
Gia nhập MU trong sự hoài nghi nhất định, Lammens nhanh chóng khiến người hâm mộ phải thay đổi suy nghĩ sau những màn trình diễn ổn định. Thủ môn 23 tuổi chơi đầy tự tin, làm chủ vòng cấm tốt và giữ sạch lưới, góp phần giúp Quỷ đỏ giành những kết quả thuận lợi.
Điều thú vị là ngoài sân cỏ, Lammens lại mang hình ảnh khá “hiền lành” và giản dị. Phong cách ăn mặc kín đáo, không phô trương của anh từng khiến nhiều người ví von rằng anh giống một nhân viên văn phòng hơn là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, theo HLV cũ Hayk Milkon, đó chính là tính cách thật của Lammens: điềm tĩnh, tập trung và luôn giữ đôi chân trên mặt đất.
“Tôi biết cậu ấy rất rõ. Senne là một cầu thủ cực kỳ chuyên nghiệp. Ngay từ khi còn ở Club Brugge, cậu ấy đã thường xuyên tập thêm, tự cải thiện bản thân. Cậu ấy luôn khao khát tiến bộ”, Milkon chia sẻ với Manchester Evening News.

Trưởng thành từ học viện Club Brugge, Lammens từng được đánh giá là thủ môn đầy tiềm năng nhưng không có nhiều cơ hội do phải cạnh tranh với Simon Mignolet. Quyết định chuyển đến Royal Antwerp năm 2023 đã giúp anh có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Tại đây, Lammens nhanh chóng khẳng định khả năng, thậm chí cản phá tới 4 quả phạt đền trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên và được triệu tập lên ĐT Bỉ.
Theo Milkon, điểm mạnh lớn nhất của Lammens nằm ở khả năng ra quyết định, phản xạ nhanh và sự điềm tĩnh hiếm thấy ở một thủ môn trẻ. Ngoài ra, anh còn chơi chân tốt, di chuyển linh hoạt và có khả năng đọc tình huống xuất sắc, những yếu tố cần thiết của một thủ môn hiện đại. “Cậu ấy hội tụ đầy đủ tố chất để trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới”, Milkon khẳng định.
Tại Carrington, Lammens cũng nhanh chóng gây ấn tượng với ban huấn luyện MU nhờ sự trưởng thành và thái độ chuyên nghiệp. Các đồng đội như De Ligt, Maguire hay Luke Shaw đều đã dành lời khen ngợi sau màn ra mắt của anh, trong khi người hâm mộ tại Old Trafford thậm chí còn hô vang: “Bạn có phải Schmeichel không?”.
Tất nhiên ở thời điểm hiện tại việc khẳng định Lammens sẽ vươn tới đẳng cấp hàng đầu vẫn là quá sớm. Nhưng nếu tiếp tục giữ vững phong độ và phát triển đúng hướng, “viên ngọc thô” người Bỉ hoàn toàn có thể vươn tầm đúng như nhận định của ông thầy cũ.























-ngay-26-3-2026.jpg)


