'Thước ngắm' của Tottenham đang yếu và cong hơn bao giờ hết

Quang Hoà Quang Hoà
17:18 ngày 09-07-2020
Với thất bại cay đắng 1-3 dưới tay Sheffield United cách đây vài ngày, Tottenham giờ chỉ đứng thứ 10 tại giải Ngoại hạng nên rất khó để họ giành quyền tham dự Champions League mùa sau. Sở dĩ Spurs lâm vào tình cảnh bi đát như hiện nay là do các chân sút của họ đang có quá nhiều vấn đề trong khâu dứt điểm.

Trước hết, phải nói ngay rằng Tottenham đang tần suất dứt điểm quá tệ ở mùa giải này. Chính xác thì ở mùa giải 2019/20, đội bóng của HLV Jose Mourinho chỉ tung ra trung bình 12,1 pha bắn phá mỗi trận. Kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu (mùa 1997/98) tới nay, chưa bao giờ Tottenham có số pha dứt điểm trung bình mỗi trận thấp đến thế (thành tích tệ nhất của họ trước đó là ở mùa 2005/06, với chỉ bình quân 12,4 pha uy hiếp mỗi trận).

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Tottenham chỉ đứng thứ 11 trong danh sách các đội tích cực bắn phá khung thành đối phương nhất tại Premier League. Họ thậm chí còn đứng dưới cả Brighton, Aston Villa và chỉ xếp trên đội bét BXH Norwich.

Thực ra thì việc sút nhiều không đồng nghĩa với việc đội bóng chắc chắn sẽ thành công. Đơn cử đội vừa hạ Tottenham 3-1 là Sheffield United đang là CLB "lười" dứt điểm nhất ở giải Ngoại hạng, nhưng lại đang xếp thứ 7 trên BXH và có cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau.

Tuy nhiên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì sút nhiều cũng là điều kiện cần để các đội gia tăng khả năng chiến thắng. Vậy nên không có gì khó hiểu khi 5 đội đang dẫn đầu BXH Premier League hiện giờ cũng chính là những đội khiến hàng phòng ngự đối phương phải làm việc vất vả hơn cả.

Đúng như những gì huyền thoại môn hockey trên băng là Wayne Gretzky từng nói: "Việc bạn không đánh bóng hay đánh trượt thực ra cũng chẳng khác gì nhau". Khi Tottenham dứt điểm ít như vậy thì rất khó để họ có thể hy vọng mình sẽ ghi được nhiều bàn. 

Hồi tháng 11 năm ngoái, BLĐ Tottenham từng mời HLV Jose Mourinho về thế chỗ người tiền nhiệm Mauricio Pochettino với mong muốn đội bóng của họ sẽ cải thiện được thành tích. Đáng tiếc là dưới sự dẫn dắt của "Người đặc biệt", Tottenham chẳng những không chuyển mình mạnh mẽ mà còn tấn công kém hiệu quả hơn trước.

Bằng chứng là Tottenham của HLV Pochettino có trung bình 12,5 pha oanh tạc mỗi trận. Với HLV Mourinho, con số này giảm xuống chỉ còn 11,8. Có một chi tiết đáng chú ý là nếu tính về tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng thì Tottenham đang có mùa giải tốt nhất kể từ mùa 1997/98 tới nay (13,2%).

Điều này cho thấy dường như các học trò của HLV Mourinho chỉ thích dứt điểm khi đã ở vào vị trí thuận lợi. Vấn đề là thực tế đã chứng minh việc họ có tâm lý "chắc ăn" quá cũng không phải là tốt. Chẳng thế mà ở mùa đội bóng này tung ra trung bình tới 17,6 cú dứt điểm (2016/17)/trận, họ đã rất thành công khi thu về đến 86 điểm để cán đích ở vị trí thứ 2 trên BXH.

Kể từ đó tới nay đã có rất nhiều sự thay đổi diễn ra ở Tottenham. Đơn cử như việc tiền vệ tiền vệ Christian Eriksen chuyển sang khoác áo Inter Milan đã khiến Spurs mất đi một chuyên gia làm bóng đẳng cấp. Ngay cả khi không có được phong độ tốt nhất, cầu thủ người Đan Mạch này vẫn là người có số đường chuyền nguy hiểm trung bình mỗi trận cao thứ 2 trong đội (1,2 đường chuyền mỗi trận, thấp hơn con số 1,5 của Son Heung-Min).

