giữa mùa giải kể từ khi kỷ nguyên Ngoại hạng Anh bắt đầu vào năm 1992 lên con số 183. Đây là không bao gồm những HLV tự nguyện rời đi (từ chức), như chính Potter đã làm vào năm 2022, chuyển từ Brighton sang Chelsea.
Mùa giải này đánh dấu lần đầu tiên nhiều HLV Premier League bị sa thải vào tháng 9. Thông thường, sự hoảng loạn trên băng ghế chỉ đạo bắt đầu từ tháng 10, khi chứng kiến 21 vụ sa thải trong 33 năm qua. Tuy nhiên, tháng 12 mới là thời điểm khốc liệt nhất, với 35 vụ sa thải khi giai đoạn lượt đi của mùa giải dần khép lại và kỳ chuyển nhượng mùa đông (ra đời kể từ năm 2003) đến gần.