Goodison Park khai trương: 24/8/1892
Goodison Park chính thức được khai trương bởi Lord Kinnaird, chủ tịch Hiệp hội bóng đá Anh và là người duy nhất từng chơi trong 9 trận chung kết FA Cup. Các giám đốc của Everton đã mua lại cánh đồng Mere Green – tên gọi trước đây của địa điểm này – sau một tranh chấp về tiền thuê với John Houlding, cựu chủ tịch của câu lạc bộ và là chủ đất của sân nhà trước đó – Anfield. Sân vận động mới được xây dựng chỉ trong 3 tháng bởi công ty xây dựng Kelly Brothers ở Walton với chi phí khoảng 3.500 bảng Anh, gồm khán đài ở 3 phía và một bãi cát xỉ ở phía đường Goodison Road. Mặt sân được mang về từ Aintree.
Đây là sân vận động bóng đá lớn đầu tiên ở Anh (các sân cũ như Molineux, St James’ Park và Anfield khi đó còn khá thô sơ) với các tiện nghi như phòng thay đồ, văn phòng và phòng trọng tài nằm dưới khán đài phía Đông trên đường Bullens Road. Cầu thủ không còn phải thay đồ trong khách sạn Sandon rồi đi bộ đến sân như khi còn ở Anfield. Football Echo từng viết: “Cầu thủ sẽ không còn phải đi ngoài phố trong ‘trang phục chiến đấu’, và quan trọng hơn, đội khách cũng sẽ không phải ‘chịu trận’ khi đi xuyên qua đám đông cổ động viên chủ nhà đang giận dữ”.
Trận bóng đá đầu tiên: 2/9/1892
Lễ khai trương Goodison một cách kỳ lạ không bao gồm một trận bóng đá nào. Đám đông 12.000 người được thưởng thức một buổi điền kinh, âm nhạc từ ban nhạc trung đoàn 3 Liverpool và một màn pháo hoa.
Trận đấu đầu tiên diễn ra 9 ngày sau, khi Everton thắng Bolton Wanderers 4-2 trong một trận giao hữu. Trận đấu chính