Ronaldinho, Gerrard và 3 ngôi sao Mourinho 'vồ hụt' khi còn ở Chelsea

Quang Minh
11:02 ngày 13-04-2020
HLV Jose Mourinho đã có 2 nhiệm kỳ với tổng cộng 5 năm gắn bó với Chelsea (2004-2007, 2013-2015) và đã bỏ lỡ một số mục tiêu chất lượng, gồm cả đội trưởng của Liverpool, Steven Gerrard cũng như cựu danh thủ Ronaldinho.
Dani Alves

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2007, mùa bóng cuối cùng triều đại đầu tiên của Mourinho tại Chelsea, ông rất muốn đưa Dani Alves tới sân Stamford Bridge. Chelsea là một trong hai đội bóng tỏ ra "máu" nhất trong thương vụ trên (bên cạnh Real Madrid). Cá nhân Alves thời điểm đó mới 23 tuổi, đang thuộc biên chế Sevilla cũng muốn rời đội bóng xứ Andalusia. Cầu thủ người Brazil thậm chí quyết định việc sẽ không chơi tại vòng sơ loại thứ ba Champions League, hòng rộng đường ra đi.

Thời điểm đó, Sevilla muốn nhận đủ 30 triệu bảng cho thương vụ này, nhưng Chelsea lại "cò kè" bằng việc chỉ chấp nhận chi 24 triệu bảng. Thậm chí, HLV Mourinho còn nhấn mạnh rằng, ông sẽ chẳng dại "phá két" để mua Alves. Chính vì thế thương vụ này lâm vào bế tắc, và không lâu sau đó Barca vào cuộc để đưa Alves tới sân Nou Camp. Phần còn lại là lịch sử, bởi anh cùng đội bóng xứ Catalan giành được vô số những danh hiệu. Với Mourinho, đến tháng 9/2007 ông cũng rời Chelsea để chuyển sang Inter Milan.

Roberto Carlos

Bên cạnh Alves, HLV Mourinho mùa Hè năm 2007 thậm chí muốn có thêm cả một hậu vệ cánh người Brazil khác là Carlos. Ý tưởng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha là rất rõ ràng, ông muốn mang tới tốc độ ở những pha tấn công biên nhờ sự xuất sắc của Alves và Carlos. Tuy nhiên, điều khó hiểu lúc đó là trong tay Mourinho vẫn còn một Ashley Cole rất xuất sắc ở hành lang cánh trái.

"Tôi đã nói chuyện với Roman Abramovich về điều đó. Chúng tôi đã có một cuộc họp ở Paris, nhưng nó đã không xảy ra do một vài yếu tố nhỏ", cựu danh thủ Carlos từng chia sẻ về quyết định không tới Chelsea khi đó. Huyền thoại người Brazil sau khi từ chối The Blues đã rời Real để chuyển sang khoác áo Fenerbahce, Corinthians, Anzhi và Delhi Dynamos trước khi giải nghệ năm 2015.

Steven Gerrard

Những cuộc nói chuyện đơn thuần của thỏa thuận đưa Gerrard về Chelsea đã khiến NHM Liverpool nổi giận. Đó là thời điểm mùa Hè năm 2004, năm đầu tiên Mourinho có mặt ở Stamford Bridge và ông rất muốn có sự phục vụ của một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh thời điểm bấy giờ. Tuy nhiên, Gerrard đã một mực từ chối và theo tiết lộ huyền thoại của Liverpool đã 3 lần từ chối những lời đề nghị chuyển nhượng của Mourinho.

"Mourinho nhiều lần đánh tiếng muốn có sự phục vụ của tôi, trong đó có 2 lần ở Chelsea, 1 lần ở Inter. Sang Real Madrid, ông ấy vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Tôi có sự tôn trọng rất lớn với Mourinho. Theo tôi, ông ấy là HLV hay nhất thế giới. Tôi đã có 3 cơ hội đến làm việc dưới trướng ông ấy, nếu tôi không phải là một CĐV cuồng nhiệt của Liverpool. Ông ấy là lý do khiến đôi lần tôi phải đắn đo nhưng ông ấy hiểu lý do tại sao tôi không thể làm điều đó, bởi vì tôi yêu Liverpool. Khi bạn chiến thắng vì mọi người, điều đó luôn có ý nghĩa hơn cả", Gerrard từng chia sẻ.

Sergio Ramos 

Không bao giờ khó để tìm ra cầu thủ nào của Real Madrid không hài lòng với hợp đồng của họ. Trong trường hợp này, đó là trung vệ Sergio Ramos vào năm 2015. Thủ quân của đội chủ sân Bernabeu được cho là thất vọng với BLĐ đội bóng trong việc đàm phán gia hạn. Vì thế, HLV Mourinho - người từng có những năm tháng dẫn dắt Ramos muốn đưa anh tới Chelsea trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông tại đội bóng thành London.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Mourinho không nhận được sự hợp tác tới từ Ramos, người sau đó đã đạt được thỏa thuận tiếp tục gắn bó với Real và có thêm liên tiếp những danh hiệu vô địch Champions League dưới triều đại của Zinedine Zidane.

Ronaldinho

Siêu sao người Brazil đã ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp ở sân Stamford Bridge, khi Barca đánh bại Chelsea tại Champions League và Ronaldinho gần như sẽ trở thành cầu thủ của Chelsea không lâu sau đó.

Đó là thời điểm năm 2007, Chelsea mới bị M.U cướp ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Mourinho muốn đưa Ronaldinho để tăng cường sức mạnh và nhận được sự hậu thuẫn của ông chủ Roman Abramovich. Thế nhưng, không may cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha là Ro "vẩu" tiếp tục gắn bó với Barca và họ phải chuyển hướng sang ký hợp đồng với Florent Malouda.

