Sau khởi đầu khá trầm lắng của mùa giải 2025/26, Premier League đã bùng nổ trở lại trong hai vòng đấu gần nhất. Những bàn thắng muộn, lối chơi bóng dài và các pha ném biên vào vòng cấm đang trở lại mạnh mẽ, gợi nhớ đến những thập niên đã qua. Các chuỗi chuyền bóng đang ngắn dần, số đường chuyền trung bình trong mỗi trận hiện thấp nhất trong 15 năm, trong khi số pha bóng dài vượt quá 100 lần mỗi trận.
Xu hướng này vốn đã bắt đầu rõ rệt từ mùa trước, và giờ thì không thể nhầm lẫn. Giải đấu hàng đầu nước Anh đang được tái định hình xoay quanh sức mạnh và sự hiện diện ở tuyến đầu. Erling Haaland, Benjamin Sesko, Viktor Gyokeres, Chris Wood, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Jean-Philippe Mateta và Thierno Barry là những cái tên tiêu biểu cho làn sóng tiền đạo mới đang thay đổi cách các đội bóng hiện đại thi đấu và định nghĩa lại bóng đá trong thời đại dữ liệu.
Cách các đội chơi trực diện ở mùa 2024/25
Việc phổ biến các hàng phòng ngự dâng cao cùng lối pressing tầm cao có tổ chức đã mở ra những khoảng trống lớn phía sau hàng thủ. Với nhiều HLV, việc tấn công sớm và chơi bóng dài trở thành cách hiệu quả nhất để khai thác những khoảng trống này, vượt qua lớp pressing và giành lợi thế lãnh thổ cao hơn trên sân. Đây không phải là việc từ bỏ quyền kiểm soát bóng, mà là tấn công vào những khoảng hở mà hệ thống pressing tạo ra.
Tuy nhiên, có nhiều cách để chơi trực diện, như đã thấy ở Premier League mùa trước.
Nhóm “kiểm soát theo chiều dọc”: Liverpool, Crystal Palace và Brentford
Liverpool là hình mẫu cho sự trực diện có