"Tôi ghét nó", Adam Le Fondre nói, người đã ghi 8 trong số 12 bàn thắng của mình ở Premier League sau khi xuất phát trên ghế dự bị. "Tôi luôn nghĩ mình đủ giỏi để tạo ra ảnh hưởng từ khi trận đấu bắt đầu".
Một số người coi đây là một lời khen kiểu mỉa mai trong bóng đá. Đối với các tiền đạo, thậm chí điều này còn gây ra nhiều ê chề hơn. Họ đã trải qua suốt sự nghiệp bóng đá của mình với tư cách là cầu thủ chủ chốt, song cuối cùng lại chỉ được biết đến nhờ những đóng góp khi vào sân thay người.
Nhưng sự thật là những siêu dự bị gần như luôn đóng vai trò quan trọng trong thành công chung của các CLB.
"Việc có 4 tiền đạo giỏi là một vị thế tuyệt vời", cựu HLV Harry Redknapp chia sẻ với tờ The Athletic. "Khi bạn có ai đó trên ghế dự bị, bạn có thể nhìn quanh và nghĩ, 'Ồ, cậu ấy có thể ghi bàn cho đội bóng'. Nhưng khi bạn ngồi đó mà không có gì trên ghế dự bị và không có cầu thủ ghi bàn, đó là một tình cảnh rất khó khăn".
Tại Tottenham, giai đoạn được coi là thành công nhất trong sự nghiệp 34 năm cầm quân của mình, Redknapp đã xây dựng được danh tiếng trong việc sở hữu và luân phiên sử dụng những tiền đạo hàng đầu. Trong thời gian ở bắc London, Redknapp có Jermain Defoe, Peter Crouch, Darren Bent, và Robbie Keane - tất cả đều đã ghi hơn 100 bàn thắng tại Premier League, cùng với Roman Pavlyuchenko.
"Tôi may mắn