
Kể từ khi Premier League ra đời gần 34 năm trước, một trong những điều kỳ lạ nhất là chưa có HLV người Anh nào xuất hiện trong bảng vàng danh dự với tư cách nhà vô địch.
Howard Wilkinson, hiện 82 tuổi, là người Anh gần nhất nâng cao chức vô địch cùng Leeds United mùa giải 1991/92, nhưng đó là thời điểm giải đấu vẫn còn mang tên Hạng Nhất (First Division).
Kể từ đó, 12 HLV đã dẫn dắt các đội bóng của họ lên ngôi tại Premier League, nhưng tuyệt nhiên không có người Anh nào chạm tay vào chiếc vương miện danh giá. Danh sách này bị thống trị bởi huyền thoại người Scotland Sir Alex Ferguson với 13 lần đăng quang và chiến lược gia người Catalan Pep Guardiola với 6 danh hiệu cùng Man City.
Rosenior, 41 tuổi, hiện chỉ là HLV người Anh chính thức thứ tư tại Premier League sau khi chuyển đến từ Strasbourg, gia nhập nhóm cùng Sean Dyche (Nottingham Forest), Eddie Howe (Newcastle) và Scott Parker (Burnley).
Michael Carrick đang tiếp quản chiếc ghế tại MU sau khi Ruben Amorim bị sa thải, nhưng chỉ đến hết mùa giải. Gã khổng lồ sa cơ ở Old Trafford vẫn còn một chặng đường dài để trở lại với tham vọng vô địch.
Tỷ lệ HLV người Anh ít ỏi này tại Premier League thua xa các giải đấu hàng đầu châu Âu khác nếu xét về tính đại diện quốc gia. Cụ thể, 16 trong số 20 HLV tại Serie A là người Ý, 11/20 ở La Liga là người Tây Ban Nha, 12/18 ở Bundesliga là người Đức và 10/18 tại Ligue 1 là người Pháp.
Nếu tính cả các HLV tạm quyền, đã có 92 HLV không phải người Anh hoặc CH Ireland trong lịch sử Premier League. Bảng xếp hạng hiện tại đang được dẫn đầu bởi Arsenal của Mikel Arteta, theo sau là Man City của Guardiola và Aston Villa của Unai Emery – cả ba đều l&agrav