Ten Hag đặt cược vào hàng công MU, tập trung cải tổ khu trung tuyến?

Quang Minh
17:27 ngày 10-06-2022
Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa, các báo cáo nói rằng Man United sẽ chỉ bổ sung các phương án tấn công nếu có được cầu thủ phù hợp, và Erik ten Hag tin rằng lực lượng tấn công hiện tại có thể xoay chuyển tình thế của Quỷ đỏ dưới thời ông.

Điều này xảy ra vào thời điểm mà Man United đang được liên kết chặt chẽ với những cầu thủ như Frankie de Jong và Christian Eriksen, cho thấy ý định của Ten Hag là tăng cường tuyến giữa của câu lạc bộ. Đây được coi là khu vực yếu nhất của đội bóng trong nhiều năm nay.

Chiến lược gia người Hà Lan ngồi vào ghế nóng của Man United đã sớm để mắt đến những lựa chọn tiềm năng nhưng danh sách rút gọn được báo cáo chỉ bao gồm những cầu thủ mà ông cho là có năng lực cho lối chơi của mình.

Những cái tên đáng chú ý nhất trong danh sách này là học trò tại đội bóng cũ, Antony và Darwin Nunez (Benfica), mặc dù cầu thủ người Uruguay dường như đang hướng đến Liverpool vì muốn chơi bóng ở Champions League.

Antony là một trong những câu chuyện thành công của Ten Hag về cách trao niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Đây là mẫu cầu thủ chạy cánh phải thuận chân trái lắt léo không sợ các hậu vệ đối phương. Cầu thủ người Brazil được tạo ra từ một khuôn mẫu tương tự như Jadon Sancho, cũng sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc, một điều rất hữu ích cho lối chơi nhanh và hấp dẫn của Erik ten Hag.

Ten Hag muốn đưa trò cũ Antony tới Man United

Trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên với tư cách là người quản lý của Man United, Ten Hag nhấn mạnh: "Tôi rất mong được làm việc với các cầu thủ. Mùa giải trước, đội hình này đứng thứ hai tại Ngoại hạng Anh nên rất có tiềm năng. Tôi nghĩ nếu chúng tôi cải thiện, nếu chúng tôi làm việc với họ, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thu được nhiều hơn so với mùa giải này. Hiện tại tôi vẫn đang trong quá trình phân tích để đưa ra kết luận".

Một trong những thống kê tệ hại nhất ở mùa giải trước là khả năng ghi bàn của Man United, khi chỉ ghi được 57 bàn sau 38 trận, khiến Quỷ đỏ xếp thứ 8 ở Premier League về số bàn thắng ghi được. 31,5% trong số các bàn thắng này được ghi bởi một cầu thủ, Cristiano Ronaldo. Ten Hag đã hết lời khen ngợi tiền đạo này và rất háo hức được làm việc với huyền thoại người Bồ Đào Nha.

Khi được hỏi liệu Ronaldo có nằm trong kế hoạch của mình hay không, Ten Hag nói: "Tất nhiên rồi".

Sau đó, khi được hỏi siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ mang tới lợi ích gì, tân thuyền trường của Man United chỉ trả lời đơn giản: "Bàn thắng. Tôi đã nói chuyện với Ronaldo trước khi tôi nói chuyện với bạn"

Lối chơi tấn công của Ten Hag sẽ chỉ có lợi cho số 7 của Man United, nhưng có nghĩa là các bàn thắng được chia sẻ xung quanh đội nhiều hơn. Hai cầu thủ có vẻ hoàn hảo để phát triển mạnh dưới thời Ten Hag là Marcus Rashford và Jadon Sancho.

Sancho có cơ hội cất cánh dưới triều đại Ten Hag

Sancho, như đã đề cập trước đó, giống với mục tiêu chuyển nhượng của Man United, Antony - người từng là một trong những cầu thủ tấn công chủ chốt của Ten Hag trong nhiều mùa giải thành công tại Ajax.

Cầu thủ 22 tuổi người Anh đã gặp khó khăn kể từ khi gia nhập Man United từ Dortmund vào mùa hè năm ngoái vì không thực hiện được các kỹ năng bóng đá tuyệt vời của mình khiến Quỷ đỏ phải trả hơn 76 triệu bảng trả cho đội bóng nước Đức. Tuy nhiên, điều này có vẻ như có thể dễ dàng thay đổi để tốt hơn với Erik ten Hag phụ trách đội.

Có thông tin cho rằng Marcus Rashford đã từ chối động thái rời Old Trafford vì muốn chứng tỏ bản thân với HLV mới ở Old Trafford. Tuyển thủ Anh đã không còn giữ được phong độ đỉnh cao kể từ khi phẫu thuật vai sau EURO và điều này được thể hiện qua việc chỉ ghi được 5 bàn thắng trong 32 trận.

Một phần của vấn đề dường như là Rashford đang cố gắng quá nhiều. Ten Hag và trợ lý của mình, Mitchell van der Gaag có thể là người sẽ trị dứt căn bệnh cần thiết cho khối tinh thần này vì một phần của phong cách huấn luyện của họ là kéo các cầu thủ về một phía và nói về các vấn đề cụ thể của họ cũng như làm thế nào để cải thiện.

Chính sách chuyển nhượng của Erik ten Hag có vẻ thực sự hứa hẹn cho đến nay vì mục tiêu chính của ông là cố gắng sửa chữa điểm yếu rõ ràng mà Man United đang gặp ở khu trung tuyến thay vì ký hợp đồng với các tiền đạo.

Là một câu lạc bộ trong những năm gần đây thường ký hợp đồng với cầu thủ vì tên tuổi của họ, đặc biệt là ở các vị trí tấn công, đây là một sự thay đổi tốt khi có một HLV muốn làm việc với những gì mình được thừa hưởng. Thật thú vị khi chứng kiến ​​một sự thay đổi mạnh mẽ trong khả năng ghi bàn trong tương lai gần của Man United.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x