Không có sự phục vụ của Eriksen, Tottenham mất đi nhân tố có thể làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương bằng những pha xử lý tinh tế. Ở trận đấu với Sheffield United tại Bramall Lane, Erik Lamela lại càng khiến các fan Tottenham thêm nhớ Eriksen vì anh không biết phải "tiếp đạn" cho tuyến trên như thế nào.

Hồi tháng trước, cũng chính Lamela đã gây thất vọng tràn trề khi anh liên tục chuyền hỏng khiến Tottenham chỉ kiếm được trận hòa 1-1 trước M.U dù được chơi trên sân nhà. So với Eriksen, Giovani Lo Celso được đánh giá là cầu thủ thi đấu sáng tạo hơn. Tuy nhiên, khi Tottenham đá với hàng công 3 người (Harry Kane giữ vị trí trung phong) kể từ lúc Ngoại hạng Anh mở cửa trở lại sau giai đoạn tạm hoãn vì dịch Covid-19, Lo Celso lại bị kéo xuống thấp nên không phát huy được hết khả năng.

Một pha xử lý thiếu khôn ngoan của Lamela trong lúc anh có rất nhiều sự lựa chọn

Nếu Lo Celso đá cao hơn và Tanguy Ndombele đạt được tình trạng thể lực tốt nhất, Tottenham hứa hẹn sẽ tấn công hiệu quả hơn. Chỉ có điều, đó không phải là điều phù hợp với thực tế hiện nay.

Một vấn đề khác với Tottenham là họ thường gặp khó khăn trong việc tổ chức phản công nhanh. Trong trận đấu với Sheffield United, có một pha bóng tiền vệ Sissoko nỗ lực chạy một mạch từ sân nhà để xâm nhập vòng cấm đối phương. Đến lúc bị hậu vệ Sheffield United áp sát thì cầu thủ này lại tỏ ra mất bình tĩnh nên đã chạy thẳng vào khoảng trống do đồng đội Steven Bergwijn đang chiếm giữ.

Kết quả là thay vì phối hợp với Son Heung-min đang đứng ở vị trí thuận lợi, Sissoko lại bật tường với Bergwijn ở cự ly rất gần nên bị đối phương cắt mất bóng. Cũng cần phải nói thêm rằng, Tottenham đang quá phụ thuộc vào khả năng hoạt động rộng của hậu vệ phải Serge Aurier.

Cầu thủ này rất thích dâng cao hỗ trợ tấn công và chiếm lĩnh khoảng trống, nhưng những pha xử lý cuối cùng của anh lại kém hiệu quả nên hiếm khi tạo ra được cơ hội rõ rệt. Chẳng thế mà ở trận đấu với Sheffield United, Aurier tung ra tới 6 quả tạt mà chỉ 1 trong số đó đến được vị trí của đồng đội. Ngay cả đường chuyền hiếm hoi ấy cũng khiến Son Heung-min chẳng thoải mái vì nó sửa lưng chân sút người Hàn Quốc. 

Những pha chạm bóng của Kane trong vòng cấm ở trận đấu với M.U

Khi những quả tạt của Tottenham kém chất lượng như vậy, việc các cầu thủ phía trên của họ dứt điểm ít cũng là lẽ thường tình. Thống kê cho thấy, tiền đạo chủ lực của Spurs là Kane chỉ tung ra được trung bình vỏn vẹn có 2,9 cú dứt điểm mỗi trận mùa này. Đây là thành tích tệ hại nhất kể từ khi anh thường xuyên được ra sân trong màu áo đội 1 Tottenham (2014/15).

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng trên là Kane đang đá thấp hơn so với thường lệ. Minh chứng rất rõ là ở trận đấu với M.U hồi tháng trước, Kane thậm chí còn không một lần chạm được chân vào bóng trong vòng cấm đối phương.

Với hàng loạt những vấn đề như vậy, Tottenham vốn là tên tuổi sừng sỏ trong nhóm Big Six bây giờ không chắc có thể cán đích ở nửa trên BXH. Nếu hàng công của họ không được làm mới hoặc có những sự điều chỉnh hợp lý hơn, Tottenham có được dự cúp châu Âu mùa sau thì có lẽ họ cũng bị loại sớm.

XEM THÊM

Kết quả Brighton 1-3 Liverpool: Salah thăng hoa dữ dội mang về 3 điểm cho The Reds

Kết quả Man City 5-0 Newcastle: Dàn sao đua nhau lập công, Man City xây chắc ngôi á quân

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x