Rashford: 'MU phải kiếm được 96 điểm nếu muốn vô địch'

Đỗ Trung Đỗ Trung
08:18 ngày 03-08-2023
Tiền đạo Marcus Rashford đã có những chia sẻ chân tình với ESPN về tương lai của anh, những gì đã diễn ra ở mùa giải trước, kế hoạch của anh tại MU ở mùa giải 2023/24 cũng như nhiều câu chuyện bên lề đầy thú vị khác.

- Mùa trước, anh đã trải qua mùa giải tốt nhất của mình trên tiêu chí số bàn thắng. Điều gì đã giúp anh làm nên điều đó?

Rashford: Tôi cảm thấy tự do hơn một chút, ổn định hơn một chút. Tôi nghĩ điều đó mang lại cho bạn cơ sở để cố gắng và thể hiện khả năng của mình. Tôi thích ghi bàn, thích kiến tạo, thích chơi ở khu vực trên hàng công và gây ra sự nguy hiểm cho cầu môn đối phương.

- Anh đề cập đến việc tự do. Nó có nghĩa là gì?

Đôi khi bạn không thích thứ bóng đá của mình và đó là trường hợp của tôi. Tôi đã không tận hưởng thứ bóng đá của mình nhiều như lẽ ra tôi phải thích, nhiều như tôi đã từng rất yêu nó. Chính vì thế, điều này đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của tôi. Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc tất cả đến từ con người tôi. Chỉ cần cảm thấy hạnh phúc, tôi có thể chơi thứ bóng đá hay nhất của mình.

- Mùa trước anh đã ghi được 30 bàn. Vậy anh có nghĩ con số có thể tốt hơn mùa tới?

Đó luôn là mục đích trong sự nghiệp của bạn. Bạn muốn tiếp tục tiến bộ. Đôi khi không phải lúc nào cũng thống kê được, nhưng nếu có thể cải thiện hiệu suất của mình, bạn sẽ làm nó bằng mọi giá. Hy vọng tôi có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn và làm được nhiều hơn nữa. Nhưng tôi cũng sẽ vui không kém nếu các đồng đội khác cũng ghi được thêm 5 hoặc 6 bàn. Điều đó có nghĩa chúng tôi đang làm tốt hơn mùa trước.

Rashford đã ghi được 30 bàn mùa trước cho MU

- Anh có nghĩ mình có thể ghi 30 bàn một mùa và đạt đến đẳng cấp của Erling Haaland, Kylian Mbappe không?

Bạn phải có được sự ổn định. Với tôi, điều quan trọng là tôi có được nhiều cơ hội một cách ổn định. Việc tận dụng chúng sẽ phụ thuộc vào tôi. Tôi phải tiếp tục đi đúng hướng và hy vọng các bàn thắng sẽ tiếp tục đến.

- Ten Hag đã nói ở New York rằng anh sẽ tiếp tục ghi bàn nếu có "thái độ đúng đắn". Ông ấy đã nói riêng điều đó với anh chưa và ông ấy có ý gì?

Đó là sự tập trung. Nếu tập trung, đôi khi bạn có thể không có cơ hội trong cả trận đấu, nhưng một khi nó xuất hiện, bạn phải biết cách nắm lấy. Nếu tôi có thể tập trung vào điều đó, thì tôi nghĩ mình chắc chắn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn mùa trước. Tuy nhiên, tôi phải ở vị trí ghi bàn để có cơ hội, đó là trọng tâm.

- Hè năm ngoái có thông tin anh được PSG quan tâm. Có bao giờ anh nghĩ mình có thể ra đi không?

Trước khi Ten Hag đến thì tôi có chút lay động, nhưng đó là bóng đá. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chuyện gì xảy ra cũng đều có lý do của nó, và Ten Hag đã đến MU vào đúng thời điểm đối với tôi. 

Ten Hag có tác động lớn đến Rashford

- Có vẻ như Ten Hag đã có tác động lớn đến anh?

Ông ấy luôn muốn bạn tiến bộ, dù là về thể chất hay tinh thần. Một khi nhìn thấy một thứ gì đó rõ ràng để cải thiện, ông ấy sẽ không ngại nói ra với bạn điều đó. Việc này quan trọng với sự phát triển và bạn thực sự không bao giờ ngừng phát triển trong suốt sự nghiệp của mình.

- Giải đáp tranh luận chút nhé, anh giỏi nhất ở hành lang trái hay đá cắm?

Những trận đấu khác nhau đòi hỏi tôi phải thi đấu ở những vị trí khác nhau. Không có sự khác biệt lớn về vị trí của tôi, mỗi vị trí có những trách nhiệm khác nhau. Tôi thích chơi ở cả hai vị trí, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút ở bên trái. Nhưng tôi vẫn luôn di chuyển vào vị trí tiền đạo cắm, nó không có nhiều sự khác biệt. Điều quan trọng nhất với tôi là phải có mặt trong vòng cấm để ghi bàn.

- Là một fan MU, anh cảm thấy khó khăn như thế nào khi chứng kiến Man City giành "cú ăn ba" mùa trước?

Đó không phải là khoảnh khắc tuyệt vời với người hâm mộ MU, nhưng họ là một CLB xuất sắc, họ xứng đáng giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League. Họ cũng đã đánh bại chúng tôi trong trận chung kết FA Cup. Man City là một đội bóng xuất sắc. Nếu bạn để họ ở những vị trí đó, họ sẽ đoạt các danh hiệu.

Rashford tâm phục khẩu phục "cú ăn ba" của Man City

- Theo anh làm cách nào để có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League với Man City?

Tôi nghĩ sự ổn định là chìa khóa. Chúng tôi đã thể hiện được trong một số lượt trận rằng chúng tôi có thể đánh bại Man City và họ cũng vậy. Sự ổn định chính là điều giúp Man City tạo nên sự khác biệt. Tôi nghĩ điểm số trung bình để vô địch Premier League hiện nay là 96. Đó là sự khác biệt rất lớn so với vài năm trước, khi chỉ cần từ 86 đến 90 điểm là bạn có khả năng vô địch rồi. Họ đã thể hiện được sự ổn định ở tầm cao mới, và phần còn lại, bao gồm chúng tôi, phải cố gắng thu hẹp khoảng cách đó.

- MU đã tiến bộ mùa trước và có nhiều sự bổ sung Hè này. Anh có hào hứng với mùa giải mới không?

Sẽ rất thú vị đây. Chúng tôi biết chúng tôi là một đội bóng mạnh. Với tư cách là cầu thủ, bạn có tham vọng, bạn sẽ cố gắng giành chiến thắng trong mọi trận đấu và vô địch giải đấu, chắc chắn đó là mục tiêu. Chúng tôi muốn sửa chữa những sai lầm nhỏ đã mắc phải khiến đội bóng đánh rơi điểm số khi chúng tôi kém đội đầu bảng 15 điểm. Chúng tôi có thể dễ dàng chọn ra 5 trận đấu mà chúng tôi đánh rơi 3 điểm. Chúng tôi phải sửa chữa những sai lầm đó.

- Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này. Chúc anh có một mùa giải thành công cùng MU.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x