
Ở tuổi 33 và 314 ngày, tiền đạo người Ai Cập đứng trước khả năng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong 4 trận đá chính liên tiếp tại Premier League kể từ Ronaldo vào năm 2022. Trước khi gặp Palace, Salah đã đá chính trước Wolves, Fulham và Everton và đều nổ súng.
Thành tích của Salah không chỉ là một con số đơn giản. Mà nó là minh chứng cho sự bền bỉ, thứ vũ khí đã giúp anh duy trì đẳng cấp ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.
Tuy nhiên, thử thách phía trước không hề dễ chịu. Crystal Palace chưa bao giờ là đối thủ đơn giản. Liverpool thậm chí có thành tích không tốt trong những lần đối đầu gần đây. Cá nhân Salah cũng đã “tịt ngòi” trong 2 lần gặp gần nhất với đội bóng của HLV Oliver Glasner.

Dẫu vậy, nhìn rộng hơn, Palace vẫn là một trong những “nạn nhân quen thuộc” của Salah. Sau 18 lần đối đầu, anh đã ghi 9 bàn và có 5 kiến tạo, một hiệu suất đủ để gieo hy vọng rằng khoảnh khắc lịch sử hoàn toàn có thể xuất hiện đúng lúc.
Nhưng có lẽ, điều khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt không nằm ở kỷ lục, mà ở thời điểm. Salah chỉ còn 5 trận trong màu áo Liverpool trước khi rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè. Một kỷ nguyên sắp khép lại.
Và trong những ngày cuối cùng ấy, mọi bàn thắng đều mang ý nghĩa khác. Không chỉ là 3 điểm. Không chỉ là cuộc đua. Mà là di sản.
Nếu Salah ghi bàn, anh sẽ không chỉ cân bằng một cột mốc của Ronaldo. Anh sẽ tự viết thêm một chương vào câu chuyện của chính mình, câu chuyện về một cầu thủ không chỉ vĩ đại ở đỉnh cao, mà còn đáng sợ ngay cả khi đã bị thời gian bắt kịp.

Anfield đã chứng kiến rất nhiều huyền thoại. Giờ đây, sân đấu này có thể chứng kiến thêm một khoảnh khắc lịch sử nữa. Gọi tên Salah.
Salah thích ghi bàn vào lưới đội nào nhất?
Một trong những lý do Salah được tôn thờ ở Anfield là khả năng bùng nổ trong những trận cầu lớn. Trong danh sách những nạn nhân ưa thích của tiền đạo người Ai Cập, hai kình địch thành Manchester là Man United và Man City lần lượt xếp thứ nhất là thứ hai. Anh có 16 bàn vào lưới United (và Tottenham), và 13 bàn vào lưới City (cùng West Ham). Ở vị trí thứ ba là Bournemouth với 12 lần bị Salah xuyên thủng.
























