Rashford và Sancho: Đừng đốt tuổi trẻ trong nỗi thất vọng

HẢI LONG
17:04 ngày 30-05-2022
Rashford và Sancho luôn được kỳ vọng rất lớn ở cả Man Utd lẫn ĐT Anh. Thế nhưng, họ lại sa sút nghiêm trọng trong mùa giải vừa qua. Dưới thời HLV Ten Hag, hai ngôi sao này cần nỗ lực hơn nữa để cứu vãn sự nghiệp.
Rashford và Sancho: Đừng đốt tuổi trẻ trong nỗi thất vọng

Lời cảnh báo cho Rashford và Sancho

Rashford và Sancho là hai cầu thủ đá hỏng phạt đền khiến ĐT Anh gục ngã trước Italia ở chung kết EURO 2020. Trong đêm buồn ở Wembley, họ đứng chết lặng, ôm mặt và bật khóc. Không lâu sau đó, bộ đôi này hội ngộ ở M.U. Nhưng có điều đáng buồn, những khuôn mặt ấy chưa thoát khỏi nỗi thất vọng.

Sau khi gia nhập M.U với giá 73 triệu bảng, Sancho bị lu mờ bởi cái bóng quá lớn của Ronaldo. Cầu thủ này chỉ ghi 4 bàn và có 3 đường kiến tạo ở mùa giải vừa qua và phải hứng chịu không ít lời chỉ trích.

Trong khi đó, Rashford từng là nhân vật quan trọng ở “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng cũng rơi vào hố sâu thất vọng. 5 bàn thắng, 2 đường kiến tạo đủ để nói lên điều đó. Không chỉ có thế, sự rườm rà của Rashford còn khiến không ít người cảm thấy tức tối.

Sancho 22 tuổi và Rashford 24 tuổi, họ còn quá trẻ để lao mình xuống dốc theo cách như vậy. Lần gần nhất Sancho góp mặt ở ĐT Anh vào tháng 10 năm ngoái, còn với Rashford là vào tháng 11.

Chính bởi lẽ đó, hai cầu thủ này đã nhận lời cảnh báo từ HLV Southgate của ĐT Anh. “Họ cần thi đấu tốt ở CLB. Cả hai đều không gây ấn tượng trong giai đoạn cuối mùa giải vừa qua. Những gì họ thể hiện ở CLB là thước đo để đánh giá suất lên ĐT Anh. Rõ ràng, hai cầu thủ này đang thể hiện dưới mức so với những người khác”, HLV Southgate khẳng định.

Không phải ngẫu nhiên, HLV Southgate cảnh báo riêng hai cầu thủ của M.U. Họ có tài năng và còn trẻ. ĐT Anh cần những cầu thủ như vậy “khỏe mạnh” để chinh chiến ở World Cup 2022. Một cuộc đua bắt đầu từ bây giờ, giữa Sancho, Rashford và những người khác như Mason Mount, Phil Foden, Bukayo Saka, Raheem Sterling và Jack Grealish.

Cả Rashford (trái và Sancho đều đang sa sút nghiêm trọng

Chờ cú bật của hai ngôi sao Man Utd

Không dưới một lần, Ronaldo nói về thái độ của các cầu thủ trẻ của M.U khi không chịu học hỏi và dễ thỏa mãn. Siêu sao người Bồ Đào Nha không nói cụ thể cầu thủ nào nhưng có lẽ, trong số ấy có cả Sancho và Rashford.

Hồi tháng 1, Rio Ferdinand từng lên tiếng về thái độ của Rashford. “Khi Rashford vào sân, người hâm mộ kỳ vọng cậu ấy có thể mang tới điều gì đó. Thế nhưng, cách Rashford phản ứng khi mất bóng không giống những gì chúng ta mong đợi. Có thể cậu ấy không hạnh phúc vì được ra sân quá ít”, cựu trung vệ M.U chia sẻ.

Khi phân tích về nguyên nhân sa sút của Rashford, giới chuyên gia cho rằng do anh quá tích cực… làm từ thiện mà lơ là chuyên môn. HLV Solskjaer từng bóng gió về việc tiền đạo này cần tập trung hơn về chuyên môn sân cỏ.

Rashford từng trải qua thời gian bị “quăng quật” và trưởng thành hơn rất nhiều dưới thời HLV Mourinho. Điều đó cho thấy, cầu thủ này cần một người thầy đủ cứng rắn để hướng anh trở lại đúng đường.

Ở góc độ nào đó, trường hợp của Sancho cũng tương tự. Cầu thủ chạy cánh này bị phân tâm khá nhiều sau khi không thể cạnh tranh vị trí với Ronaldo. Bên cạnh đó, Sancho cũng chưa thực sự thích nghi trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford.

Nhiều người tin rằng, “cú đấm thép” của Ten Hag sẽ là bệ đỡ tốt để ngăn sự nghiệp của Sancho và Rashford tụt dốc. Ngay trong ngày đầu tiên ở M.U, HLV người Hà Lan đã tuyên bố: “Đội bóng sẽ phải đưa ra quy tắc mới. Tôi sẽ đưa ra cấu trúc đội hình mới và sử dụng sự tương phản để tìm ra đội hình hoàn hảo nhất”.

Dưới thời Ten Hag, bất cứ ai cũng phải chạy để thành công. Sancho và Rashford không thể nằm ngoài guồng quay đó.

4 - Rashford chỉ ghi 4 bàn thắng ở Premier League 2021/22, ít nhất trong 7 mùa giải anh khoác áo M.U.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x