Roy Keane chưa bao giờ thực sự hạnh phúc với M.U

Hà Trang
22:12 ngày 24-03-2020
Cựu danh thủ Roy Keane nổi tiếng là một đội trưởng cương trực của Man United nhưng cũng chính vì cá tính đó khiến anh không thể có những giây phút thoải mái như đồng đội.
Roy Keane chưa bao giờ thực sự hạnh phúc với M.U

Covid-19 tàn phá bóng đá

Keane chính là "quỷ đầu đàn" của M.U trong những năm thi đấu tại Old Trafford. Năng lực chuyên môn của anh không có gì quá đặc biệt nhưng tinh thần chiến đấu thì luôn rực lửa, luôn là người thúc giục đồng đội tiến lên phía trước và không bao giờ được hài lòng với bản thân. Không bất ngờ khi cùng với Keane, M.U giành tới 7 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 FA Cup, 1 Champions League.

Nhưng đương nhiên không phải lúc nào Keane cũng được lòng đồng đội với cá tính mạnh của mình. Trong mùa thứ 2 kể từ "cú ăn 3" huyền thoại, M.U rộng cửa vô địch nước Anh lần thứ 3 liên tiếp, thể hiện qua chia sẻ của Gary Neville:

"Chúng tôi chưa bao giờ nói công khai nhưng thắng 6-1 trước Arsenal khiến mọi người đều không nghi ngờ gì nữa về việc vô địch. Chúng tôi vô cùng tự tin. Trong những năm trước, từng có những màn lật đổ của Arsenal nhưng trong mùa bóng đó, tôi không cảm thấy như vậy".

Keane lại không đồng tình với quan điểm trên: "Tin hay không thì tùy nhưng tôi phản đối ý kiến của Neville. Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ có gì dễ dàng. Chúng tôi khiến mùa giải đó trông dễ dàng nhưng đó là vì mọi người đã làm việc cật lực.

Kể cả khi chúng tôi dẫn 10-13 điểm và mọi người đều nói mùa giải xong rồi, tôi vẫn không cảm thấy như vậy. Tôi không thức dậy vào ngày mới với ý nghĩ mình đã là nhà vô địch. Tôi ước mình có thể thoải mái hơn khi chúng tôi đang dẫn đầu với khoảng cách lớn nhưng tôi thực sự không cảm thấy thế. Tôi không thể nghĩ theo cách đó, thứ đó nằm sẵn trong đầu và tôi chưa bao giờ thực sự hạnh phúc".

XEM THÊM

Thấy và chưa thấy gì từ cuộc họp quyết định số phận Premier League?

Solskjaer & giới mộ điệu tiếc thương 'phù thủy chân trái' qua đời ở tuổi 35

Trước EURO 2020, những giải đấu lớn nào từng bị hoãn?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Pepe Reina nhiều khả năng đã nhiễm virus Corona Pepe Reina nhiều khả năng đã nhiễm virus Corona

    Cựu thủ môn của Liverpool hiện đang thi đấu cho Aston Villa là Pepe Reina đang tự cách ly ở nhà vì có những biểu hiện đặc trưng của người nhiễm virus Corona.

  • Liverpool nên lo Mane ra đi hơn là Salah Liverpool nên lo Mane ra đi hơn là Salah

    Theo cựu cầu thủ Liverpool, Mohamed Sissoko thì đội bóng cũ nên tập trung hoàn toàn vào việc giữ chân Sadio Mane ngay lúc này bởi anh là người có khả năng ra đi cao nhất với bến đỗ trong mơ là Real Madrid.

  • Người cũ không muốn trao cúp Premier League cho Liverpool Người cũ không muốn trao cúp Premier League cho Liverpool

    Cựu danh thủ Joe Cole vừa xát muối vào lòng người hâm mộ Liverpool khi tuyên bố muốn Premier League bắt đầu lại từ đầu nếu không thể tiếp tục, đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ không nhận được danh hiệu.

  • M.U 1998/99: Đỉnh cao nghệ thuật quản trị nhân sự của Sir Alex Ferguson M.U 1998/99: Đỉnh cao nghệ thuật quản trị nhân sự của Sir Alex Ferguson

    1998/99 là mùa giải thành công nhất trong lịch sử Manchester United với cú ăn ba kỳ vĩ. Và HLV Ferguson tạo nên chiến công hiển hách bằng cách quản lý một đội hình tinh gọn, hay nói cách khác là nghệ thuật quản trị nhân sự “Quýhồ tinh, bất quý hồ đa”.

  • Tin đồn chuyển nhượng 24/3: Chelsea muốn đưa người cũ trở về Tin đồn chuyển nhượng 24/3: Chelsea muốn đưa người cũ trở về

    Giữa lúc các trận bóng đá phải tạm hoãn vì dịch Covid-19, tin tức chuyển nhượng được dịp nở rộ và trở thành chủ đề chính trên các trang báo.

  • Chelsea mùa 2019/20: 'Baby' hai mặt Chelsea mùa 2019/20: 'Baby' hai mặt

    Nhờ sức trẻ, Chelsea từng bay cao trong Top 3 trên BXH Premier League mùa này và có mạch thắng dài nhất kể từ năm 2017. Nhưng cũng bởi tuổi trẻ, The Blues dần sa sút và bị M.U đe dọa vị trí thứ 4. Có thể nói, “Baby Chelsea” của Frank Lampard đã bộc lộ tất cả điểm mạnh và yếu của mình ở mùa này.

  • Chelsea: Lampard bây giờ đã rất tự tin Có một Lampard đầy tự tin ở Chelsea

    Chỉ trong vòng hơn 1 tháng (từ 23/11 đến 26/12), Chelsea của Frank Lampard đã thua đến 5/7 trận ở Premier League mùa này. Đấy mới thật sự là áp lực lớn. Qua hẳn những ngày đen tối ấy rồi, thầy trò Lampard đâu còn phải chịu áp lực nào nữa!

  • Chelsea nên cảm ơn Lampard Chelsea nên cảm ơn Lampard

    Phận làm HLV Chelsea có thể miêu tả như người con gái trong bài hát “Duyên phận” của nhạc sĩ Thái Thịnh, đấy là “Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài”.

  • Mourinho chuyển sang làm... shipper Mourinho chuyển sang làm... shipper

    HLV Jose Mourinho đã dành thời gian rảnh rỗi của mình để đi giao những đồ dùng thiết yếu cho người già ở thị trấn Enfield (Anh).

  • Chelsea khốn khổ khi Leicester hét giá bán Chilwell ngang Maguire Chelsea khốn khổ khi Leicester hét giá bán Chilwell ngang Maguire

    Chelsea có thể sẽ bị Leicester ép giá trong thương vụ Ben Chilwell trong bối cảnh Leicester muốn một khoản tiền chuyển nhượng tương đương những gì họ nhận được từ M.U sau khi chia tay Harry Maguire.

  • Bi kịch của Thornley, người được đánh giá cao hơn cả Beckham và Giggs Bi kịch của Thornley, người được đánh giá cao hơn cả Beckham và Giggs

    Đôi khi trong cuộc sống, đưa ra những quyết định có vẻ rất đúng đắn, nhưng cuối cùng chính chúng lại có thể làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời của bạn. Trường hợp của Ben Thornley có vẻ là như vậy. Và cú tắc bóng định mệnh của chính anh đã hủy hoại tài năng từng được xem là hay hơn cả Beckham và Giggs trong thế hệ 1992 của M.U…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x