XEM THÊM

Người cũ Scholes tư vấn giải pháp giúp M.U bắt kịp Liverpool và Man City

Đề nghị Henderson gia hạn hợp đồng, M.U gửi thông điệp rõ ràng đến Chelsea

HLV Solskjaer phải vất vả dọn dẹp 'bãi chiến trường' do Mourinho để lại ở M.U

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea muốn xây dựng đội hình quanh Kovacic Chelsea muốn xây dựng đội hình quanh Kovacic

    Ở tuổi 25, Mateo Kovacic đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Tiền vệ người Croatia có đủ tài năng lẫn nhân cách để trở thành hạt nhân quan trọng tại Chelsea.

  • 'Aubameyang tới M.U lúc này nguy hiểm hơn ở lại Arsenal' 'Aubameyang tới M.U lúc này nguy hiểm hơn ở lại Arsenal'

    Cựu danh thủ của Arsenal, Paul Merson cho rằng tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang nên ở lại sân Emirates thay vì chuyển tới Man United thi đấu ở thời điểm hiện tại nhằm tránh rủi ro cho sự nghiệp của mình.

  • Arsenal ra điều kiện 'dễ mà khó' để không giảm lương cầu thủ Arsenal ra điều kiện 'dễ mà khó' để không giảm lương cầu thủ

    Arsenal dự tính thông báo với các cầu thủ rằng họ sẽ không bị giảm lương nếu đội bóng có thể đoạt vé dự Champions League mùa tới.

  • Arsenal trước nguy cơ mất Bukayo Saka Arsenal trước nguy cơ mất Bukayo Saka

    Với 3 bàn thắng và 9 đường kiến tạo trên mọi mặt trận từ đầu mùa, tiền vệ 18 tuổi Bukayo Saka đang là gương mặt trẻ nổi bật nhất của Arsenal. Nhưng rất có thể, Pháo thủ sẽ đánh mất “viên ngọc quý” này nếu không sớm gia hạn hợp đồng với anh.

  • Ngoại hạng Anh lên kế hoạch đá 4 trận/ngày trên sân Wembley Ngoại hạng Anh lên kế hoạch đá 4 trận/ngày trên sân Wembley

    Chủ tịch Premier League đang xem xét kế hoạch để mùa giải 2019/20 kết thúc với khả năng tổ chức lên đến 4 trận đấu một ngày tại SVĐ quốc gia Wembley.

  • M.U chấn hưng cùng Solskjaer M.U chấn hưng cùng Solskjaer

    Sau một thập kỷ đi xuống về công tác đào tạo trẻ, mùa bóng này Man United đang nhìn thấy hy vọng chấn hưng lò đào tạo Carirngton. Nhờ những đầu tư mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây và nhờ niềm tin lớn mà HLV Solskjaer đặt vào lứa trẻ, Quỷ đỏ đang trình làng một số sao mai đầy hứa hẹn.

  • Mason Greenwood: 'Sát thủ' trong hình hài cậu bé 18 tuổi Mason Greenwood: 'Sát thủ' trong hình hài cậu bé 18 tuổi

    Sau Marcus Rashford, Mason Greenwood chính là tài năng trẻ sáng giá nhất mà lò đào tạo trẻ M.U trình làng. Anh đã có 12 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Anh có những cú dứt điểm chân trái khó ngăn cản. Greenwood quá lạnh lùng khi đứng trước khung thành đối thủ mặc dù anh mới chỉ 18 tuổi…

  • Ighalo: 'Pogba sẽ cùng Bruno làm M.U vĩ đại trở lại' Ighalo: 'Pogba sẽ cùng Bruno làm M.U vĩ đại trở lại'

    Là một người trong cuộc, tân binh Odion Ighalo tin tưởng khả năng cặp đôi tiền vệ siêu sao Paul Pogba và Bruno Fernandes sẽ cùng ra sân để đưa Man United lên một tầm cao mới.

  • Sancho khiến fan M.U giật mình vì một... hớp nước Sancho khiến fan M.U giật mình vì một... hớp nước

    Jadon Sancho đang là ngôi sao được thèm muốn nhất tại Man United nên mọi hành động của cầu thủ 20 tuổi, kể cả đơn giản như... uống nước cũng khiến người hâm mộ Quỷ đỏ đứng ngồi không yên và suy diễn đủ thứ.

  • Đội hình M.U hủy diệt Arsenal 8-2 mùa 2011/12 giờ ở đâu? Đội hình M.U hủy diệt Arsenal 8-2 mùa 2011/12 giờ ở đâu?

    Ở Ngoại hạng Anh mùa 2011/12, Man United đã nghiền nát Arsenal 8-2, trong đó Wayne Rooney lập hat-trick. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1896, Pháo thủ phải nhận tới 8 bàn thua ở sân chơi cao nhất xứ sương mù, đồng thời cũng là thất bại nặng nề nhất của họ trước Quỷ đỏ. Vậy những con người làm nên chiến tích cho M.U năm xưa giờ nơi đâu?

  • Kỳ nghĩa vụ hoàn hảo của Son Heung-min Kỳ nghĩa vụ hoàn hảo của Son Heung-min

    Tại sao Son Heung-min lại chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Hàn Quốc vào thời điểm vừa mới trở lại sau chấn thương tay? Hành quân 30km, tiếp xúc với hơi cay có vẻ như không phù hợp với người vừa bước xuống khỏi giường bệnh nhưng hãy cứ yên tâm, Heung-min đã chuẩn bị cả rồi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x