Ten Hag có thể 'không làm được gì' nếu mắc sai lầm như Rangnick

Trung Nghĩa
12:21 ngày 19-06-2022
Cựu hậu vệ Mikael Silvestre đã cảnh báo Erik ten Hag rằng ông phải giành quyền kiểm soát phòng thay đồ Old Trafford nếu không muốn đi vào "vết xe đổ" của Ralf Rangnick.
Ten Hag có thể 'không làm được gì' nếu mắc sai lầm như Rangnick

Những đồn đoán về tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ Man United dưới thời HLV tạm quyền Rangnick đã xuất hiện đầy rẫy trong nửa sau của mùa giải. Và điều này gây ra áp lực rất lớn đối với Ten Hag. Ông sẽ cần phải giải quyết những vấn đề đó và cải thiện một đội bóng đã có kết thúc tệ nhất từ ​​trước đến nay tại Premier League.

Silvestre tin rằng Ten Hag phải sắp xếp lại phòng thay đồ của Man United nếu muốn tồn tại ở Old Trafford. Và nhà vô địch Premier League 4 lần kiên quyết rằng phòng thay đồ mà anh từng là một phần sẽ không bao giờ có tình trạng tồi tệ như vậy.

Chia sẻ với Daily Star Sport về tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ MU, Silvestre nói: "Khi mọi thứ diễn ra sai lầm, bạn khó có thể làm được gì. Nhưng ở thời đại của tôi, tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến mức đó. Điều này sẽ không xảy ra bởi vì trong phòng thay đồ cần phải có sự tự giác và chỉ đạo".

"Khi các cá nhân chỉ biết quan tâm tới mục đích của riêng mình và làm ô nhiễm tinh thần đồng đội, đó là lúc mọi thứ đi xuống. Tôi biết rằng trong nhiều phòng thay đồ mà tôi đã ở, điều đó sẽ không xảy ra, bởi vì chúng tôi luôn hướng tới mục đích lớn nhất là thành công của CLB. Nhưng hiện nay, các cầu thủ quan tâm đến lợi ích của bản thân hơn là của tập thể".

Silvestre tin rằng một số cầu thủ hiện nay quan tâm đến màn trình diễn của bản thân hoặc hình ảnh của họ hơn là đội bóng - và cho rằng những cầu thủ có tâm lý phù hợp nên được Man United nhắm tới, thay vì những cái tên bom tấn.

Cựu tuyển thủ Pháp nói thêm: "Ai cũng chỉ quan tâm tới màn trình diễn của cá nhân, thương hiệu của riêng mình, doanh thu hay hình ảnh của chính mình. Bây giờ chúng ta nói về việc các cầu thủ lớn hơn câu lạc bộ, có nhiều người theo dõi hơn câu lạc bộ. Khi kết quả không tốt, thì điều này sẽ gây ra tranh cãi trong phòng thay đồ".

"Một khi có tình trạng này, thật khó để quay lại một môi trường lành mạnh. Bóng đá cần sự cạnh tranh công bằng. Bạn có 11 vị trí và 25 chàng trai đang chiến đấu cho 11 suất đá chính. Nhưng trên tất cả, họ nên đến với nhau như một đội".

"Mọi người đều có quan điểm giống nhau và giá trị giống nhau. Chúng tôi đoàn kết để giành chiến thắng. Điều đó phụ thuộc vào HLV, lịch sử của câu lạc bộ và quá trình tuyển dụng. Đôi khi bạn ủng hộ những cầu thủ tên tuổi hơn là những cầu thủ có tinh thần đúng đắn, kiểu cầu thủ có thể bị đánh giá thấp hơn nhưng họ sẽ chiến đấu vì đội bất kể thế nào. Hiện tại, chúng tôi có thể đang xem xét quá nhiều về hiệu suất dữ liệu - chúng tôi không tìm kiếm tâm lý phù hợp".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x