Ít cầu thủ là tốt?
Bóng đá ngày nay đang có những thứ ngày càng nhiều hơn. Nhiều trận đấu hơn, nhiều giải đấu hơn, nhiều đội tham gia các giải đấu đó, nhiều trận đấu tại các giải đấu đó, sân vận động lớn hơn, doanh thu cao hơn, lợi nhuận lớn hơn…
Một khía cạnh của bóng đá mà khái niệm đó không nhất thiết phải áp dụng là quy mô của các đội hình — hay nói chính xác hơn là quy mô của các đội hình mà nhiều huấn luyện viên muốn có.
"Khi bạn có 20 cầu thủ và 6 chấn thương, họ nói rằng bạn nên có một đội hình lớn hơn nhưng điều gì sẽ xảy ra khi không có chấn thương?", Pep Guardiola giải thích vào năm 2023. "Làm sao tôi có thể quản lý được điều đó? Mỗi cầu thủ mới đều là một canh bạc. Đó là lý do tại sao khi bạn tuyển dụng, bạn hãy tìm những cầu thủ có thể chơi ở hai hoặc ba vị trí. Để mọi chuyện hiệu quả, bạn phải có nhiều cầu thủ ra sân thường xuyên".
Jurgen Klopp đồng ý: “Ở một câu lạc bộ như Liverpool, bạn được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng gần như sau mỗi 3 ngày”, ông chia sẻ với The Athletic vào năm 2019. “Để làm được điều đó, chúng tôi cần nhiều hơn 11 cầu thủ. Do đó, việc giữ chân 17 hoặc 18 cầu thủ hài lòng với các lần ra sân sẽ dễ dàng hơn. Nếu chúng tôi có 22 hoặc 23 cầu thủ thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn”.
Và vào năm 2022, Mikel Arteta đã nêu rõ quan điểm của mình: “Nếu bạn hỏi tôi muốn gì, thì đó là 22 cầu thủ ngoà